• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hà Nội: Chăn nuôi đình đốn vì nắng nóng, mất điện kéo dài

Nguồn tin: Hà Nội Mới, 16/06/2009
Ngày cập nhật: 16/6/2009

Trong đợt nắng nóng vừa qua, nhiều hộ chăn nuôi chim cút, gà, lợn… trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị thiệt hại nặng nề do mất điện. Qua tìm hiểu ở cơ sở, chúng tôi thấy thiệt hại có thể được giảm nhẹ nếu ngành điện lực, cơ quan quản lý điện và các hộ dân tìm được tiếng nói chung.

Nhiều đàn gà, lợn chết oan

Anh Trần Văn Chiến, Chủ nhiệm HTX Chăn nuôi và dịch vụ Cổ Đông (Sơn Tây) cho biết: Tính đến ngày 15-6, HTX đã có gần 5.000 con lợn bị sẩy thai trong tổng số 8.000 con lợn nái của trang trại. Trên 3.000 con gà cũng đã bị chết, trên 10.000 con lợn con bị đủ các thứ bệnh về đường ruột chết rải rác. Nguyên nhân chính là do điện yếu, hệ thống làm mát cho chuồng trại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiệt độ trong chuồng lúc nào cũng cao 38-39 độ C. Anh Chiến mệt mỏi: Hiện tại lợn, gà ở tình trạng ốm yếu, chúng tôi lo nhất là dịch bệnh có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

Xã Cổ Đông là một xã chăn nuôi lớn nhất khu vực phía Bắc của Hà Nội, với nhiều trang trại (TT) từ 1 đến 10ha, quy mô 5.000-7.000 lợn nái và 30.000-70.000 gà. Mỗi ngày ở đây thải ra khoảng 3-5 tấn phụ phẩm chăn nuôi được cho vào kho đông lạnh tận dụng làm thức ăn cho cá sấu nhưng nay do lượng gia súc, gia cầm chết quá nhiều khiến việc xử lý của các TT bị quá tải, chủ yếu là chôn lấp tại chỗ, tiềm ẩn nhiều loại dịch bệnh. HTX Cổ Đông đang nuôi hơn 70.000 con lợn. Mất điện nhiều lần khiến số lượng lợn tại các TT giảm.

Anh Nguyễn Văn Luân, chủ một trại lợn lớn ở xã Cổ Đông cho biết thêm: "Chúng tôi nuôi lợn theo công nghệ khép kín. Hệ thống quạt giúp chuồng luôn khô ráo, thoáng mát. Song nếu mất điện, chuồng sẽ nóng như "lò bát quái". Nhìn đàn lợn đang nóng thở hồng hộc, anh xót xa: "Đây chủ yếu là lợn siêu nạc, nhập từ nước ngoài, sức chịu đựng kém". Ngay cạnh trại của anh Luân, anh Vũ Văn Mạnh đang chạy máy phát điện quạt cho lợn bỗng máy bị cháy động cơ do quá tải. Chỉ 15 phút sau, 600 con lợn (trọng lượng 60-80kg một con) lịm dần. Một số con yếu ớt, nằm bẹp xuống nền nhà. Theo anh Luân, nếu việc cắt điện vẫn diễn ra thì khu TT nuôi lợn tập trung lớn nhất miền Bắc này có nguy cơ biến mất.

Tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, cũng ở vào tình cảnh chăn nuôi đình đốn, làm ăn thua lỗ do thời tiết nắng nóng, điện chập chờn. Anh Nguyễn Công Hợi chủ hộ nuôi gà ở thôn Cửu Quan cho hay: Ngày 12-6 điện mất liên tục trong 5 giờ liền, ngày 13-6 điện tiếp tục mất từ 5 giờ đến 22 giờ còn những ngày khác điện rất yếu. Riêng thôn Cửu Quan có xấp xỉ 3.000 con gà chết vì mất điện. Nhà ông Trung có trên 300 con gà chết, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Nhiều hộ chăn nuôi trong thôn cũng nằm trong tình trạng trên.

Chim cút hết đường sống

17 giờ ngày 15-6, chúng tôi có mặt tại xã Cao Viên, nhiều người dân cũng hết sức bức xúc về chuyện mất điện. Ông Nguyễn Văn Vui, xóm Đoàn Kết cho biết: Gần 10 ngày nay, nông dân thôn Đàn Viên, xã Cao Viên (Thanh Oai) đứng ngồi không yên vì đã có trên 20.000 con chim cút của gần 50 hộ dân lăn ra chết vì điện bị cắt mà không được báo trước. Gia đình tôi đã bị chết hơn 1.000 con chim cút, thiệt hại lên tới 13 triệu đồng. Tương tự, ông Nguyễn Văn Lập buồn rầu kể: không có điện để bơm nước, chạy quạt điện nên chim cút đua nhau chết, nhất là các loại chim cút con. Theo tính toán của ông Lộc, tổng thiệt hại của các hộ nuôi xấp xỉ 300 triệu đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1-3-2009 HTX áp dụng giá điện bán theo giá bậc thang và thu tiền không có hóa đơn thuế giá trị gia tăng nên nhiều người dân không đồng tình với cách tính điện trên của HTX.

Chiều ngày 15-6, làm việc với Sở Công thương Hà Nội, ông Đỗ Tiến, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Cao Viên cho rằng: HTX sẵn sàng trả lại việc quản lý điện của địa phương cho ngành điện. Trong 3 tháng nay, HTX thu không đủ chi, toàn xã còn hơn 100 hộ dân chưa nộp tiền điện từ tháng 3 cho tới nay, nhiều hộ nợ tới 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu như trước ngày 1-3-2009 HTX áp dụng thu tiền điện theo giá bậc thang có sự bàn bạc, lấy ý kiến của các hộ dân, làm hợp đồng bán điện đến từng hộ dân, có phương án nâng cấp mạng lưới điện của các thôn… và không có sự nhập nhằng về giá điện thì đã không có chuyện đáng tiếc như kể trên.

Hiện tại, chăn nuôi ở các TT đang hết sức khó khăn, điện vẫn mất phập phù và chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ được cải thiện. Để cứu vãn người chăn nuôi, rất cần sự vào cuộc của ngành điện và chính quyền địa phương. Trước mắt, trong những ngày nắng nóng, nên ưu tiên cấp điện cho các TT chăn nuôi lớn, đa số người dân mong muốn như vậy.

Quỳnh Dung - Bạch Thanh

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang