• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng bằng sông Cửu Long: Tìm "đầu ra" cho đàn bò

Nguồn tin: QĐND, 11/11/2007
Ngày cập nhật: 12/11/2007

Những năm trước đây, con bò ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được coi là con vật xóa đói, giảm nghèo của người nông dân. Với những người khá giả, con bò lại được kỳ vọng trở thành con vật giúp làm giàu. Vì thế, nhiều hộ nông dân nơi đây đã đua nhau “tậu” cho bằng được bò để nuôi khiến đàn bò phát triển nhanh chóng về số lượng. Bây giờ thì chính cái con vật nuôi vốn được mệnh danh xóa đói, giảm nghèo, làm giàu ấy lại khiến bà con đứng ngồi không yên.

Ào ạt nuôi bò

Anh Lê Văn Chiến ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh có đàn bò hơn 100 con, than thở:

- Trước đây, thấy nuôi bò có lãi cao nên tôi đã dốc toàn bộ vốn liếng tích cóp được cộng thêm số tiền vay mượn anh em bạn bè đầu tư nuôi bò. Ai dè, đàn bò đang phát triển tốt thì giá bò trên thị trường cứ ngày một giảm dần, 5 triệu, 4 triệu, 3 triệu, 2,5 triệu đồng/con. Anh tính giá mỗi con bò giảm 50% so với trước đây thì làm sao không thua lỗ còn chưa kể công chăm sóc, thức ăn. Giá 1ha rơm (thu trên diện tích 1ha lúa) trước chỉ 120.000 - 140.000 đồng thì nay lên tới 200.000 - 220.000 đồng. Hiện nay, tư thương chủ yếu mua bò thịt chứ chẳng mua bò giống, nhu cầu mua bò giống của người chăn nuôi bỗng dưng ngưng hẳn.

Chúng tôi tới nhà ông Nguyễn Minh Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cầu Ngang. Khi chúng tôi hỏi chuyện ông về con bò, ông cất giọng buồn buồn bảo: Lúc trước những tưởng con bò giúp mình có cơ hội làm giàu. Giàu đâu chả thấy, gia đình mình bỗng nhiên mắc nợ vì bò. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ở Trà Vinh ngoài những gia đình khá giả đầu tư vốn nuôi bò với hy vọng làm giàu, thậm chí có gia đình còn cầm cố, thế chấp tài sản ngân hàng để vay tiền nuôi bò. Các gia đình nông dân nghèo cũng được hỗ trợ vay vốn từ các nguồn vốn khác nhau để nuôi bò nhằm mục đích xóa đói, giảm nghèo. Mỗi hộ dân ở Trà Vinh trung bình được vay khoảng 10 triệu đồng nuôi 2 con bò. Do giá bò giảm nên mặc dù hiện nay đã đến thời hạn phải trả nợ vốn vay, phần lớn những hộ gia đình nghèo lại chẳng có đủ tiền để trả. Những nông dân khá giả đầu tư nuôi bò bằng nguồn vốn tự có hoặc vay ngân hàng cũng lâm cảnh khóc… cười!

Tỉnh Trà Vinh hiện có khoảng 140.000 con bò, dẫn đầu các tỉnh trong khu vực ĐBSCL về số lượng bò. Ông Lê Thành Thái, Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang thẳng thắn: Trước đây, chúng tôi luôn tự hào là địa phương có đàn bò đông nhất tỉnh Trà Vinh (31.000 con bò) thì giờ đây cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của “cơn bão” rớt giá bò.

Không chỉ riêng tỉnh Trà Vinh chịu thiệt hại từ việc bò rớt giá, nông dân các tỉnh khác trong khu vực: Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp… cũng lâm vào cảnh tương tự. Người chăn nuôi bò ở ĐBSCL chỉ còn cầu mong “cơn bão” giá bò sớm qua mau.

Vì đâu nên cảnh này?

Khi phong trào nuôi bò phát triển rầm rộ ở Trà Vinh và các tỉnh ĐBSCL những năm 2003-2005 đã kéo theo nhu cầu bò giống tăng cao. Vì vậy, giá bò giống được “đẩy” từ 2,5 triệu đồng lên 5-7 triệu đồng/con (bò thường), bò lai Sind từ 12 đến 17 triệu đồng/con. Đặc biệt, các tỉnh trong khu vực đều đồng loạt cho các hộ nông dân nghèo vay vốn nuôi bò. Chỉ tính riêng tại huyện Cầu Ngang có 2.000 hộ nông dân được vay vốn, mỗi hộ nuôi 2 con bò đã tạo ra nhu cầu khoảng 4.000 bò giống. Nguồn cung bò giống thời đó tại ĐBSCL không đủ, khiến một số nông dân phải mua bò từ Ninh Thuận, Bình Thuận. Phong trào nuôi bò phát triển rầm rộ chính là nguyên nhân tạo nên “cơn sốt” bò giống với giá cao chót vót. Từ năm 2006, giá bò giảm, đến đầu năm 2007 bò bắt đầu rớt giá “thê thảm” cho đến nay. Không còn chuyện phân loại bò giống xấu, đẹp như trước, bò kêu bán đều được tính chung là “bò hơi” (bò lấy thịt). Sau cơn sốt giá “ảo”, hiện bò giống đã trở về với giá thật của nó. Nguyên nhân đầu tiên khiến giá bò ở các tỉnh khu vực ĐBSCL giảm mạnh, theo các chuyên gia về nông nghiệp và cán bộ địa phương đều do nguồn cung đang lớn hơn cầu trên thị trường. Nhu cầu mua bò giống của người chăn nuôi giảm hẳn, chỉ có tư thương mua bò để bán thịt. Nguyên nhân thứ hai là do các tư thương cố tình ép giá, kìm giá nhằm trục lợi. Do nắm được thời điểm nông dân cần bán bò để trả nợ vốn vay từ các nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo nên họ mặc sức ép giá. Một nghịch lý hiện nay đang xảy ra, nguồn cung bò thịt tăng mạnh, làm giá bò tụt giảm (kể cả bò giống) nhưng giá thịt bò tại các địa phương vẫn không hề giảm thậm chí còn tăng hơn so với năm 2006 (từ 70.000 lên 80.000 đồng/kg).

Chủ tịch huyện Cầu Ngang, ông Lê Thành Thái cho hay: chúng tôi đang tuyên truyền, vận động người dân nên bình tĩnh giữ lấy đàn bò, không nên thấy giá rẻ mà cùng nhau bán đồng loạt sẽ càng làm bò mất giá. Đồng thời, để hạn chế thiệt hại cho nông dân, đặc biệt đối với các hộ nghèo, chúng tôi đề nghị các ngân hàng thực hiện việc dãn nợ, khoanh nợ nhằm tránh việc họ phải bán đổ bán tháo bò để trả nợ, dẫn đến tình trạng bị tư thương ép giá gây thiệt hại cho nông dân.

Việc phát triển, đầu tư vốn giúp người nghèo chăn nuôi bò nhằm xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số tỉnh ở khu vực ĐBSCL đã tiến hành đồng loạt mà không tính tới các yếu tố bất lợi, tạo ra "cơn sốt" bò giống. Nạn nhân của "cơn sốt" bò giống lại chính là những người nông dân. Thiết nghĩ, để nghề chăn nuôi phát triển bền vững, hạn chế những rủi ro, việc đầu tư vốn cho các hộ nông dân nghèo sản xuất cần phải được tính toán cẩn trọng. Cùng với đó là các biện pháp tìm thị trường tiêu thụ giúp nông dân. Công tác nghiên cứu quy hoạch vùng chăn nuôi cần được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương xem xét cụ thể. Bò rớt giá, nông dân lao đao chính là một bài học đắt giá nữa cho việc phát triển chăn nuôi nặng tính "phong trào", thiếu tính toán khoa học của chúng ta. Bò thịt và bò sữa là ngành chăn nuôi vừa mang tính chiến lược vừa rất thiết thực với đời sống của người dân vùng ĐBSCL. Đây là bước tiến mới, đem lại hiệu quả cao trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Vì thế, ngành chủ quản, chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương cần có khảo sát, điều tra cụ thể để có quy hoạch phát triển chăn nuôi bò, đồng thời tìm đầu ra cho sản phẩm từ con bò, giúp nông dân phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống.

NGUYỄN KIỂM

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang