• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngọc Hồi (KonTum): Phát triển chăn nuôi đại gia súc để thoát nghèo

Nguồn tin: KonTum, 5/11/2007
Ngày cập nhật: 16/11/2007

Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa loại hình dịch vụ thì phát triển chăn nuôi đại gia súc được huyện Ngọc Hồi xác định là một trong những mục tiêu quan trọng trên con đường xóa đói giảm nghèo, đưa huyện phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có. Chủ trương này đã được Huyện ủy Ngọc Hồi cụ thể hóa bằng những chính sách hiệu quả.

Để phát triển chăn nuôi đại gia súc, huyện đã có nhiều chính sách khuyến khích nhân dân đầu tư vốn, giống, đồng thời chỉ đạo các cấp “vào cuộc”. Hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi đã được huyện triển khai đến từng hộ dân với hàng nhìn lượt người qua các kênh vốn như nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, vốn Chương trình 168, Dự án Giảm nghèo miền Trung, chương trình khuyến nông... Từ đó, nhận thức của nhân dân đã từng bước thay đổi, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư vốn vào phát triển kinh tế trang trại kết hợp lấy chăn nuôi làm “đòn bẩy” để phát triển kinh tế gia đình. Chính vì vậy, cho đến nay tổng đàn gia súc của Ngọc Hồi đã lên đến gần 22 ngàn con, tăng gần 3000 con so với năm 2006. Trong đó, đàn bò có gần 8.500 con, đàn trâu gần 1.400 con, đàn dê hơn 1000 con và đàn heo gần 11 ngàn con. Và đã có hàng chục mô hình kinh tế trang trại tổng hợp xuất hiện với quy mô lớn, có số lượng trâu, bò lên đến hàng trăm con. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Thành (xã Đăk Xú) với mô hình kinh tế trang trại, vườn ao chuồng với hơn 70 con bò và hàng chục ha cây trồng, ao cá. Hay mô hình của chị Y Thuỷ (xã Pờ Y) với gần chục ha cây trồng; đàn bò, dê hơn 60 con mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các xã có số lượng đàn gia súc phát triển mạnh xã như Pờ Y, Sa Loong với hàng chục hộ phát triển chăn nuôi đàn trâu, đàn bò từ 20 con trở lên và nhiều hộ nhờ đó đã thoát khỏi cảnh đói nghèo, vươn lên làm giàu.

Trong tổng thể phát triển chăn nuôi đại gia súc của huyện Ngọc Hồi thì phát triển đàn bò lai được coi là “đòn bẩy” để thúc đẩy phát triển kinh tế, bởi hiệu quả cũng như giá trị kinh tế của bò lai cao hơn nhiều so với bò địa phương. Vì vậy, dự án phát triển đàn bò lai cho các hộ nghèo thông qua Ngân hàng chính sách do Trung tâm Giống Kon Tum thực hiện trên địa bàn huyện mang ý nghĩa quyết định đến sự thành công của chủ trương sin hoá đàn bò địa phương. Tuy nhiên cho đến nay, việc triển khai vẫn còn chậm. Tổng đàn bò lai trên địa bàn huyện mới chỉ chiếm hơn 16% ( với hơn 1400 con). Nguyên nhân là toàn huyện mới chỉ có 25 con bò đực lai, trong khi số lượng đàn bò địa phương chiếm khá nhiều với 526 con bò cái nền. Trong khi đó, hiện đã có không ít con bò lai bị người dân bán (42 con) vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và kỹ thuật chăn nuôi bò lai đòi hỏi phải theo đúng quy trình kỹ thuật. Thậm chí, nhiều người dân không dám vay tiền để phát triển chăn nuôi như xã Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Ang.

Anh A Renh (xã Đăk Nông) cho biết: “Nhà mình nghèo, khi nghe Nhà nước cho vay bò lai để phát triển mình muốn lắm nhưng lại không dám vay vì mình nghe nói chăn nuôi bò lai rất khó, phải đúng kỹ thuật. Mình đã quen nuôi bò chăn thả tự nhiên nên mình “sợ” không dám, lỡ “nó” chết thì lấy gì mà “đền””. Theo chị Y Hằng - Phó phòng Kinh tế huyện, dự án phát triển đàn bò lai hiện đang tập trung cho những hộ nghèo để cải thiện đời sống nhưng do trình độ nhận thức của người dân còn thấp, chưa hiểu đúng giá trị kinh tế của bò lai sau này, chưa thay đổi được tập quán chăn nuôi, việc áp dụng kỹ thuật chăn nuôi đòi hỏi cao nên nhiều người “ sợ” không dám vay. Ngoài ra, người dân cũng “ ngại” vì chưa biết hiệu quả thế nào mà đầu tư nên việc phát triển đàn bò lai gặp nhiều khó khăn...

Để phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng tới xóa đói giảm nghèo, trước tiên huyện Ngọc Hồi cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi từ nhận thức đến tập quán chăn nuôi của nhân dân. Riêng đối với dự án phát triển đàn bò lai thì không chỉ dừng lại ở đối tượng cho vay là hộ nghèo mà cần mở rộng đối tượng, tạo điều kiện cho các hộ trung bình, hộ khá, hộ có nhu cầu vay vốn và những hộ có điều kiện, trình độ vay để phát triển chăn nuôi đàn gia súc. Xây dựng mô hình kinh tế trang trại “điểm”, mô hình “chuyên” về chăn nuôi bò lai để cho người dân thấy được hiệu quả và chủ động học hỏi kinh nghiệm; xây dựng lực lượng thú y cơ sở có trình độ chuyên môn để hướng dẫn bà con cách chăn nuôi từ việc vệ sinh chuồng trại đến kỹ thuật chăm sóc phát hiện, chữa trị các loại bệnh xuất hiện trên gia súc... Có như vậy, thì việc phát triển chăn nuôi đại gia súc nói chung và dự án đàn bò lai nói riêng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi sẽ thực sự phát huy hiệu quả trên con đường xoá đói giảm nghèo./.

Hà Nam

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang