• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chống dịch cúm gia cầm - không thể chủ quan, lơ là!

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 18/02/2009
Ngày cập nhật: 20/2/2009

Từ đầu năm tới nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 12 xã thuộc 11 huyện của 8 tỉnh trong cả nước và đã có 3 bệnh nhân nhiễm cúm A . Nguyên nhân là do lãnh đạo một số địa phương và người chăn nuôi chưa nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh này...

* Vẫn còn nuôi gia cầm nhỏ lẻ

Đồng Nai hiện có tổng đàn gia cầm khoảng 5,5 triệu con, trong đó nuôi nhỏ lẻ khoảng 1,5 triệu con. Theo quy định của Chính phủ thì hàng năm ngành thú y tổ chức 2 đợt tiêm phòng dịch vào tháng 5 và tháng 11. Tuy các địa phương trong tỉnh đều đồng loạt thực hiện, thế nhưng tại một số huyện như: Tân Phú, Long Thành, Nhơn Trạch... vẫn còn "sót" những đàn gà, vịt phát sinh mới không nằm vào đợt tiêm phòng và các xã cũng không thể thống kê kịp thời để tiêm phòng bổ sung. Ở một số xã vùng sâu, vùng xa, bà con nuôi gà, vịt tràn lan, không chú ý tiêm phòng chống dịch bệnh dẫn đến tỷ lệ bảo hộ rất thấp. Đầu tháng 2-2009, Chi cục thú y Đồng Nai đã tiến hành lấy 30 mẫu bất kỳ trên đàn vịt của ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) để xét nghiệm, kết quả độ bảo hộ là 0%; kiểm tra 30 mẫu trên đàn gà tại ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) có tỷ lệ bảo hộ chỉ đạt gần 27%; tỷ lệ bảo hộ trên đàn gà ở xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) chỉ đạt trên 43%... Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra dịch. Ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục thú y Đồng Nai, nói: "Công tác tiêm phòng chưa triệt để là do chính quyền địa phương còn lơ là trong công tác quản lý, coi công tác phòng chống dịch là của thú y. Thực tế, mỗi xã chỉ có 1 cộng tác viên thú y, chủ yếu làm kiêm nhiệm. Do đó, nếu xã nào "khoán trắng" phòng chống dịch cho cộng tác viên thú y thì họ làm không xuể!".

Nuôi tập trung sẽ dễ dàng trong khâu quản lý dịch bệnh. (Ảnh: H.GIANG)

Cách nay hơn 2 năm, TP.Biên Hòa đã có lệnh cấm nuôi gia cầm, thủy cầm, nhưng cho đến nay không ít hộ dân ở một số phường, xã vẫn lén lút nuôi gia cầm. Ông Trần Ngọc Sơn, Trạm trưởng Trạm thú y Biên Hòa, cho hay: "UBND thành phố đã giao cho các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm. Có những phường thực hiện rất tốt, như: Tân Mai, Quang Vinh, Thanh Bình... Thế nhưng vẫn còn những phường, xã lơ là trong công tác quản lý và việc xử lý vi phạm cũng chưa nghiêm nên tình trạng chăn nuôi gà, vịt trên địa bàn vẫn còn".

Đi một vòng qua phường Tân Phong, Trảng Dài, Hóa An, Tân Hạnh (TP. Biên Hòa), chúng tôi thấy gà, vịt nuôi nhỏ lẻ vẫn còn khá nhiều. Một số hộ nuôi vịt ở xã Hóa An thản nhiên cho biết, xã có vận động, nhắc nhở nhưng nuôi một vài con "cải thiện" đời sống thì làm sao có thể xảy ra dịch bệnh!

Do công tác quản lý của các phường, xã còn lỏng lẻo, chưa triệt để nên một số hộ tại TP. Biên Hòa vẫn lén lút nuôi gia cầm. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Tân Phong (một trong những phường vẫn còn tình trạng nuôi, buôn bán gia cầm khá nhiều) cho biết: "Tuy phường thường xuyên thực hiện kiểm tra, nhưng tình trạng nuôi nhỏ lẻ trong dân vẫn còn và rất khó kiểm soát. Biện pháp của phường hiện nay chủ yếu tăng cường vận động bà con chấp hành tốt chỉ thị của thành phố".

Vừa qua, dịch cúm bùng phát trong cả nước chủ yếu trên những đàn gia cầm không được tiêm phòng. Nếu các phường, xã không làm tốt việc cấm nuôi gia cầm trên địa bàn thì nguy cơ bùng phát dịch sẽ rất cao.

* Có còn "bắt cóc bỏ dĩa"?

TP. Biên Hòa có rất nhiều điểm buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc hoạt động công khai. Trong đó, "nóng" nhất là các điểm bán dọc các tuyến đường Đồng Khởi, Bùi Văn Hòa, đường ra ngã 4 Tân Vạn, các chợ tự phát phường Long Bình, Trảng Dài, Tân Phong, xã Hóa An... Khoảng 1 tuần nay, trước những chỉ đạo khá "mạnh tay" của TP. Biên Hòa, nhiều "chốt" chặn nạn bán gà, vịt sống do các phường thành lập đã "cắm" ngay tại những điểm nóng trên. Chính vì vậy, hoạt động tại các điểm buôn bán gia cầm trên cũng đã giảm bớt, ít thấy cảnh mua bán, giết mổ gà vịt nhộn nhịp như trước. Tuy nhiên, tình trạng "chỉ làm mạnh tay khi có phát sinh dịch" đã diễn ra rất thường xuyên từ vài năm nay nên khó có thể khẳng định sau những đợt ra quân mạnh mẽ thì những điểm buôn bán gà vịt sống trái phép trên không trở lại hoạt động như thường?

Bán vịt sống nhỏ lẻ trên quốc lộ 15 thuộc Long Bình, TP.Biên Hòa (ảnh chụp chiều 17-2-2009). (Ảnh: NGÔ SƠN)

Ông Lâm Tấn Khải, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, cho rằng, không dễ dẹp hết những điểm bán gà, vịt sống nếu chỉ trông mong vào hoạt động của cơ quan chức năng mà không xuất phát từ những thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng. Có nhu cầu thì sẽ có cung. Chưa kể, các địa phương có rất nhiều khó khăn trong việc dẹp bỏ các điểm bán trái phép trên vì người bán là dân tứ xứ, không có phương tiện, tài sản để tịch thu. Đồng thời, việc tiêu hủy gà, vịt sống gặp nhiều khó khăn, nhân lực và kinh phí cũng không đủ... Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường Long Bình, cũng khẳng định không phải chỉ khi có dịch xảy ra thì, địa phương mới tổ chức các đợt truy quét mà bình thường vẫn có làm. Song, bắt điểm này lại "xì" ra điểm khác! Người bán gà, vịt rất cơ động và gọn nhẹ nên dễ dàng chạy thoát khi nhìn thấy bóng dáng lực lượng kiểm tra. "Đã từng có tình trạng người bán gà, vịt sống phản ứng lại nhân viên thi hành công vụ của phường Long Bình bằng dao, gậy. Nên điều tôi trăn trở là bên cạnh những biện pháp truy quét mạnh mẽ, người tiêu dùng cần thiết phải từng bước thay đổi nhận thức thì mới ổn. Nếu không có nhu cầu mua gà, vịt sống thì các điểm bán cũng không xuất hiện" - ông Đa nói.

Tình hình phòng chống dịch cúm gia cầm càng khó khăn hơn khi đầu năm 2009, Bộ NN - PTNT đã có quyết định bỏ tiêm phòng cho đàn gà nuôi nhốt, đàn vịt thịt thả đồng. Thời gian gần đây cho thấy, đa số các ổ dịch bùng phát từ đàn vịt thả đồng không được tiêm phòng. Tại cuộc họp về phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm các tỉnh phía Nam vào ngày 11-2, Đồng Nai và hầu hết các tỉnh đều đề nghị Bộ NN-PTNT tiếp tục cho tiêm phòng tất cả đàn già cầm, thủy cầm để tăng cường bảo hộ cho đàn. Hiện Bộ NN-PTNT vẫn chưa có ý kiến phản hồi. Tuy nhiên, Sở NN-PTNT Đồng Nai cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cho đàn gia cầm để tăng độ bảo hộ cho đàn.

K.Ngân - K.Minh

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang