• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thái Nguyên: Làm gì để khôi phục chăn nuôi dê ở Trung Hội

Nguồn tin: Báo Thái Nguyên, 12/11/2009
Ngày cập nhật: 13/11/2009

Hơn 10 năm trước, Trung Hội (Định Hóa - Thái Nguyên) được biết đến là một trong những xã có đàn dê lớn nhất của huyện Định Hóa. Nhưng hiện nay tại xã đang diễn ra một nghịch lý: Giá thịt dê rất cao, số lượng không đủ cung cấp theo nhu cầu thị trường, nhưng người dân lại không mấy mặn mà với nghề nuôi dê.

Ông Ma Ngọc Lực, Chủ tịch Hội nông dân xã Trung Hội cho biết: Xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi dê. Trước, đàn dê ở đây đã có thời kỳ vượt quá 1.000 con, được nuôi tập trung ở các xóm dọc chân núi Nản như: Làng Vầy, Đoàn Kết 1, Đoàn Kết 2… Nhưng đến nay, mặc dù đã có chương trình hỗ trợ dê giống cho các hộ nghèo nhưng đàn dê của xã vẫn giảm xuống chỉ còn khoảng 200 con và đang có xu hướng giảm nữa.

Để tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lương Xuân Nghiêm, xóm Đoàn Kết 1. Gia đình ông đã có kinh nghiệm 30 năm nuôi dê. Theo kinh nghiệm lâu năm trong nghề, ông Nghiêm nhận định: Dê là loài vật rất dễ nuôi, chúng ăn được cả các loại cây cỏ tự nhiên nghèo chất dinh dưỡng, chịu đựng kham khổ tốt nên hầu như không mất tiền đầu tư thức ăn. Nghề nuôi dê có thể cho thu lãi cao vì chủ yếu chỉ mất vốn đầu tư con giống ban đầu. Mỗi năm trung bình dê mẹ đẻ từ 1 đến 2 lứa, mỗi lứa 1 đến 2 con. Sau 1 năm dê trưởng thành đạt trọng lượng từ 17 đến 25 kg/con, với giá bán trung bình hiện nay là 40 đến 50 nghìn đồng/kg, 1 con dê thịt có giá trị xấp xỉ 1 triệu đồng. Gia đình ông Nghiêm nằm ngay dưới chân núi Nản, bên cạnh là thung lũng Đoàn Kết rộng hơn 20 ha nên rất thuận lợi cho việc chăn thả dê. Thời kỳ nhiều nhất đàn dê của nhà ông lên tới gần 100 con, việc tiêu thụ rất thuận lợi vì có lái buôn đến tận nhà đặt mua dê thịt. Nhưng vì giá dê thịt bấp bênh, có lúc giảm xuống còn có 17 nghìn đồng/kg (đầu năm 2000), trong khi diện tích chăn thả tự nhiên ngày càng bị thu hẹp vì người dân mở rộng trồng trọt ven chân núi Nản nên số lượng dê của gia đình ông Nghiêm đã giảm dần hiện chỉ còn 20 con. Khó khăn lớn nhất trong chăn nuôi dê của ông Nghiêm chính là việc đầu tư vốnquy hoạch, xây dựng trang trại, chuyển từ chăn thả tự nhiên sang kết hợp nhốt chuồng và chăn thả.

Gia đình anh Mạc Văn Phi, dân tộc Tày, ở xóm Làng Vầy là 1 trong 6 hộ nghèo của xã Trung Hội được nhận hỗ trợ dê giống từ Chương trình hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất từ tháng 11/2007 (nằm trong nguồn vốn của Chương trình 135 giai đoạn II). Anh được Nhà nước hỗ trợ 6 con dê giống với tổng trị giá 2,6 triệu đồng, sau một thời gian tích cực chăm sóc, đến nay đàn dê của gia đình anh đã phát triển lên 21 con. Con dê đã đóng góp đáng kể trong việc thoát nghèo của anh. Theo anh Phi: Tuy không mất tiền thức ăn cho dê nhưng thời gian chăn thả lớn, tập trung cho chăn dê, anh không còn mấy thời gian cho những công việc khác. Dê lại rất hay bị bệnh, đặc biệt là thời kỳ mùa đông, nếu không có những biện pháp phòng bệnh hợp lý, dê có thể bị nhiễm bệnh cả đàn và mất trắng. Ngoài ra, dê còn là loài vật có tính khí bất thường và hiếu động, hay phá hoại cây trồng của người dân. Chính vì vậy, hiện nay anh cũng không còn mặn mà với đàn dê của mình nữa.

Theo đánh giá của ông Lường Văn Vượng, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Định Hoá: Trung Hội là địa phương rất thuận lợi cho việc phát triển đàn dê. Thứ nhất là diện tích rừng và núi đá (thuộc núi Nản) ở đây rất phù hợp cho việc chăn thả gia súc. Thứ hai là người dân có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi dê. Tuy nhiên, do diện tích đồng cỏ cho chăn thả tự nhiên đang ngày càng thu hẹp, trong khi bà con nông dân ở đây lại chưa quen với sự thay đổi trong tập quán từ chăn thả tự nhiên sang quy hoạch chăn nuôi chuồng trại nên chăn nuôi dê của xã đang gặp nhiều khó khăn. Để khôi phục và phát triển đàn dê ở Trung Hội cần có những kế hoạch cụ thể, lâu dài. Có thể xây dựng các mô hình trang trại tại những khu vực đất rừng tự nhiên hoặc có sự kết hợp của nhiều hộ nuôi dê để hình thành hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc, bảo vệ cũng như tìm được đầu ra ổn định, lâu dài để việc chăn nuôi, xuất bán dê thịt ra thị trường đạt hiệu quả cao… Đây là hướng đi hoàn toàn có thể thực hiện được khi người dân quyết tâm làm và có sự hỗ trợ của các cơ quan, ngành chức năng.

Ông Phạm Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hội cho biết thêm: Với mong muốn khôi phục và phát triển đàn dê, tới đây xã sẽ triển khai chương trình thành lập hội những người dân có cùng sở thích nuôi dê. Đồng thời, xã cũng mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ hơn nữa về các giống dê lai và kỹ thuật chăm sóc mới cho những người chăn nuôi dê. Hy vọng nhờ những biện pháp đó, con dê ở Trung Hội sẽ sớm lấy lại vị thế như trước và nghề nuôi dê sẽ phát triển trở lại, có những đóng góp tích cực cho công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Hồng Tâm

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang