• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Yên Bái: Giá thịt lợn có thể sẽ tăng cao và kéo dài

Nguồn tin: Báo Yên Bái, 05/02/2009
Ngày cập nhật: 6/2/2009

Năm 2008, là một năm vô cùng khó khăn cho người chăn nuôi lợn ở Yên Bái. Với những người nuôi lợn dựa vào nguồn thức ăn chăn nuôi từ nguồn nông sản tự sản xuất thì đợt rét đậm rét hại đầu năm đã khiến cho việc trồng các loại rau màu như: ngô, khoai lang, các loại rau xanh rất khó trồng. Người nuôi lợn bằng thức ăn công nghiệp lại gặp thời điểm giữa năm, giá thức ăn tăng lên rất cao nhưng giá lợn hơi lại rất rẻ.

Ông Lương Đình Đáp ở xã Văn Lãng (huyện Yên Bình) là một hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn và giàu kinh nghiệm cho biết, một con lợn nuôi bằng thức ăn công nghiệp thường chỉ lãi được khoảng 200 nghìn đồng trong thời gian nuôi từ 3 đến 4 tháng và thường nuôi với số lượng lớn trong một lứa thì mới thu được vài triệu đồng trong một chu kỳ nuôi. Lúc giá thức ăn tăng cao, ông Đáp đã phải rất cố gắng điều chỉnh lượng thức ăn để mới có thể hoà vốn. Có nhiều người nuôi lợn theo mô hình bán công nghiệp, vì thiếu kinh nghiệm nên đã bị thua lỗ. Trước thực tế như vậy, không ít người nuôi lợn nản lòng mà thu hẹp lại quy mô.

Tiếp đó, trận lũ lịch sử hồi đầu tháng 8/2008 đã phá hoại một cách nghiêm trọng đối với sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích lúa, ngô, rau xanh bị mất trắng hoặc không khôi phục lại được và riêng việc trồng rau xanh ở vùng đất bị bão lũ đi qua, mãi tới cuối tháng 10 mới thực hiện được vì khi đó đất mới hết úng nước.

Chúng tôi thăm vùng lũ, ông Nguyễn Thanh Quắc ở thôn 5 xã Minh Tiến (huyện Trấn Yên) và ông Trần Thanh Nhàn ở thôn 3 xã Văn Phú (thành phố Yên Bái) cho biết, gia đình các ông nuôi lợn nhờ nghề nấu rượu thì không có ảnh hưởng gì. Còn lại các hộ ở trong thôn nuôi lợn bằng phụ phẩm nông nghiệp thì quy mô có thể giảm từ 50 đến trên 50% bởi không có nguồn thức ăn và nhiều nhà còn phải tìm cách chống đói trước mắt. Rất tiếc là tình trạng trên lại diễn ra ở phần lớn địa bàn trọng điểm sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của tỉnh gồm các địa phương: Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái, khiến cho tổng đàn lợn của tỉnh giảm mạnh. Đàn lợn của tỉnh giảm mạnh lại gặp lúc các tỉnh miền xuôi ngập lụt trên diện rộng hồi cuối năm, gây ảnh hưởng lớn cho sản xuất nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng. Vậy là, theo cơ chế vận hành của thị trường, lợn thịt của các tỉnh miền núi lại phải "san sẻ" cho nhu cầu tiêu dùng ở miền xuôi. Đến thời điểm giáp tết Nguyên đán Kỷ Sửu, tiếp tục một lượng lớn lợn thịt ở Yên Bái cũng như các tỉnh lân cận được thu gom để bán sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn. Số còn lại được sử dụng làm thực phẩm trong dịp tết và tâm lý của bà con chăn nuôi thường sau tết mới khôi phục lại đàn lợn, bởi ngay sau tết thì trời vẫn còn lạnh lợn sẽ tăng trọng kém, thức ăn nông sản hiếm.

Thực trạng nêu trên dẫn đến việc nhà nông để trống chuồng là khá phổ biến, trừ những nhà nuôi lợn nái để cung ứng cho nhu cầu khôi phục đàn lợn sau tết và giá thịt lợn vì thế cũng tăng cao. Trước tết, giá một kg thịt mông chỉ khoảng 54-55 nghìn đồng/kg; thịt thăn đắt hơn khoảng 10 nghìn đồng, nhưng hôm mồng 6 mồng 7 tết, giá 1 kg thịt loại B đã lên tới 75 nghìn đồng. Lượng thịt lợn ở các chợ sau tết cũng không nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nhiều người kinh doanh thịt lợn ở các chợ trên địa bàn thành phố Yên Bái cho biết, khác hẳn với mọi năm, năm nay sau tết vào vùng nông thôn rất khó tìm nguồn lợn thịt. Cho nên rất có thể năm nay giá thịt lợn sau tết sẽ tăng cao. Sở dĩ tăng cao là vì theo quy luật bao giờ sau tết cũng cần có một khoảng thời gian để khôi phục đàn lợn. Tuy nhiên, năm nay không chỉ tăng cao mà còn kéo dài hơn bởi nó vẫn còn ảnh hưởng nặng nề từ hậu quả của thiên tai năm 2008.

Diện tích cây màu vụ đông năm 2008 của tỉnh Yên Bái chỉ đạt khoảng 50% kế hoạch đề ra, do nhiều diện tích đất màu, đất ruộng không kịp khôi phục hoặc không thể sản xuất được sau lũ; lúa mùa chín muộn không kịp làm màu; ngô không đạt năng suất như vụ trước và nhiều nhà phải thu hoạch non để cấy lúa xuân, dẫn đến nguồn thức ăn chăn nuôi sẽ hạn chế. Nhiều người dân vùng lũ thuộc khu vực trọng điểm nông nghiệp của tỉnh, đời sống đang còn khó khăn do lũ tàn phá nên năng lực đầu tư chăn nuôi cũng giảm sút.

Thực trạng trên đang đặt ra trách nhiệm nặng nề cho các cấp, các ngành chuyên môn cần tích cực đưa ra các giải pháp thiết thực để khôi phục nhanh đàn lợn ngay từ những ngày đầu năm mới, để bảo đảm nhu cầu thực phẩm của người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi đối với vùng nông thôn.

Hoàng Nhâm

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang