• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cho dòng sữa thơm

Nguồn tin: Nhân dân, 21/4/2010
Ngày cập nhật: 23/4/2010

Trong lúc người nuôi bò sữa ở nhiều địa phương đang lao đao vì sản phẩm khó tiêu thụ thì tại một vùng quê nghèo của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng, mô hình nuôi bò sữa của nông dân lại cho kết quả rất khả quan. Với quy trình khép kín từ cung cấp con giống, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, thu hoạch cho đến tiêu thụ sản phẩm, nghề nuôi bò sữa ở đây đã và đang giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo bền vững. Một bộ phận trong số đó đã vươn lên làm giàu...

Cận cảnh một làng bò sữa

Xã Tham Ðôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là một vùng quê thuần nông, hơn 90% số dân là đồng bào dân tộc Khmer. Ðây là một trong những điển hình trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Ðời sống người dân trước đây chỉ dựa vào cây lúa. Do đất đai cằn cỗi, dân trí thấp, thiếu kỹ thuật canh tác nên phần lớn các hộ dân ở xã Tham Ðôn là hộ nghèo, hằng năm phải nhận trợ cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của dăm, bảy năm trước.

Về Tham Ðôn bây giờ, cảm thấy nhịp sống nơi đây giống như một "xí nghiệp" của nhà nông. Cuối buổi chiều hằng ngày trên con đường liên xã, người dân hối hả chở những thùng sữa bò đầy ắp đến nhập cho hợp tác xã (HTX) thu mua có cái tên rất "Tây": EVERGROWTH. Gặp chúng tôi trên đường đi giao sữa, chị Thạch Thị Hà ở ấp Sô La 1 cho biết:

- Gia đình tôi vào HTX từ năm năm nay, hiện nuôi ba con bò sữa. Mấy công đất trước đây trồng lúa không đủ ăn, được chuyển sang trồng cỏ nuôi bò. Mỗi ngày tôi vắt từ 18-20 lít sữa bán cho HTX thu mua. Thu nhập từ nghề nuôi bò sữa giúp gia đình tôi thoát nghèo, có điều kiện nuôi các con ăn học.

Ở xã Tham Ðôn, từ những mảnh vườn nhà cho đến dọc hai bên các trục đường, cứ chỗ nào có đất là người dân lại trồng cỏ nuôi bò. Mầu xanh tươi nõn nà của cỏ làm cho khung cảnh làng quê thêm mát mẻ, no ấm.

HTX bò sữa EVERGROWTH thành lập từ năm 2003 với 171 xã viên. Ðến nay HTX đã phát triển lên gần 1.000 hộ, trong đó hơn 80% là người dân tộc Khmer. Tổng đàn bò của HTX hiện nay lên đến hơn 3.000 con. Ðây là mô hình xóa đói, giảm nghèo điểm của tỉnh, thuộc dự án "Nâng cao đời sống nông thôn tỉnh Sóc Trăng" do tổ chức SIDA (Ca-na-đa) tài trợ. Bên cạnh nguồn vốn do SIDA giúp đỡ, những hộ dân nghèo còn được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn để mua bò. 100% các hộ xã viên này đều thuộc diện nghèo, được địa phương lựa chọn giới thiệu vào HTX và đều được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, vắt sữa bò, cách chữa trị một số bệnh thông thường ở bò.

Dưới HTX là các tổ, câu lạc bộ (CLB) tương đương với đầu mối các ấp, khu dân cư. Bảo đảm cho HTX hoạt động là các dịch vụ thú y, khuyến nông do ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với ban quản lý dự án tổ chức. Quyền lợi, nghĩa vụ chung - riêng giữa xã viên với CLB và HTX được gắn kết, ràng buộc thành những điều khoản cụ thể theo thế cài răng lược để tự quản lý lẫn nhau. Chẳng hạn, nếu CLB nào để xảy ra tình trạng xã viên tự tiện bán bò thì CLB đó phải bỏ vốn ra đền cho dự án (mỗi CLB có một nguồn vốn cố định xoay vòng, một phần do dự án tài trợ, một phần do xã viên đóng góp). Cái được của mô hình này là, mặc dù ở nhiều vùng quê khác, việc nuôi bò sữa đang gặp nhiều khó khăn, thì ở đây HTX vẫn bảo đảm rất tốt mọi khoản cho nhà nông từ kỹ thuật, thú y cho đến giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Tính ra, nuôi một con bò sữa, người nông dân có lợi nhuận cao hơn làm ba công ruộng lúa. Và đây chính là một hướng thoát nghèo bền vững, giúp HTX giải quyết rất tốt vấn đề lao động nhàn rỗi trong nông dân.

Mô hình CLB nông dân

Chúng tôi được tham dự một buổi họp định kỳ của CLB Nông dân ấp Sô La 1, thuộc HTX EVERGROWTH. CLB này gồm 40 hộ xã viên do ông Lưu Minh Ký làm chủ nhiệm. Mỗi tháng CLB tổ chức họp một lần để đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi, sử dụng nguồn vốn, tổng hợp báo cáo về HTX và Ban quản lý dự án. Dù là cuộc họp định kỳ nhưng ông Ký tổ chức rất bài bản, phát huy tốt tinh thần dân chủ của xã viên, đánh giá tình hình cụ thể, sát thực tới từng hộ. Sự thành công từ mô hình thí điểm này càng cho thấy vai trò của người tổ chức là rất quan trọng. Ông Huỳnh Thanh Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định:

- Xã viên trong HTX khởi nghiệp làm ăn từ "hai không" (không vốn, không tư liệu sản xuất) và "hai thiếu" (thiếu kỹ thuật, thiếu chuyên môn quản lý). Bởi vậy khi thành lập HTX, vấn đề cốt lõi là phải lựa chọn cho được người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để làm "thủ lĩnh", gắn kết sức dân thành một khối. Nếu không chắc chắn sẽ thất bại ngay từ đầu.

Hoạt động quản lý của Hợp tác xã EVERGROWTH được thực hiện như mô hình một doanh nghiệp. Do xã viên đông, địa bàn quản lý rộng, hình thức hoạt động thành một dây chuyền khép kín bao gồm từ xây dựng, quản lý cho đến thu mua nguồn sữa bò nguyên liệu trong dân nên đòi hỏi người quản lý, điều hành trực tiếp phải là người có kiến thức, năng lực chuyên môn giỏi. Ban chủ nhiệm HTX là những người do xã viên bầu nên, do ông Mai Sươl làm chủ nhiệm. Ban chủ nhiệm giữ vai trò đầu mối để phối hợp với giám đốc điều hành quản lý hoạt động của HTX, đồng thời là người lựa chọn giám đốc. Mọi hoạt động của HTX đều do giám đốc chịu trách nhiệm trước ban chủ nhiệm. HTX đã tổ chức thi tuyển giám đốc. Anh Huỳnh Thanh Huy, cử nhân quản trị kinh doanh là người đắc cử. Nhân viên dưới quyền đều do giám đốc tự chọn. Giám đốc Huy cho biết:

- Trước khi làm giám đốc, tôi đã nghiên cứu rất kỹ tiềm năng, những thuận lợi, khó khăn của HTX và lập đề án hoạt động cụ thể, chi tiết. Hiện nay hoạt động của HTX đã và đang tiến triển rất tốt.

Nhờ chọn được giám đốc giỏi, ban quản lý năng động nên các hộ xã viên toàn tâm toàn ý vào việc nuôi bò lấy sữa. Năng suất sữa bò khoảng 7-9 lít/con/ngày.

Thành công của mô hình nuôi bò sữa ở Hợp tác xã EVERGROWTH đã được UBND tỉnh Sóc Trăng chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra một số địa phương khác trong tỉnh. Theo ông Huỳnh Thanh Hiệp, để mô hình phát triển ổn định, bền vững, cần xác định và tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước, có sự chỉ đạo nhất quán, định hướng quy hoạch, hỗ trợ pháp lý, giúp dân vay vốn ngân hàng, tổ chức cán bộ xuống cơ sở giúp dân về kỹ thuật... Tùy từng vùng, từng địa phương để áp dụng cách làm phù hợp. Dân nghèo thường đi đôi với dân trí thấp. "Tổ chức các mô hình làm ăn cho họ phải có hẳn một lộ trình bài bản, làm thận trọng, tỉ mỉ, làm đến đâu chắc đến đó, không nên cùng một lúc triển khai đại trà. Mọi sự nóng vội chạy theo phong trào tất yếu sẽ dẫn đến nửa vời, thất bại." - Ông Hiệp nhấn mạnh.

PHAN TÙNG SƠN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang