• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông sản tắc nghẽn tại cửa khẩu Tân Thanh: Lỗi tại đâu?

Nguồn tin: Hà Nội Mới, 05/04/2009
Ngày cập nhật: 6/4/2009

* Hàng ngàn tấn nông sản nguy cơ phải đổ bỏ lBài học đắt về thiếu quy hoạch

Những dòng xe chở nông sản đổ về cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: TTXVN

Báo Hànộimới đã đưa tin về tình trạng tắc nghẽn hàng nghìn tấn nông sản, chủ yếu là xoài, dưa hấu, chuối, thanh long tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) hơn nửa tháng nay. Đến hôm nay, tình hình vẫn chưa có gì khả quan, trong khi lượng xe chở hoa quả đổ về cửa khẩu Tân Thanh ngày càng chật cứng. Hàng nghìn tấn nông sản có thể phải đổ bỏ.

Mỏi mắt chờ thông quan

Mặc dù Chi cục Hải quan đã phải tăng ca để thông quan nhưng hàng trăm xe tải chở nông sản tồn đọng tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn nối đuôi nhau nằm chờ. Lái xe biển kiểm soát 77K-8874 tên là Tuấn khuôn mặt mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng bảo vệ hàng than thở: "Đoàn xe của chúng tôi chở dưa từ Bình Định ra đến đây đã 5 ngày, tình hình này, ít nhất cũng phải vài ngày nữa may ra mới đến lượt xe sang Trung Quốc giao hàng". Lật tấm bạt đậy thùng xe chất đầy dưa hấu, Tuấn cho biết: "Mấy ngày nay, trời đổ mưa, dưa hấu ủ trong rơm lại phủ kín bạt nên đã bắt đầu thối. Vài ba ngày nữa mà không xuất được thì cả xe dưa gần 20 tấn này chỉ còn nước đổ bỏ".

Đến trưa ngày 4-4, lượng xe chở hoa quả đổ về cửa khẩu Tân Thanh vẫn khá nhiều. Từ Đồng Đăng vào đến Tân Thanh, xe tải nối đuôi nhau dài hàng cây số, chủ yếu là xe dưa từ khắp các tỉnh miền Trung và Nam bộ về. Hiện đang là mùa thu hoạch dưa hấu, nên mỗi ngày ước tính có 200 - 300 xe chở dưa, mỗi xe xấp xỉ 20 tấn từ các nơi đổ về cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu sang Trung Quốc. Một chủ hàng tại Lạng Sơn tên Hạnh chuyên kinh doanh dưa hấu để xuất sang Trung Quốc cho biết, sức tiêu thụ dưa hấu của thị trường Trung Quốc thời gian gần đây chậm vì bạn cũng đang vào mùa thu hoạch. Thêm nữa, dưa Việt Nam ùn ùn đổ về Lạng Sơn đã khiến tình trạng ép giá xảy ra. Giá dưa hấu rớt thê thảm, từ 4.000 - 7.000 đồng/quả dưa khoảng 5kg nên có bán được hàng cũng lỗ. Không bán thì trắng tay, còn để thêm vài ngày nữa thì tìm chỗ đổ bỏ cũng khó.

Để giải quyết tình trạng nông sản bị ách tắc, đoàn công tác của UBND huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vừa làm việc với chính quyền Bằng Tường (TP Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc). Nhưng kết quả đàm phán không khả quan. Ông Bùi Văn Phấn, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh (UBND huyện Văn Lãng) cho biết: "Nước bạn hứa sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ kiểm dịch để giúp ta giảm bớt ách tắc. Song lượng xe chở nông sản chờ thông quan quá lớn, mặc dù phía bạn đã làm hết sức, tạo mọi điều kiện và làm việc thêm giờ, thêm ca nhưng năng lực bến bãi không cho phép nhanh hơn được nữa". Lo ngại nhất là việc giải quyết ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh còn ì ạch, nhưng các xe chở nông sản vẫn đổ về khiến ách tắc càng thêm nghiêm trọng. UBND huyện Văn Lãng cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhanh gọn thủ tục hơn, hàng hóa được bốc dỡ ngay tại bến bãi đỗ xe nhưng mỗi ngày cũng chỉ giải quyết được khoảng 200 xe.

Đau lòng bài học làm theo phong trào

Thực tế là tình trạng ách tắc dưa hấu tại cửa khẩu Tân Thanh hầu như năm nào cũng xảy ra. Đặc biệt, năm nay, lượng dưa hấu, chuối, xoài, thanh long đổ về đây quá lớn gây ách tắc cả các loại nông sản khác. Nhiều tư thương sốt ruột, kiến nghị Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu và Chi cục Hải quan Tân Thanh cho hàng hóa nông sản của họ được thông quan trước dưa hấu, gây nên cảnh tranh cãi hỗn độn. Những chủ xe dưa hấu thì cho rằng, đã lên đây thì phải xếp hàng chờ lượt, ai đến trước thông quan trước.

Tình trạng ách tắc nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh cho thấy năng lực dự báo của các cơ quan quản lý nhà nước chúng ta còn kém. Lẽ ra, phải có quy hoạch trồng cây gì, nuôi con gì trên diện tích bao nhiêu là thích hợp. Thực tế, người nông dân chỉ biết sản xuất chứ không thể cân đối, dự báo được nhu cầu thị trường. Mặt khác, cũng phải thấy rằng, một phần lỗi thuộc về nông dân do nóng vội, không nắm bắt đầy đủ thông tin, chưa nghiêm chỉnh thực hiện sản xuất theo quy hoạch. Trong tổ chức sản xuất, họ cũng chủ yếu là làm theo kinh nghiệm, chỉ lo chạy theo giá bán mà chưa biết tận dụng, khai thác lợi thế riêng trong việc chuyển đổi, cân đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều nơi, nông dân thiếu đầu tư chiều sâu cho khâu chế biến, bảo quản, để sản phẩm làm ra có chất lượng cao hơn, đủ sức cạnh tranh và tránh được điệp khúc "hàng thừa". Sự việc hàng nghìn tấn nông sản đang ứ đọng tại cửa khẩu Tân Thanh có khả năng trở thành phế thải lại một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh về lối làm ăn tự phát theo phong trào của người nông dân.

Hữu Hoài

Các tin khác:

6/4/2009
6/4/2009
6/4/2009
6/4/2009
6/4/2009
6/4/2009
6/4/2009
6/4/2009
6/4/2009

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang