• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Yên Phú (Tuyên Quang): Nuôi nhím - Hướng làm giàu mới

Nguồn tin: Nhân Dân, 31/03/2010
Ngày cập nhật: 1/4/2010

Xã Yên Phú (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) những năm gần đây nổi lên như một địa chỉ được nhiều người tìm đến học hỏi về mô hình thoát nghèo từ nuôi nhím hộ gia đình. Toàn xã hiện có gần 20 hộ nuôi nhím, đạt mức thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Cá biệt, hộ gia đình anh Dương Thế Công, năm vừa rồi nhờ phát triển mô hình nuôi nhím và cá, đã đạt thu nhập hơn 800 triệu đồng/năm.

Chúng tôi đến Thôn 1 Minh Phú (xã Yên Phú) tìm gặp anh Dương Thế Công (sinh năm 1975) đúng lúc anh đang chỉ đạo tốp thợ xây nhà. Mở đầu câu chuyện, anh vui vẻ cho chúng tôi biết, mấy năm gần đây, nhờ thu lãi khá lớn từ nuôi nhím, anh đã có đủ tiền để xây cất cho vợ con một ngôi nhà khang trang, rộng rãi.

Anh Công tuy còn trẻ, nhưng đã có thâm niên hơn 10 năm nuôi nhím. Cha anh, ông Dương Cao Long, được cho là người đầu tiên khởi sự nghề nuôi nhím và nhân giống nhím thành công tại xã Yên Phú. Kế thừa và tích luỹ kinh nghiệm từ người cha, có thể nói anh Công có bước khởi đầu khá thuận lợi cho việc lập nghiệp của mình. Tuy nhiên, như anh tâm sự, cho dù khởi nghiệp từ nghề nào cũng không thể tránh khỏi những va vấp, thất bại ban đầu. Anh Công không thể quên cái năm 1997, năm đầu tiên anh bắt tay vào nghề nuôi nhím. Khi ấy, do chưa có kinh nghiệm, anh cho nhốt chung tất cả đàn nhím khoảng gần 10 con vào một chuồng. Chẳng những không hiệu quả, mà đàn nhím nhà anh còn bị thiệt hại nặng nề vì chúng tự cắn chết lẫn nhau. Mãi đến năm 2000, từ rút kinh nghiệm của chính mình và học hỏi thêm ở những người nuôi nhím khác, anh đã cho tách đàn, xây thêm chuồng và nhốt riêng từng con một. Riêng nhím giống, anh cho nhốt mỗi chuồng một con đực và một con cái. Nhờ vậy, nhím nhà anh được nhân đàn dần dần, từ 7 con năm 2000, đến nay đã có đến 70 con, trong đó có 3 con đẻ, 11 con đực, còn lại là nhím giò và nhím con.

Theo anh Công, nhím là một loài vật khá dễ nuôi, lại có sức kháng bệnh tốt. Thức ăn của nhím cũng rất đơn giản và dễ kiếm, chủ yếu là rau, củ, quả, như khoai tây, khoai lang, sắn… Mỗi năm nhím đẻ 2 lứa, mỗi lứa đẻ từ 1 đến 3 con, thông thường là 2 con.

Anh Công cho biết thêm, nuôi nhím đơn giản như vậy nhưng lại cho lãi khá cao. Hiện nay theo giá thị trường, nhím nhà anh Công với trọng lượng một con nặng khoảng 10 kg được bán với giá từ 23 đến 24 triệu đồng/cặp; đôi nhỏ mới tách mẹ có giá 12,5 triệu đồng/cặp. Năm qua, riêng tiền bán nhím gia đình anh Công đã có thu nhập 700 triệu đồng/năm.

Bên cạnh nuôi nhím, anh Công còn phát triển thêm mô hình nuôi cá giống. Tận dụng 2 ha ao trước nhà, anh nuôi cá giống để cung cấp cho bà con trong địa bàn. Hai năm đầu do chưa có kinh nghiệm, anh thua lỗ gần 20 triệu đồng. Sau này, vừa làm vừa rút kinh nghiệm hơn trong việc chăm sóc và phòng bệnh, mô hình nuôi cá giống của anh cũng cho thu nhập tới 150 triệu đồng/năm.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, hiện nay anh Công không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều bà con trong xã. Hiện gia đình anh đang có 2 lao động thường xuyên là người trong xã với mức lương 12 triệu đồng/năm, giúp anh nuôi nhím và chăm cá giống. Ngoài ra, vào mỗi mùa vụ hay thu hoạch cá, gia đình anh lại tạo thêm thu nhập cho khoảng 10 người với mức công được trả từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/người. Nói về hướng phát triển kinh tế gia đình trong tương lai, anh Công cho biết dự định sẽ mở rộng hơn nữa quy mô trang trại nuôi nhím của gia đình. Bởi theo anh nghĩ, trong tương lai gần, nuôi nhím vẫn là một nghề ít rủi ro và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng suy nghĩ với anh Công, ông Trần Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Yên Phú cũng có đánh giá khá lạc quan về nghề nuôi nhím của nhiều hộ gia đình trong xã. Cho dù chưa có con số chính xác, nhưng ông Phương ước chừng mỗi hộ nuôi nhím cũng có thu nhập vài trăm triệu đồng/năm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, thì mức thu nhập như thế cũng đáng để nhiều bà con, cũng như các địa phương học hỏi và làm theo.

Ông Phương cũng cho biết thêm, để tạo điều kiện cho các hộ nuôi nhím phát triển, chính quyền cấp xã, cấp huyện cũng đã rất quan tâm và có nhiều chính sách ưu đãi, thí dụ như: tạo điều kiện để người dân học hỏi mô hình nuôi nhím, cử cán bộ thú y hướng dẫn, đôn đốc cũng như giúp bà con về mặt thủ tục pháp lý để các hộ đăng ký chăn nuôi…

Rời trang trại nhà anh Công trở về trung tâm huyện Hàm Yên, dọc đường đi chúng tôi còn gặp khá nhiều hộ nuôi nhím thành công như gia đình anh. Và có thể thấy, nuôi nhím hiện nay không chỉ tập trung tại xã Yên Phú mà đã lan rộng sang nhiều xã khác của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Nuôi nhím đã trở thành một hướng phát triển mới trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của bà con nông dân.

Hồng Anh – Đình Liệu

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang