• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nỗi lo thức ăn gia súc tăng giá

Nguồn tin: CT, 27/7/2007
Ngày cập nhật: 31/7/2007

Từ đầu năm 2007 đến nay, giá các loại thức ăn gia súc trên địa bàn TP Cần Thơ đã tăng thêm khoảng 12.000-17.000 đồng/bao so với trước. Theo nhiều cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc, giá mặt hàng này còn tiếp tục tăng. Thông tin đó trở thành nỗi lo của nhiều người chăn nuôi.

Áp lực tăng giá

Người tiêu dùng đang thật sự lo lắng khi thời gian qua giá thức ăn gia súc có tăng mà không có giảm.

Hiện tại, giá nhiều loại thức ăn gia súc bán trên thị trường đã vượt mức 200.000 đồng/bao (25kg) khá xa. Tại các cửa hàng trong thành phố, giá thức ăn đậm đặc 1600 (Cargill) dành cho heo từ 20 kg trở lên hiện đã ở mức 210.000 đồng/bao (25kg); thức ăn đậm đặc Hi-gro loại 35% đạm dành cho heo từ 20 kg trở lên giá khoảng 207.000 đồng/bao. Giá thức ăn Con Cò (loại 45% đạm), CP (loại 40% đạm) ở mức khoảng 240.000 đồng/bao. Giá nhiều loại thức ăn viên dành cho heo từ 7-15kg cũng ở mức khoảng 218.000 đồng/bao; loại dành cho heo từ 15-60kg giá 140.000-150.000 đồng/bao...

Chị Nguyễn Thị Phượng, chủ một cơ sở bán cám gạo và thức ăn gia súc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho biết: “Hiện giá 2 loại thức ăn gia súc được nhiều người tiêu dùng ở đây sử dụng là Hi-gro (35% đạm) và 1600 (Cargill) đã tăng khoảng12.000-13.000 đồng/bao so với hồi đầu năm. Tuy giá thức ăn tăng, nhưng giá heo hơi cũng lên ở mức cao nên người chăn nuôi còn có lời. Trước đây, giá heo hơi giảm xuống chỉ còn 1,6-1,7 triệu đồng/tạ, nhiều người nuôi heo bị lỗ đã nghỉ nuôi, sức tiêu thụ các loại thức ăn gia súc vì thế cũng bị giảm mạnh. Sắp tới, có nhiều khả năng giá thức ăn sẽ còn tăng, trong khi giá heo hơi có thể giảm trở lại”.

Hiện nay, sức tiêu thụ các loại thức ăn gia súc có tăng, giảm tùy theo địa bàn. Nhưng nhìn chung các điểm bán thức ăn gia súc đều chịu sức ép của việc tăng giá như: đồng vốn bị thu hẹp, lợi nhuận giảm... Các cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc mua hàng của công ty bằng tiền mặt, rồi bán “chịu” cho người chăn nuôi đến khi heo xuất bán mới lấy tiền rất khó có lời. Nguyên nhân: lợi nhuận không đủ bù chênh lệch tăng giá để quay vòng vốn mua lại hàng mới. Đối với người chăn nuôi, mức giá heo hơi khoảng 23.000-23.500 đồng/kg như hiện tại, những người nuôi heo với số lượng nhiều và nuôi đạt, có thể thu lời từ 400.000-500.000 đồng/tạ. Nhưng nếu giá heo hơi giảm ở mức từ 18.000 đồng/kg trở xuống thì chỉ có phá huề hoặc lỗ vốn, do chi phí nuôi heo hiện tại khoảng 1,8–1,9 triệu đồng/tạ heo. Vì vậy, chỉ có các trang trại nuôi heo với số lượng lớn mới dám mạnh dạn phát triển nuôi heo trong thời điểm này do tiết kiệm tối đa được các chi phí đầu vào. Riêng những hộ chăn nuôi heo dạng nhỏ lẻ đều tỏ ra e ngại. Nhiều hộ đã tạm thời nghỉ nuôi heo khi thấy giá thức ăn gia súc cứ tăng lên vùn vụt, còn giá heo lại lên xuống thất thường.

Ông Bùi Văn Tư ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho biết: “Năm trước, tui nuôi 6 con heo, lúc xuất bán chỉ được giá 1,6 triệu đồng/tạ, bị lỗ vốn. Từ Tết Nguyên đán 2007 đến nay, tui đã nghỉ nuôi heo. Hiện nay, giá heo hơi lên cao, tui cũng có dự tính nuôi heo trở lại, nhưng vẫn còn ngại giá thức ăn gia súc và con giống đều tăng mạnh. Giá heo giống đang ở mức khoảng 33.000-35.000 đồng/kg nhưng khó tìm mua”.

Giá thức ăn gia súc còn tăng

Anh Phạm Thương Gia, chủ Cửa hàng thuốc thú y-thức ăn gia súc Gia Cường ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, cho biết: “Mỗi lần thức ăn gia súc tăng giá người chăn nuôi thường nghĩ rằng do đại lý tự ý tăng giá, nên rất khó bán hàng. Gần 10 tháng qua, giá các loại thức ăn gia súc của các công ty liên doanh như: Con Cò, Cargill, Hi-gro... đã tăng giá 8 lần. Tính ra, trong thời gian qua, giá nhiều loại thức ăn đã tăng ít nhất khoảng 20.000 đồng/bao. Nhưng theo thông tin từ các nhà sản xuất thức ăn gia súc, có khả năng từ nay đến cuối năm, các loại thức ăn gia súc sẽ còn tăng giá khoảng 2 đợt nữa”.

Gia đình chị Lê Thị Hồng Điệp ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, nuôi heo với số lượng nhiều, nên đã trực tiếp liên hệ với các nhà sản xuất thức ăn gia súc để đặt mua hàng theo dạng sỉ. Do năm trước giá heo hơi và heo giống có nhiều lúc đã xuống ở mức thấp, nuôi heo bị lỗ, năm nay gia đình chị đã giảm số lượng heo nuôi xuống chỉ còn phân nửa so với năm trước. Hiện chị chỉ còn nuôi 6 con heo. Chị Điệp cũng cho biết: “Trước đây, khi giá thức ăn còn ở mức thấp, tôi thường mua hàng nhiều về dự trữ và bán lẻ lại cho bà con ở gần. Còn hiện nay, giá thức ăn đã lên quá cao, buôn bán chậm và không có lời nhiều, nên tôi đã lấy ít hàng trở lại. Nhiều nhà sản xuất cũng đã thông báo giá thức ăn gia súc sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới”.

Trước áp lực tăng giá thức ăn gia súc, nhiều người chăn nuôi heo đang đặt câu hỏi: Trong khi các loại nguyên liệu làm thức ăn gia súc như: cám gạo, bắp... có xu hướng giảm giá so với đầu năm 2007 vì sao giá thức ăn gia súc lại tăng mạnh? Ông Đỗ Văn Tạo ở thị trấn Phong Điền-TP Cần Thơ, chuyên thu mua bắp lai cung ứng cho các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc ở Đồng Nai, cho biết: “Hồi đầu năm, giá bắp đỏ phơi khô tại Phong Điền tôi mua vào ở mức 3.200 đồng/kg, nhưng giờ đã giảm xuống chỉ còn 2.700-2.800 đồng/kg, do các nhà máy giảm giá thu mua. Theo tôi được biết, hiện chỉ có giá bã đậu nành ở mức 4.300-4.500 đồng/kg, còn các loại mì lác, cám gạo... đều ở mức dưới 4.000 đồng/kg”. Tuy nhiên, ngành sản xuất thức ăn gia súc trong nước còn phụ thuộc vào nhiều loại nguyên liệu nhập khẩu. Theo lý giải của giới kinh doanh thức ăn gia súc, khả năng giá thức ăn gia súc sẽ còn tăng là do ảnh hưởng giá nguyên liệu nhập khẩu.

Khánh Trung

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang