• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Từ Trại bò giống Moncada

Nguồn tin: SGTT, 17/8/2007
Ngày cập nhật: 18/8/2007

Trong phòng khách trại bò giống Moncada, Hà Tây treo trang trọng bức ảnh đen trắng chụp lãnh tụ Fidel Castro và Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị. Moncada là tên một pháo đài, nơi diễn ra trận đánh mở đầu sự nghiệp cách mạng của Fidel và tuy cuộc tấn công thất bại nhưng kể từ đó, tên tuổi của nó gắn liền với nhà lãnh đạo nổi tiếng này. Có ít nhất hai địa danh ở Việt Nam đã được Cuba đề nghị đặt tên là Moncada, trại bò này và một xã ở Bến Tre. Hàng chục cuốn tiểu thuyết, ca khúc, thơ phú và cả anh hùng lao động đã xuất hiện kể từ khi “Đàn bò mộng Cuba đủng đỉnh về bên đỉnh núi Ba Vì”. Tuy nhiên, theo TS Lê Văn Thông, giám đốc Công ty Giống gia súc lớn Trung ương, đàn bò giống của trại này giờ đây chủ yếu được nhập từ Mỹ.

Những con bò đực giống tại trại giống Moncada có một sứ mệnh to lớn: cải tạo đàn bò vàng 6,5 triệu con của Việt Nam. Ảnh : H. Đ.

Những chú bò đực ở trại Moncada được ăn uống theo một tiêu chuẩn rất cao. Tuy nhiên, kể từ khi được đưa vào đây, chúng không bao giờ được thấy bạn tình khác phái. Những đam mê bản năng phải xếp lại, cuộc đời của chúng đã được công nghệ hoá, để thay vì mỗi con chỉ thể hiện một cách trực tiếp khả năng sinh sản khoảng 30-50 lần/năm, mỗi chú đực giống có nhiệm vụ cung cấp tới 20.000 liều tinh đông lạnh. 50 chú bò đực ở Moncada có một sứ mệnh to lớn: cải tạo đàn bò vàng 6,5 triệu con của Việt Nam.

Thịt bò là một trong những thực phẩm được ưa thích của con người. Trung bình, cứ 5 người trên thế giới có một con bò. Nhưng ở Việt Nam phải 13 người mới có một con bò ốm yếu. Các nhà kinh tế cho rằng, nuôi giống bò vàng chỉ là nuôi “báo cô”. Vì sau 24 tháng tuổi, một con bò vàng chỉ có thể cho 160kg hơi, trong khi chỉ sau một năm, một con bò lai có thể tăng trọng tới 2-3 tạ.

Cho dù, trại Moncada có thể cung cấp 1 triệu liều tinh bò giống cao sản một năm, 70% đàn bò Việt Nam hiện vẫn là giống bò vàng ốm yếu. TS Lê Văn Thông cho biết, sau khi được Ngân hàng thế giới và Tổ chức Jaica của Nhật giúp đào tạo và đầu tư, Moncada giờ đây đã có thể đáp ứng nhu cầu tinh bò đông lạnh theo công nghệ tiên tiến nhất. Giá tinh bò đông lạnh của Moncada chỉ là 20.000 đồng/liều so với 160.000 đồng/liều nhập ngoại. Chi phí để có 1 triệu liều tinh bò sản xuất trong nước này tiết kiệm hơn nhập ngoại tới 140 tỉ đồng/năm. Ngoài ra, với 600 nghìn con bò lai ra đời mỗi năm, hiệu quả kinh tế so với bò vàng, được TS Lê Văn Thông tính toán, lên tới 540 tỉ.

Theo TS Lê Văn Thông, chi phí thụ tinh cho mỗi con bò khoảng từ 150 đến 200 nghìn đồng. Xét về mặt kinh tế, nếu bỏ ra 200 nghìn đồng để lai giống, lợi nhuận thu được sẽ cao hơn 3-4 triệu đồng, nhưng nhiều người dân vẫn phải chấp nhận để đàn bò sinh sản tự nhiên, vì 200 nghìn đối với nhiều gia đình vẫn là một khoản đầu tư không nhỏ. TS Lê Văn Thông cho rằng, chỉ có thể cải tạo một cách triệt để đàn bò vàng thấp sản hiện nay bằng phương pháp thụ tinh, khi chúng được nuôi tập trung trong những trang trại lớn. Thế nhưng, nền nông nghiệp hiện vẫn bị bó buộc trong những mảnh ruộng, thửa vườn manh mún.

Tư tưởng “làm ăn lớn” không phải vừa được nói ra từ TS Lê Văn Thông. Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, phong trào “Hợp tác hoá” đã từng tưởng có thể “thay trời đổi đất, sắp đặt lại giang san”. Tuy nhiên, kết quả sau đó cho thấy, kinh tế không thể thành tựu bởi những nỗ lực duy ý chí. 67% dân số Việt Nam hiện vẫn đang sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. “Công nghiệp hoá” được chờ đợi như là một hướng phát triển của nông thôn. Tuy nhiên, nhiều nông dân đã phản ứng tiêu cực trước việc các nhà đầu tư về thôn quê mua ruộng của họ để xây nhà máy và các khu đô thị. Khác với thời “đưa đất vào hợp tác xã”, nông dân bây giờ đã được trả những khoản tiền không nhỏ. Nhưng họ vẫn không vui vẻ, vì “công nghiệp hoá” theo cách ấy, người nông dân chỉ có thể “tham gia” bằng ruộng đất, còn cuộc sống của họ thì sẽ mãi ở bên ngoài các bờ rào.

Sản xuất nông nghiệp cần được công nghiệp hoá như một nhu cầu của chính những người nông dân. Nhưng, nhu cầu ấy chỉ có thể xuất hiện khi mà nông dân có thể tích tụ một diện tích đất đai hợp lý. Không ai sắm máy móc làm gì khi mà mỗi người dân Việt Nam bình quân chỉ có 0,16 hecta ruộng. Thế nhưng, tích tụ ruộng đất đến một quy mô có thể sản xuất lớn lại không thể, bởi chính sách hạn điền. Nghị quyết mới nhất của UBTV Quốc hội hiện chỉ cho phép tích tụ không quá 6 hecta đất nông nghiệp tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ; 4 hecta tại các tỉnh còn lại. Một hộ chỉ có thể nhận chuyển quyền tới 100 hecta nếu để trồng rừng.

Một đại biểu Quốc hội ủng hộ chính sách hạn điền hiện thời, lo rằng, “ruộng đất sẽ rơi vào tay một số địa chủ mới” nếu không giới hạn mức độ tích tụ ruộng đất. Với một quốc gia “đất chật, người đông”, lo ngại ấy là có thể hiểu được. Tuy nhiên, bảo vệ nông dân không có nghĩa là giữ họ trong những mảnh ruộng chật hẹp đó, để rồi cuộc sống của họ vẫn luôn mang mãi hình ảnh: “chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non”. Ruộng đất được tích tụ sẽ khuyến khích các nhà đầu tư nông nghiệp áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất nông sản hàng hoá cũng từ đó mà hình thành. Khiến cho không phải ai ở nông thôn cũng nhất thiết phải là các “địa chủ”, phải là nông dân mà còn là công nhân trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Các nhà đầu tư nông nghiệp có thể sẽ trở thành “địa chủ”, nhưng địa chủ trong bối cảnh đó sẽ mang một nội hàm khác hẳn với những định kiến trong quá khứ. Cũng như các nhà “tư bản” đang xuất hiện ở thành thị, ở các ngành kinh tế khác, một khi các nhà đầu tư nông nghiệp có thể tích tụ ruộng đất ở một quy mô thích hợp, những đóng góp của họ sẽ không chỉ làm thay đổi cung cách sản xuất manh mún mà còn tạo ra những đổi mới thật sự bộ mặt ở nông thôn.

Trại bò giống Moncada xuất hiện ở Việt Nam từ đầu thập niên 1970 nhưng trong suốt hai thập kỷ sau đó, những thành tích của nó cũng chỉ có ý nghĩa chủ yếu ở bên trong những “pháo đài” chăn nuôi quốc doanh. Cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, Moncada được người Nhật và Ngân hàng Thế giới đầu tư đưa công nghệ tiên tiến nhất vào. Nhưng, khoa học kỹ thuật cho dù có thể cung cấp một số giống cây, con mới thì cũng không thể làm thay đổi cục diện nền nông nghiệp lạc hậu và bộ mặt chậm phát triển của nông thôn Việt Nam. Cần phải có những chính sách mới, trong đó, đặc biệt là chính sách đất đai để làm “thay da, đổi thịt” khu vực có tới 2/3 dân số đang sinh sống này.

Huy Đức

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang