• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Thọ: Trồng nhầm cây giống giả - 28 tỷ đồng, 1.000ha bưởi và 5 năm chăm bón. Ai đền?

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 05/10/2009
Ngày cập nhật: 5/10/2009

Đoan Hùng là một thương hiệu bưởi của tỉnh Phú Thọ - sánh ngang với nhiều loại bưởi thơm ngon nổi tiếng khác trong cả nước như bưởi Phúc Trạch, bưởi Năm Roi, bưởi da xanh... Để xây dựng thương hiệu bưởi và đặc biệt là xây dựng vùng trồng bưởi hàng hóa theo quy mô lớn, UBND tỉnh Phú Thọ đã cho thành lập “đại dự án” với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng nhằm mở rộng diện tích bưởi Đoan Hùng ra 1.000ha. Thế nhưng bây giờ, hàng ngàn nông dân vỡ mộng vì trồng nhầm phải giống bưởi giả. Đại dự án gần như phá sản!

Đắng lòng theo trái bưởi

Dự án mở rộng 1.000ha bưởi ở Đoan Hùng đã được UBND tỉnh Phú Thọ cho triển khai từ năm 2003, song cho đến năm 2008 mới hoàn thành. Cho đến nay, cả ngàn hécta bưởi đã phủ kín 28 xã nằm dọc sông Lô, sông Chảy. Trong đó, phần lớn là diện tích bưởi được trồng trong năm 2007 và 2008.

Khi dự án được “vẽ” ra, hàng ngàn nông dân trồng bưởi đã từng mơ về một ngày trái bưởi Đoan Hùng sẽ không còn loay hoay ở thị trường nội tỉnh, mà sẽ vươn xa hơn về các đô thị, đi vào siêu thị, đi vào Sài Gòn, thậm chí có thể đem đi xuất khẩu…

Dự án được giao cho UBND huyện Đoan Hùng làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư lên tới 28 tỷ đồng.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ chủ trương hỗ trợ cho người trồng bưởi 50% tiền mua cây giống, hỗ trợ thêm mỗi hécta là 5 triệu đồng để bà con cải tạo lại vườn tạp, cải tạo các giống bưởi cũ, đầu tư khoa học kỹ thuật... còn lại người nông dân phải tự lo chi trả.

Cho đến nay, đã có khoảng 2.000 hộ dân trồng bưởi. Toàn bộ dự án 1.000ha bưởi đã hoàn thành, thậm chí còn vượt cả chỉ tiêu đã đề ra hơn 100ha. Nhưng ngay khi bưởi ra hoa đậu quả ở lứa đầu tiên thì nông dân mới thẫn thờ nhận ra rằng mình đã trồng nhầm trái đắng.

Chúng tôi đến trang trại trồng bưởi tập trung của ông Phùng Minh Cường ở thôn Đoàn Kết, xã Hùng Quan (Đoan Hùng - Phú Thọ). Trang trại bưởi rộng gần 2ha, một trong những trang trại thuộc “đại dự án” 1.000ha của tỉnh Phú Thọ.

Ông Cường nói rằng, cả trang trại đã được trồng từ năm 2005. Toàn bộ giống cây được chuyển thẳng về từ Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Phú Thọ. Khi chuyển giống cho bà con, trung tâm thậm chí còn có văn bản cam kết rằng đây là giống bưởi Bằng Luân - một trong hai giống bưởi cổ truyền, đặc sản của Đoan Hùng. Nếu sai, trung tâm sẵn sàng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Cũng như nhiều người, ông Cường hăm hở đưa bưởi ra trồng, khoảng 300 gốc. Đầu năm 2009, bưởi của ông ra lứa quả đầu tiên và giờ đang sắp vào mùa thu hoạch. Nhưng khi dùng dao để nếm thử trái đầu tiên, ông bỗng đắng lòng khi phát hiện bưởi của mình sao mà đắng, không phải là thứ bưởi Bằng Luân như nhận định. Trong cả 300 gốc bưởi, chỉ có 50 cây là cho quả ngọt. 250 cây còn lại, ông còn không biết chúng là giống bưởi nào, nguồn gốc thực sự ra sao!

Không riêng gì vườn bưởi của ông Cường, điều kỳ lạ là hàng ngàn vườn bưởi lớn nhỏ khác của các gia đình tham gia dự án đều xảy ra hiện tượng như vậy.

Quá bức xúc, dân đã có đơn gửi Sở NN - PTNT tỉnh Phú Thọ nhờ can thiệp. Sau đó, Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Phú Thọ đã cử cán bộ xuống kiểm tra và thừa nhận đúng là không phải giống bưởi Bằng Luân - Đoan Hùng và hứa sẽ bồi thường, hỗ trợ. Nhưng cho đến nay, vẫn chẳng có hộ dân nào được hỗ trợ. Bưởi vẫn cứ lúc lỉu cả vạn trái đắng trong vườn, chẳng ai buồn hái về nhà.

Theo như nỗi niềm của ông Đặng Văn Đông ở thôn Cao Sóc, xã Hùng Quan thì nếu đập bỏ hàng ngàn trái bưởi đi cũng không đành vì với 200 gốc bưởi, tính ra suốt 5 năm trời, ông đã đầu tư không dưới 40 triệu đồng tiền phân đạm, nước tưới, chưa kể công lao. Còn vườn bưởi hơn 300 gốc của ông Cường thì mức đầu tư đã lên tới 100 triệu đồng.

Thờ ơ...

Để hiểu rõ hơn, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Phòng NN - PTNT huyện Đoan Hùng (Phú Thọ). Ông Minh khẳng định sự nhầm lẫn giống bưởi Đoan Hùng là có thật.

Năm 2005, do sơ suất về kỹ thuật nên Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Phú Thọ đã để xảy ra nhầm lẫn giống của một số lô cây bưởi. Tuy nhiên chỉ nhầm lẫn khoảng vài ngàn gốc và giống bị lẫn cũng không phải là bưởi tạp mà chính là bưởi Diễn.

Song điều ông Minh giải thích không thuyết phục vì bưởi Diễn là một giống đặc sản của Hà Nội, cũng khá thơm ngon trong khi thứ bưởi mà người Đoan Hùng đang “mắc nợ” lại chua và đắng, không sao ăn được, quả lại không sai, cây còi cọc không lớn nổi.

Thêm nữa, không chỉ có vài ngàn cây mà theo khảo sát thì có gần 80% các vườn bưởi bị trồng nhầm giống bưởi giả với tỷ lệ từ 20% - 90%. Vả lại, trong trường hợp họ trồng nhầm giống bưởi Diễn thì mục đích của dự án cũng đã thất bại vì khi đề ra chủ trương trồng 1.000ha là để bảo lưu nguồn giống cũng như xây dựng thương hiệu bưởi Đoan Hùng chứ không phải là bưởi Diễn. Bởi vì từ năm 2006, quả bưởi Đoan Hùng đã chính thức được Bộ KH - CN công nhận thương hiệu.

Có lẽ là rồi đây cả ngàn hécta bưởi bị trồng nhầm sẽ lại phải chặt bỏ và như vậy có nghĩa là đại dự án bị phá sản hoặc phải đầu tư làm lại từ đầu, thật tốn công sức, tiền của nhà nước và của nhân dân. Lỗi này, ai đền và đền bao nhiêu cho đủ?

VĂN PHÚC HẬU

Các tin khác:

5/10/2009
5/10/2009
5/10/2009
5/10/2009
5/10/2009
5/10/2009
5/10/2009
5/10/2009
5/10/2009

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang