• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vĩnh Long: Trở lại mô hình nuôi heo trong “phòng lạnh”

Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 04/05/2010
Ngày cập nhật: 5/5/2010

Trước đây, Báo Vĩnh Long đã có thông tin về mô hình này, tuy nhiên đáp ứng yêu cầu của một số độc giả, phóng viên đã trở lại Trại chăn nuôi và phát triển heo giống cao sản siêu nạc Đại Á - thuộc ấp Lung Đồng, xã Phú Lộc - Tam Bình, gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - chủ trang trại này.

Heo khoái ở phòng có máy lạnh

Hiện trang trại đang ngổn ngang công việc do đang mở rộng thêm diện tích chuồng trại. Khách tham quan và cả những cán bộ kỹ thuật ở đây đều nhất nhất tuân thủ nguyên tắc vệ sinh nhất định. Bất cứ ai bước vào khu vực chuồng cũng phải khoác trên mình thêm một bộ đồ chống khuẩn, mang thêm đôi ủng cao cổ đi qua ao nước tiệt trùng... Theo chị Hạnh, có thế mới tránh được vi khuẩn cơ hội “ăn theo” gây bệnh cho heo.

Trang trại được xây dựng vào năm 2006 với khu chuồng ban đầu có diện tích khoảng 250m2,được thiết kế nhiều ngăn riêng biệt, mỗi ngăn kích cỡ 2,5m x 3,5m. Tất cả các phòng đều được đóng kín để giữ được độ lạnh. Phía đầu trước dãy chuồng được thiết kế 2 dàn máy làm lạnh hơi nước ở 2 bên. Phía đằng sau có gắn 4 máy quạt cỡ lớn liên tục quay. Anh công nhân kỹ thuật chỉ tay vào các hộp trắng treo trên tường nói: “Tất cả những thứ này đều là hệ thống tự động. Khi thiếu nước hoặc độ lạnh không đủ, hệ thống này sẽ tự động báo và điều khiển các phương tiện kỹ thuật cần thiết để điều hòa lại nhiệt độ, giữ mức trung bình 270C”.

Anh Lê Tiến Dũng, chồng của chị Hạnh cũng là “chuyên viên kỹ thuật” ấn thử vào một cái que treo lơ lửng, chỉ trong tích tắc, một cái quạt khác hỗ trợ tự động quay. Anh Dũng cho biết: “Đây là que cảm ứng từ, dùng để đo nhiệt độ trong chuồng. Cũng theo anh Dũng, chuồng được thiết kế phòng lạnh và tự động hóa sẽ tạo nên một môi trường khá lý tưởng cho con vật nuôi. Hiện tại trang trại nuôi trên 1.000 heo, trong số này 150 heo nái và 30 heo nọc, còn lại heo thịt. Nhưng chỉ có 30 heo nọc được “ưu tiên” ở phòng lạnh. Theo anh Dũng, tất cả heo nọc đều nhập từ Mỹ, Pháp, Bỉ nên nó quen với thời tiết bên ấy. Đầu tư hệ thống chuồng có phòng lạnh là rất tốn kém, chỉ có 30 heo nọc đã “đứt ngót nghét gần nửa tỉ đồng. Nếu có điều kiện về vốn, cho tất cả heo ở... phòng lạnh thì nó sẽ rất mau lớn.

Và tăng trọng

Anh Dũng cho biết: Con heo cũng như các con vật khác ở điều kiện tốt chắc chắn sẽ mau lớn hơn nhiều so với điều kiện nuôi bình thường. Đặc biệt là heo nọc, ở phòng lạnh giảm được stress, tinh trùng ổn định; đồng thời lực tốt nên phối giống heo nái đậu sai, chất lượng heo con tốt, phát triển nhanh nhưng đảm bảo nạc hóa. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết thêm, là người chuyên bán thức ăn gia súc ở Vĩnh Long, từng nghe người chăn nuôi than vãn chuyện heo nái gieo tinh khó đậu, đẻ ít con, lớn lên bị mỡ nhiều bán mất giá hơn heo nạc; trong khi chuyện nạc hóa đàn heo ở tỉnh đã triển khai đến người dân nhưng vẫn ít người chăn nuôi quan tâm và chưa ai chú ý đến chất lượng tinh trùng của heo nọc. Vì thế, ảnh hưởng đến việc chậm phát triển của heo con, người chăn nuôi bị lỗ...

Nhờ chú trọng đến chất lượng giống ngay từ đầu và môi trường tốt nên heo của trang trại phát triển nhanh. Heo con từ cai sữa đến xuất chuồng, chỉ mất trung bình 3 – 3,5 tháng là vào tạ (100 kg). Hiện trang trại mỗi tuần xuất chuồng khoảng 50 con heo thịt. Song do heo đạt nạc trên 70% nên bán giá cao hơn nuôi heo bình thường từ 300 – 350 ngàn đồng/tạ .

Nói về hướng tới, anh Dũng cho biết, trang trại mở rộng chuồng nuôi thêm 60 con heo nọc nhập ngoại và đầu tư phương tiện như: máy đo nồng độ và số lượng tinh, kính hiển vi để xem hoạt lực của tinh trùng heo nọc... trước khi cho thụ tinh. Ngoài để gieo giống cho đàn heo nái trang trại, sẽ bán tinh trùng cho bà con chăn nuôi có nhu cầu.

Phát triển chăn nuôi nhưng trang trại cũng luôn quan tâm đến môi trường. Anh Dũng xây hệ thống biogas xử lý phân heo lấy khí gas phục vụ nấu nướng ở trại và còn dư gas cho 5 hộ xung quanh xài. Còn nước từ hệ thống biogas (qua xử lý) tràn ra thì tiếp tục cho qua hệ thống xử lý sinh học lần nữa mới cho thoát ra ngoài nên môi trường tương đối ổn. Anh Dũng còn dự tính khi đàn heo tăng lên, lượng khí biogas đủ, sẽ đầu tư xây dựng máy phát điện chạy từ gas. Làm như vậy sẽ giảm chi phí rất nhiều cho mô hình.

Mô hình nuôi heo trong phòng lạnh của Trại chăn nuôi và phát triển heo giống cao sản siêu nạc Đại Á đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao và nó mở ra thêm mô hình, cách chăn nuôi mới cho người chăn nuôi nghiên cứu, học hỏi.

HOÀI PHONG

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang