• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lại thịt có chất tăng trọng

Nguồn tin: Người Lao Động, 05/05/2010
Ngày cập nhật: 6/5/2010

Xuất hiện trở lại tình trạng người chăn nuôi sử dụng các chất tăng trọng mà ngành thú y đã cấm sử dụng.

Chất tăng trọng hiện nay có nhiều loại, trong đó có chất clenbuterol. Chất này tồn dư ở tất cả các bộ phận của gia súc, gia cầm, nhưng tập trung nhiều ở cơ và nội tạng. Người ăn phải thịt heo nhiễm clenbuterol có thể bị ngộ độc cấp.Dù giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (TĂCN) trên thị trường thế giới đã giảm khoảng 20% so với đầu năm nhưng giá TĂCN trong nước vẫn đứng ở mức rất cao gây nhiều khó khăn cho người chăn nuôi. Cũng chính vì giá thức ăn quá cao nên hiện tượng sử dụng chất tăng trọng để gia súc, gia cầm chóng lớn, tránh lỗ lã đang gây nhiều lo ngại cho người sử dụng thịt.

Giá cao, chất lượng dỏm

Tính từ đầu năm đến nay, các nhà máy sản xuất TĂCN đã có tới 4 lần điều chỉnh giá bán với mức tăng ít nhất trên 10%. Hiện giá TĂCN đã lên tới 220.000 đồng - 350.000 đồng/bao 25 kg, tùy loại.

Với mức giá trên, người nuôi heo, gà vịt rất dễ bị lỗ do giá đầu ra không tăng. Ông Nguyễn Trí Công, chủ trại heo Trí Công ở Đồng Nai, cho biết với giá heo hơi hiện nay từ 35.000 đồng - 36.000 đồng/kg, người nuôi chỉ hòa vốn, còn người nuôi gà đang lỗ khoảng 1.000 đồng/kg...

Nhiều trại chăn nuôi phản ánh, không chỉ phải mua giá cao, người chăn nuôi hiện còn phải đối mặt với hiện tượng chất lượng thức ăn giảm sút. Không ít lần họ mua phải TĂCN chất lượng quá kém, nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản chậm lớn khiến họ lỗ nặng.

Khi khiếu nại đến đơn vị sản xuất thì họ đổ lỗi “con giống có vấn đề chứ thức ăn luôn đạt tiêu chuẩn quốc tế”. Ông Trần Thái Tùng, chủ một trại tôm ở Bạc Liêu, cho biết khi chất lượng thức ăn quá kém thì phải nuôi thêm 2 - 3 tháng so với bình thường, lúc đó trọng lượng tôm mới đạt được kích cỡ xuất khẩu và như vậy người nuôi cầm chắc lỗ...

Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi VN, ông Phạm Đức Bình, thừa nhận trên thị trường TĂCN đang hình thành 2 dạng giá cao và giá rẻ.

Nếu người nuôi chọn thức ăn giá rẻ sẽ rất dễ gặp phải loại chất lượng có vấn đề, nhất là độ đạm. Mặc dù nhà sản xuất có ghi đầy đủ các thông số, trong đó có cả độ đạm, thậm chí quảng cáo là thức ăn của họ sử dụng bột cá nguyên chất... nhưng thực chất là đạm giả, đạm làm từ lông vũ nên vật nuôi không thể lớn được.

Nguyên liệu cám gạo, bột bắp cũng bị họ trộn bột đá để làm tăng trọng lượng... Tuy vậy, công tác kiểm soát chất lượng TĂCN hiện nay vẫn còn rất lỏng lẻo nên cuối cùng chỉ người chăn nuôi chịu thiệt...

Sử dụng chất tăng trọng

Do giá TĂCN, giá con giống cao nên hiện nay không ít người nuôi (kể cả các trại chăn nuôi quy mô lớn) quay lại sử dụng các chất tăng trọng mà ngành thú y đã cấm sử dụng.

Giới chăn nuôi tiết lộ, trước đây người nuôi thường sử dụng chất tăng trọng xuyên suốt quá trình nuôi nên khi cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm sẽ phát hiện được ngay.

Nay để đối phó với cơ quan chức năng, người chăn nuôi chỉ sử dụng thuốc trong giai đoạn cuối (trước khi xuất chuồng khoảng 15 - 20 ngày) nhưng với liều lượng cao hơn. Heo, gia cầm ăn phải chất này ngoài việc tăng trọng nhanh còn có tác dụng tạo cơ bắp nên tỉ lệ nạc cao, màu sắc hồng hào, dễ bán.

Theo giới chuyên môn, chất tăng trọng hiện đang lưu hành có nhiều loại, chủ yếu là hàng Trung Quốc (trong đó có chất clenbuterol) với giá vốn khoảng 3 triệu – 4,5 triệu đồng/kg nhưng khi bán đến tay người chăn nuôi đã được đẩy lên từ 7 triệu - 10 triệu đồng/kg.

Theo Sở NN - PTNT TPHCM, chất clenbuterol là một trong những chất tăng trọng bị cấm sử dụng. Chất này tồn dư ở tất cả các bộ phận, nhưng tập trung nhiều ở cơ và nội tạng.

Nó bền dưới tác dụng của nhiệt nên không hề phân hủy hoặc bay hơi khi nấu. Người ăn phải thịt heo nhiễm clenbuterol có thể bị ngộ độc cấp với các triệu chứng rối loạn nhịp tim, co thắt phế quản, phù nề, liệt cơ, tăng huyết áp, rối loạn trao đổi chất...

Thời gian gần đây, Chi cục Thú y TPHCM đã tổ chức lấy 500 mẫu thịt heo tại các chợ, lò giết mổ trên địa bàn TPHCM để kiểm nghiệm, có đến 10% số mẫu bị nhiễm chất tăng trọng bị cấm sử dụng là clenbuterol. Theo cơ quan thú y, kết quả trên cũng chưa phản ánh được thực trạng vì khi kiểm tra đã phải thông báo trước, do đó có khả năng người nuôi hạn chế sử dụng trong thời gian kiểm tra lấy mẫu.

Chất tăng trọng hiện nay có nhiều loại, trong đó có chất clenbuterol. Chất này tồn dư ở tất cả các bộ phận của gia súc, gia cầm, nhưng tập trung nhiều ở cơ và nội tạng. Người ăn phải thịt heo nhiễm clenbuterol có thể bị ngộ độc cấp.

NGUYỄN HẢI

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang