• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Thọ: Quản lý, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn

Nguồn tin: Báo Phú Thọ, 29/10/2009
Ngày cập nhật: 30/10/2009

Với lợi thế của một tỉnh trung du miền núi, có 3 vùng sản xuất, dân số đông, trình độ tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật khá nên nhiều năm qua các địa phương đã đưa vào nuôi nhiều loại, con mới mang lại giá trị kinh tế cao, trong đó việc phát triển gây, nuôi một số động vật hoang dã.

Theo số liệu điều tra của cơ quan kiểm lâm, đến nay trên địa bàn Phú Thọ đã có trên chục loại động vật hoang dã được gây nuôi ở các hộ, các trang trại gia đình như: Gấu, nhím, rắn, ba ba, cá sấu, lợn rừng, kỳ đà, hươu, dúi… nhiều hơn cả là gấu, nhím và rắn. Hiện tại ở 7 huyện, thành, thị là: Việt Trì, Lâm Thao, TX Phú Thọ, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Ba, Đoan Hùng có nuôi gần 40 con gấu thuộc nhóm động vật hoang dã 1B. Cả tỉnh có trên 100 hộ gây nuôi nhím, hiện chỉ còn huyện Tam Nông chưa phát hiện có người nuôi nhím còn địa phương nào cũng có người nuôi. Nhiều ở Hạ Hòa có tới 53 hộ, Việt Trì 13 hộ, Đoan Hùng, Cẩm Khê mỗi nơi 9-10 hộ còn ít như Thanh Thủy, Thanh Ba, TX Phú Thọ mới phát triển có vài ba hộ nuôi. Trong những động vật rừng phổ biến mới xuất hiện gây nuôi, song phát triển mạnh còn phải kể đến lợn rừng. Hiện nay đã có nhiều hộ nuôi trong đó có 5 trang trại nuôi với quy mô từ 5-6 con đến vài chục con. Đáng kể nhất là nuôi rắn, gần như huyện nào cũng có hộ nuôi, nhưng tập trung nhiều nhất là ở Tứ Xã (Lâm Thao), tại đây đã có 103 hộ đăng ký nuôi rắn, thực tế điều tra cả xã có vài ba trăm hộ nuôi.

Nếu cách đây 4-5 năm phong trào gây, nuôi các loại động vật hoang dã mới chỉ hình thành, nhen nhóm ở một số hộ sở thích và giới hạn trong một số động vật thì ngày nay việc gây nuôi phát triển thành một nghề với rất nhiều loại, nhiều hộ trở nên giầu có nhờ nuôi con đặc sản. Ở xã Tứ Xã khởi đầu có vài hộ mày mò đi học nghề ở Vĩnh Phúc, thông qua mua ít cặp về nuôi thử, dần dần trang bị thêm kiến thức về chọn giống, gây đàn, cho rắn sinh sản, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bây giờ mở rộng ra tới ¼ xã có nghề nuôi rắn. Tại đây các hộ nuôi đã hình thành hiệp hội, có mạng lưới cung cấp dịch vụ từ con giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc đến thị trường đầu ra. Theo đánh giá của xã nghề nuôi rắn mỗi năm đem về cho địa phương 3-4 tỷ đồng. Hay con nhím cũng vậy cách đây 4 năm mới nhen nhóm hình thành ở Hạ Hòa, Lâm Thao song đến nay đã mở ra khắp tỉnh. Đã có những hộ nuôi 4-5 căp nhím bố mẹ sinh sản mỗi năm thu về cả trăm triệu đồng từ nguồn bán giống. Khác với trước đây các loại động vật hoang dã đều có xuất xứ từ rừng núi, sông hồ bây giờ hầu hết gây nuôi thông qua sinh sản con giống. Nhím, lợn rừng, cá sấu… đều được nuôi, chăm sóc cho ăn như nhiều loại gia súc trong nhà có khác là việc làm chuồng trại, giữ nhốt cẩn thận hơn. Qua một số nét như vậy cho thấy việc gây, nuôi động vật hoang dã đã trở thành phổ biến và loại hình sản xuất này cần được quan tâm quản lý cho đúng vị trí.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước quản lý các loại động vật hoang dã, ngành kiểm lâm đã tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến việc gây, nuôi, tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã. Cụ thể với số gấu nuôi trên địa bàn thuộc nhóm 1B đều thực hiện gắn chíp bảo vệ, quán triệt rõ việc cấm không được hút mật, tiêu thụ khi không được phép. Qua gần chục năm phát triển nuôi gấu của các hộ đến nay chưa phát hiện thấy các sai phạm, số gấu nuôi được quản lý tốt. Còn lại các động vật hoang dã thuộc nhóm 2B và nhóm thông thường đều được hướng dẫn đăng ký, buôn bán đúng với quy định. Tập trung chủ yếu các hộ nuôi rắn hàng tháng lực lượng kiểm lâm địa bàn có kiểm tra, hướng dẫn làm thủ tục, cấp phép tiêu thụ đến các tỉnh khi có nhu cầu.

Cho đến nay việc gây, nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh chưa có vấn đề gì phức tạp, hầu hết các hộ nuôi tuân thủ đúng quy định của pháp luật song vấn đề đặt ra là sự quan tâm chỉ đạo và quản lý đảm bảo sản xuất bền vững. Qua rà soát các hộ và địa phương hầu hết việc gây, nuôi các loại động vật hoang dã đều phát triển tự phát, quá trình đầu tư kỹ thuật, vốn, thị trường… đều do các hộ nuôi tự xoay xỏa theo kiểu được ăn cả ngã về không. Với cách phát triển này khó có thể hạn chế hết những tồn tại, mâu thuẫn khi mở rộng. Ở xã Tứ Xã dù đã có hội nuôi rắn song mọi vấn đề vẫn chủ yếu do hộ tự lo. Hiện tại chưa có gì lớn phát sinh nhưng nếu có vấn đề về dịch bệnh, mất an toàn, thị trường… đẩy nhiều hộ vào khó khăn thì ai lo? Đó là chưa kể tình trạng ô nhiễm môi trường, tác hại đến môi trường vì dùng cóc làm thức ăn thì sao. Trước mắt việc gây, nuôi động vật hoang dã chưa có vi phạm pháp luật song không vì thế mà xem nhẹ mà lơ là việc kiểm tra, kiểm soát. Khi số lượng nuôi mở rộng cần có cơ chế quản lý thích ứng để phòng ngừa tình huống xấu xảy ra đảm bảo sản xuất bền vững, ổn định.

Tuấn Anh

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang