• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phải quản lý cho được vịt chạy đồng

Nguồn tin: Lao Động, 12/02/2009
Ngày cập nhật: 13/2/2009

Chủ trì hội nghị (ngày 11.2 tại Cần Thơ), Thứ trưởng Bộ NNPTNT Diệp Kỉnh Tần nhấn mạnh: Khoảng 1 tháng nữa, ĐBSCL thu hoạch rộ lúa đông xuân, các địa phương phải quản lý cho được vịt chạy đồng; nếu không, dịch sẽ lây lan ra toàn vùng...

Chủ quan, lơ là phòng dịch

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho thấy, nhiều địa phương ở ĐBSCL đã có phần chủ quan, lơ là phòng dịch cúm gia cầm (GC) sau một thời gian dài dịch không bùng phát. Theo ông Huỳnh Chí Nguyện - PGĐ Sở NNPTNT Hậu Giang, ổ dịch cúm GC cuối phát hiện tại Hậu Giang vào năm 2006, nên địa phương có phần chủ quan.

Trong khi người dân lơ là, chính quyền cơ sở thờ ơ thì công tác tiêm phòng không quyết liệt, kéo dài. Kiểm tra sau khi xảy ra 4 ổ dịch cho thấy, còn khoảng 100.000 con vịt tái đàn chưa tiêm phòng.

Hiện đã có 2 xã giáp huyện Vị Thủy - nơi xảy ra 4 ổ dịch - nhiều khả năng cũng đã có dịch (đang chờ kết quả xét nghiệm). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Xuân Hồng cũng nhìn nhận, tiến độ tiêm phòng chậm, tỉ lệ đạt thấp dù có huyện báo cáo đạt trên 90%!

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần cho biết: Kiểm tra tại Cà Mau, lãnh đạo xã nơi có dịch không nắm được số GC tại địa phương, số GC nơi khác đến, sau đó di chuyển đi đâu cũng không rõ. Điều này rất nguy hiểm, vì chắc chắn số GC vào vùng có dịch lại toả ra các địa phương khác.

Sự chủ quan, lơ là còn bộc lộ qua các biểu hiện: Các ổ dịch vừa xảy ra ở ĐBSCL hầu hết phát hiện rất chậm; việc tiêm phòng thực tế tại một số nơi đạt thấp - có thể chỉ 40-50% - dù theo báo cáo lên tới 90%; các ổ dịch vừa xảy ra hầu hết tại địa bàn ổ dịch cũ, đối tượng bị dịch là vịt chưa tiêm phòng hoặc chỉ vừa mới tiêm phòng. Theo Cục Thú y, năm 2008 nhập 250 triệu liều vacinne, hiện còn tồn đến 120 triệu liều.

Tập trung dập dịch, ngăn chặn lây lan

"Có địa bàn 89-90% số hộ là gia đình văn hoá, nhưng gà, vịt chết toàn ném ra sông, rạch!" - PGĐ Sở NNPTNT Hậu Giang Huỳnh Chí Nguyện nói. Ông Nguyện nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc mới phòng, chống cúm GC có hiệu quả; mới tuyên truyền, vận động sâu sát được. YÁ kiến này nhận được sự đồng tình.

Ở ĐBSCL, địa bàn một xã thường rộng, dân đông nên dù mỗi xã có 3 cán bộ thú y cũng không quản lý xuể. Đại diện ngành thú y các tỉnh, thành An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ... đều cho rằng, cần nâng mức hỗ trợ cho cán bộ thú y cơ sở từ 100 đồng/mũi tiêm lên 200 đồng/mũi tiêm.

Đại diện chi cục thú y, ngành NNPTNT nhiều tỉnh khu vực ĐBSĐL cũng đề nghị Bộ NNPTNT xem xét quy định mới đây về đối tượng không bắt buộc tiêm phòng. Theo Chi cục trưởng Chi cục Thú y An Giang Mai Hoàng Việt, đối với vịt chạy đồng cần tiêm phòng cả vịt nuôi lấy thịt, chứ không chỉ đối với vịt đẻ (nuôi lấy trứng).

Theo đại diện Sở NNPTNT Tiền Giang, thời điểm tiêm phòng, đối tượng tiêm phòng là một trong những vấn đề mấu chốt của phòng, chống dịch cúm GC; cần tiêm phòng khi có tái đàn, không giới hạn đối tượng.

Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần chỉ đạo, các địa phương có dịch phải tập trung dập dịch ngay, không để lây lan. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần nhấn mạnh: Nhất thiết từng địa phương phải quản lý cho được vịt chạy đồng thuộc địa phương mình, không bỏ sót tiêm phòng; không kiểm soát được vịt chạy đồng, cúm GC tại ĐBSCL sẽ lây lan...

• Kon Tum: Tiêu huỷ trâu, bò bị bệnh lở mồm long móng rất khó khăn. Tại hội nghị, đại diện Sở NNPTNT Kon Tum cho biết, tới 17 giờ ngày 10.2, toàn tỉnh đã có 548 con trâu, bò bị bệnh lở mồm long móng (nguyên nhân xuất phát việc Trung tâm Giống NN tỉnh nhập về 111 con trâu, bò từ huyện Đức Hoà (Long An) cung cấp cho các hộ dân thuộc 6 huyện). Tuy chủ trương tiêu huỷ 100% đàn trâu, bò bị bệnh, nhưng việc vận động bà con người dân tộc thiểu số rất khó khăn; tới nay chỉ tiêu huỷ được trên 100 con. (L.N.G)

• Quảng Trị: Dịch cúm gia cầm bùng phát ở xã Triệu An. Ngày 11.2, Chi cục Thú y Quảng Trị cho biết, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Theo đó, đàn vịt của ông Nguyễn Xuân Linh - ở thôn Tường Vân, có 200 con bị bệnh (chết hơn 100 con) và đàn vịt của ông Dương Văn Tình - ở thôn Hà Tây, có 254 con bị bệnh (chết hơn 200 con). Kết quả xét nghiệm cho thấy, đàn vịt trên bị dịch cúm gia cầm H5N1.

Ngoài ra, đàn vịt 1.250 con của ông Nguyễn Văn Cấp - ở thôn Tường Vân, vừa tiêm phòng dịch xong - đã có 48 con phát bệnh. Sau khi phát hiện, hơn 1.500 con vịt ở các đàn trên được đưa đi tiêu huỷ; số vịt chưa có dấu hiệu bệnh được nuôi cách ly, chăm sóc, theo dõi. (L.CH)

Lê Như Giang

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang