• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân dọa chia tay GAP

Nguồn tin: Người Lao Động, 09/07/2010
Ngày cập nhật: 11/7/2010

Trồng cây ăn trái theo quy trình GAP (sản xuất nông nghiệp tốt) tốn nhiều chi phí và công sức hơn nhưng sản phẩm lại phải bán bằng giá với các loại nông sản khác. Tình hình đó đang làm cho nhà vườn điêu đứng

Cũng giống như hạt lúa, người trồng cây ăn trái phải tự bơi để tìm đầu ra cho sản phẩm của mình; nhà vườn (nhà sản xuất) và nhà tiêu thụ (nhà phân phối) từ lâu chưa “gặp nhau”. Đó là các vấn đề được đưa ra tại tại hội thảo “Trái cây – Các xu hướng mới trong tiêu thụ” do Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức chiều 8-7, tại tỉnh Đồng Tháp.

Tiêu chuẩn GAP, bán giá thường

ĐBSCL hiện có khoảng 220.000 ha trồng cây ăn trái, sản lượng hơn 7 triệu tấn/năm, chiếm 70% tổng sản lượng trái cây cả nước. Trong đó, các tỉnh có diện tích lớn là Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp...

Ông Huỳnh Thanh Hồng, Ban Quản lý chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp, cho biết diện tích trồng cây ăn trái toàn tỉnh hiện có 25.000 ha, sản lượng trên 400.000 tấn/năm. Kinh tế vườn đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho một bộ phận nông dân làm vườn. “Tuy nhiên, tình trạng trái cây “trúng mùa rớt giá” thậm chí “nghịch mùa vẫn rớt giá” thường xuyên diễn ra, gây tổn thất lớn cho nhà vườn” - ông Hồng lo ngại.

Ông Sa Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết từ năm 2009 đến nay, hội viên của ông trồng chôm chôm theo tiêu chuẩn GAP với diện tích hơn 19 ha.

“Để sản xuất đúng quy trình GAP, nhà vườn phải đầu tư rất nhiều vốn, công sức và thời gian. Trong đó, quan trọng nhất là chúng tôi phải chấp nhận thiệt thòi khi phải cắt phân, thuốc 45 ngày trước khi thu hoạch. Đây là yếu tố làm cho trái khi thu hoạch nhỏ hơn so với cách trồng truyền thống nhưng bù lại kỳ vọng giá bán sẽ được cao hơn, nào ngờ đến khi thu hoạch, không có nơi tiêu thụ, thương lái áp giá ngang với giá sản xuất thông thường” - ông Minh bức xúc.

Để nâng cao giá trị của vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện theo quy trình GAP từ 3 năm qua. Thế nhưng đến khi thu hoạch, người dân mang vú sữa đến hợp tác xã (HTX) vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim nhờ tiêu thụ thì nơi đây nêu lý do là chưa tìm được thị trường xuất khẩu nên không dám mua vào. Cho nên tình trạng hàng ế, dội chợ thường xuyên diễn ra khiến người trồng vú sữa ở Vĩnh Kim chỉ biết kêu trời. “Cả niên vụ 2009 - 2010, HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim chỉ xuất khẩu được 3 tấn trái. Còn thương lái ở chợ đầu mối Vĩnh Kim nhận tiêu thụ giúp nhưng với giá bằng vú sữa Lò Rèn trồng theo phương thức truyền thống vì người tiêu dùng không phân biệt được đâu là vú sữa theo tiêu chuẩn GAP nên giá bán bị cào bằng” - ông Huỳnh Văn Mười, nhà vườn ở đây, cho biết.

Tương tự, nhà vườn trồng bưởi Năm Roi ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cũng không mặn mà với GAP. Nhiều người cho biết quy trình này tốn nhiều chi phí, công sức nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Thị trường vẫn đánh đồng bưởi thường với bưởi sản xuất theo quy trình GAP.

Khâu tiêu thụ có vấn đề

Ông Sa Ngọc Minh cho biết là chủ nhiệm Hội Làm vườn, ông đã đi khắp nơi để nhờ giúp đỡ và tìm đầu mối tiêu thụ chôm chôm GAP cho hội viên của mình. Thế nhưng những nơi ông tìm đến đều lắc đầu vì họ cũng “bó tay”.

Ban Chủ nhiệm HTX vú sữa Lò Rèn than thở về việc giải bài toán thị trường. “Bởi vì khi có đối tác đặt hàng, chúng tôi chào giá theo hướng có lợi cho người dân thì có thương lái khác chào hàng thấp hơn vài ngàn đồng/kg. Mặt khác, giá thương lái mua của người dân bằng với giá chúng tôi thu vào nhưng điều kiện của họ ít nghiêm ngặt hơn nên nhà vườn thường chọn bán cho thương lái” - một thành viên của HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim phân trần.

Cũng có ý kiến của các HTX cho rằng sản phẩm của nông dân trồng không đạt tiêu chuẩn của quy trình GAP nên họ không thể thu mua. Ông Trương Văn Vốn, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bức xúc: “Đây là năm thứ 3, tôi trồng cây ăn trái theo quy trình GAP nhưng HTX không thu mua, buộc lòng chúng tôi phải bán cho thương lái bên ngoài. Rõ ràng là yếu kém của HTX chứ nếu nói chúng tôi trồng không đạt thì phải chỉ rõ không đạt ở chỗ nào? Bởi quy trình GAP mà nông dân áp dụng được chính HTX và ngành chức năng công nhận đạt yêu cầu”.

Cũng theo những nhà vườn, khâu thu mua của các HTX đang có “vấn đề”. Khi họ đứng ra vận động nông dân trồng theo quy trình GAP nhưng lại không tính toán đến đầu ra, nhất là xuất khẩu. “Cho dù không xuất khẩu được thì nông sản xuất theo quy trình GAP vẫn có thể bán với giá cao tại các thị trường lớn như Hà Nội, TPHCM. Đằng này, lấy lý do không xuất khẩu được để “cào bằng” giữa nông sản GAP với nông sản khác thì bất công quá. Nếu tình trạng này tiếp diễn, năm sau, chúng tôi sẽ chia tay với GAP” - nhiều nhà vườn khẳng định.

Đáng nói hơn là tình trạng “cào bằng” giá thu mua trái cây hiện nay đã khiến người trồng vườn hết sức lao đao.

QUỐC DŨNG

Các tin khác:

11/7/2010
11/7/2010
11/7/2010
11/7/2010
11/7/2010
11/7/2010
11/7/2010
11/7/2010
11/7/2010

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang