• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hải Phòng: Phá vỡ hợp đồng chăn nuôi gia công - Tự hại mình

Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 19/12/2009
Ngày cập nhật: 20/12/2009

Ngày 9-9-2009, Sở Nông nghiệp- PTNT Hải Phòng nhận được công văn của Công ty TNHH đầu tư và phát triển chăn nuôi (công ty thành viên của Công ty cổ phần DABACO) thông báo về việc 5 trang trại chăn nuôi gia công cho công ty tại huyện Tiên Lãng cố ý vi phạm hợp đồng.

Tiếp đó, Công ty Jafa Com Feed Việt Nam (Ma-lai-xi-a) cũng báo cáo việc các trang trại chăn nuôi gia công tại Lại Xuân (Thủy Nguyên) phá vỡ hợp đồng, tự ý đưa gà từ nơi khác vào nuôi. Rồi Công ty TNHH CP Group, Công ty cổ phần gà giống Lượng Huệ cũng đồng loạt phản ánh tình trạng trang trại không chăn nuôi gia công cho công ty.

Chỉ vì cái lợi trước mắt

Theo ông Nguyễn Ngọc Đức, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển chăn nuôi, việc phá vỡ hợp đồng trước tiên là do các chủ trang trại. Qua kiểm tra các trang trại của các ông Vũ Văn Tuyên, Vũ Văn Cường, Nguyễn Hữu Thuấn, Lê Xuân Thanh ở xã Khởi Nghĩa (Tiên Lãng), đều thấy tình trạng chủ trang trại sử dụng lượng thức ăn cho gà tăng cao hơn rất nhiều so với quy định. Chẳng hạn như, theo tiêu chuẩn, lượng thức ăn cho trại gà 6000 con là 2.194 bao/ lứa nuôi, nhưng thực tế chủ trang trại sử dụng tới 2.513 bao, chênh lệch nhiều với tiêu chuẩn. Cá biệt, công ty phát hiện có trang trại lén lấy thức ăn chăn nuôi bán ra ngoài. Trước tình trạng này, công ty buộc phải tạm ngừng đưa gà giống vào nuôi, phạt các trang trại có kết quả chăn nuôi không đạt tiêu chuẩn theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình công ty tạm ngừng đưa gà giống vào nuôi, các chủ trang trại này đã tự ý đưa gà giống từ nơi khác vào nuôi, cắt hợp đồng sản xuất với doanh nghiệp. Trường hợp 10 trang trại chăn nuôi ở xã Lại Xuân (Thủy Nguyên) cũng tương tự như vậy.

Bà Hoàng Thị Hường, chủ trang trại chăn nuôi ở Lại Xuân (Thủy Nguyên) cho biết : “Trước tôi cũng chăn nuôi gà gia công cho Công ty CP và Công ty Jafa Com Feed Việt Nam, nhưng hiện nay, gia đình tôi tự đầu tư chăn nuôi trên cơ sở ứng dụng công nghệ, kỹ thuật chăn nuôi của các doanh nghiệp này. Bước đầu cũng có những khó khăn hơn chăn nuôi gia công nhưng lại chủ động hơn, mình làm mình hưởng, không phải chịu áp lực về các chỉ tiêu kỹ thuật hay tỷ lệ gà sống, gà chết như khi còn chăn nuôi gia công. Chính vì ngại sự khắt khe của các công ty, nên phần lớn các trang trại chăn nuôi ở Lại Xuân đều chuyển từ chăn nuôi gia công sang tự đầu tư”.

Thiệt đơn, thiệt kép

“Việc các trang trại phá vỡ hợp đồng, tự ý đưa gà từ nơi khác vào nuôi khi không chú ý đến vệ sinh thú y, nguồn gốc con giống là lợi bất, cập hại”- bà Phạm Thị Thuận, Chi cục phó Chi cục Thú y Hải Phòng khẳng định- Nhiều năm qua, ngành chăn nuôi của Hải Phòng khá an toàn với dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng, dịch lợn tai xanh là nhờ sự phát triển mạnh các trang trại chăn nuôi gia công được các doanh nghiệp bảo đảm con giống, quy trình chăn nuôi và chăn nuôi theo quy trình khép kín”.

Ông Lê Xuân Thanh, chủ trang trại ở xã Khởi Nghĩa bộc bạch: “ Tranh thủ thời gian 4 tháng công ty tạm ngừng đưa gà vào nuôi, tôi thử nuôi gà mình tự mua giống từ nhiều nguồn, tự phối trộn thức ăn với quy mô bằng 1/2 khi nuôi gia công. Kết quả là bị thua lỗ. Gà giống không bảo đảm chất lượng nên tỷ lệ chết nhiều. Thức ăn chăn nuôi tăng cao, lại mua lẻ nên giá cao hơn nhiều thức ăn công ty mua theo giá đại lý ưu đãi. Trong khi đó, đến kỳ thu hoạch lại loay hoay tìm hướng tiêu thụ sản phẩm, giá bán gà lại thấp. Suy đi tính lại, chăn nuôi gia công vẫn ổn định hơn, không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Từ con giống, thức ăn chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm đều có công ty lo hết. Vì vậy, hơn 1 tháng nay, tôi đề nghị Công ty DABACO được tiếp tục ký hợp đồng chăn nuôi gia công. Tất nhiên là phải cam kết thực hiện đúng hợp đồng”. Chúng tôi được biết, ngoài ông Thanh, nhiều chủ trang trại khác ở Khởi Nghĩa đều đã quay lại chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp.

Từ thực tế này, có thể thấy, việc các hộ phá vỡ hợp đồng, tự ý chăn nuôi tự do là lợi bất, cập hại. Tình trạng này sẽ khiến chương trình hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2008-2010 của thành phố gặp khó khăn. Các địa phương, phòng nông nghiệp- PTNT các huyện cần phối hợp với các công ty tuyên truyền vận động bà con nghiêm túc thực hiện đúng hợp đồng chăn nuôi gia công đã ký với các doanh nghiệp, tạo dựng lòng tin từ hai phía.

Vân Khánh

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang