• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng Nai: Trái cây bao giờ đủ sức cạnh tranh?

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 12/08/2009
Ngày cập nhật: 14/8/2009

Đồng Nai là tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái lớn với nhiều loại đặc sản, như: chôm chôm, bưởi, chuối, xoài... Thế nhưng, các nhà vườn luôn phải chịu cảnh được mùa thì rớt giá, được giá lại mất mùa. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trái cây (TC) của tỉnh chưa đủ sức cạnh tranh với thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

* Thua ngay trên "sân nhà"

Vốn được tiếng là phong phú về chủng loại và có nhiều loại trái cây có tiếng, như: bưởi Tân Triều, chôm chôm Long Khánh, quýt Thanh Sơn... song hiện tại, TC Đồng Nai đang bị cạnh tranh một cách mạnh mẽ bởi các loại TC ngoại nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Vào thời điểm này, tại các sạp buôn bán nhỏ lẻ, TC trong nước chỉ chiếm từ 50 - 60%. Tuy nhiên, vào nhiều thời điểm khác trong năm, TC nội địa ít hơn nhiều, có giai đoạn chỉ chiếm tỷ lệ 20 - 30%, như trong các dịp lễ, tết. Chị B.T, chủ một sạp TC lâu năm tại chợ Tân Hiệp khẳng định: "Hiện đang vào mùa hè, TC nội chiếm số lượng lớn, vì cao điểm thu hoạch của nhiều loại trái như: nhãn xuồng, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng... Thế nhưng, ở những thời điểm khác, TC trong nước chỉ chiếm khoảng 30% tổng lượng hàng tôi bán mỗi ngày...".

Tại các siêu thị, TC ngoại nhập cũng chiếm khoảng 40 - 50% tổng doanh thu về TC với nhiều ưu điểm: mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều... nên dù giá cả luôn đắt hơn TC nội từ 20 - 30%, nhiều khách hàng vẫn ưu tiên lựa chọn TC ngoại. Lãnh đạo một siêu thị lớn phân tích, TC trong nước chủ yếu cung cấp dồn dập theo từng mùa, trong khi hàng ngoại được bày bán quanh năm nên chiếm doanh thu khá cao trong mặt bằng chung. Hiện tại, TC ngoại xuất hiện khắp các khu vực buôn bán, từ chợ tự phát đến chợ trung tâm với nhiều chủng loại và giá cả khác nhau. Đặc biệt, các loại táo, lê, quýt, cam... có xuất xứ từ Trung Quốc rất ăn khách vì giá cả phải chăng và hình thức đẹp.

Trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Đồng Nai nhiều năm qua, TC vẫn chưa có tên trong danh sách các mặt hàng xuất khẩu chính ngạch, mặc dù tiềm năng rất lớn. Theo lãnh đạo Sở Công thương, cho đến nay chỉ một số ít loại TC ở Đồng Nai có thể "xuất ngoại", song lại theo đường tiểu ngạch sang các nước lân cận như Trung Quốc, nhưng giá rẻ, nhu cầu không ổn định và các tiêu chuẩn kỹ thuật không rõ ràng. Hậu quả là khi đi bằng con đường này, TC Đồng Nai chưa thể làm nên thương hiệu riêng của mình với giá cả tương xứng. Mặt khác, vì phải phụ thuộc vào xuất khẩu tiểu ngạch và không biết trước được nhu cầu, nên một số loại TC Đồng Nai cũng như nhiều vùng khác thường xuyên rớt giá.

* Đường xuất ngoại còn xa

Đồng Nai hiện có gần 50 ngàn hécta cây ăn trái, trong đó đa số là chôm chôm, chuối, xoài, sầu riêng, bưởi và quýt. Hàng năm, Đồng Nai cung cấp ra thị trường trên 400 ngàn tấn TC các loại, nhưng nghịch lý ở chỗ, nông dân trồng cây ăn trái lại thường xuyên bị rơi vào cảnh "được mùa, rớt giá" nên thu nhập khá bấp bênh. Tuy vậy, mỗi khi có những đơn đặt hàng lớn, các nhà vườn lại không đủ số lượng để cung cấp; hoặc khi gom đủ số lượng thì không đáp ứng được đòi hỏi về vệ sinh an toàn thực phẩm và một số các tiêu chuẩn kỹ thuật khác. Ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai nhận xét: "Trái cây Đồng Nai tuy có diện tích và sản lượng lớn nhưng đa số được trồng nhỏ lẻ, mỗi hộ một giống. Mặt khác, quy trình chăm sóc chưa đạt yêu cầu nên chất lượng trái không đồng đều. Vì vậy, TC Đồng Nai có muốn xuất khẩu cũng rất khó". Ông Đạo cho biết thêm, hiện tỉnh đã phê duyệt dự án cây trồng chủ lực. Mục đích nhằm tạo ra những vùng chuyên canh cây ăn trái lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa, để có đầu ra ổn định. "Bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, theo tôi các nhà vườn liên kết lại thành lập hợp tác xã để được hỗ trợ về kỹ thuật, sản xuất theo quy trình GAP, có như vậy mới đủ sức cạnh tranh" - ông Đạo nói.

Thực tế, nhiều năm nay nông dân Đồng Nai luôn rơi vào vòng lẩn quẩn "trồng rồi lại chặt", mãi không thoát ra được, nguyên nhân là do "mạnh ai lấy làm", thấy loại trái cây nào có giá thì ồ ạt trồng, không tìm hiểu kỹ càng đầu ra và dự đoán tình hình thị trường khi thu hoạch. Ông Sâm Dịch Phi, một nông dân trồng cây ăn trái chuyên canh ở xã Bảo Quang (TX.Long Khánh) cho hay: "Tôi có trên 10 hécta rẫy chuyên trồng cây ăn trái, mỗi năm thu lời khoảng 500 triệu đồng. Song, cứ vài năm tôi lại phải tìm loại cây ăn trái mới lạ đưa vào trồng, để có thể có nhiều chủng loại cây, cạnh tranh được với thị trường. Vì tâm lý người trồng chỉ chọn những loại cây có giá, nhưng một khi trở thành phong trào, diện tích sản xuất tăng cao thì TC lại rớt giá".

Theo một số chủ hàng kinh doanh TC, do sản xuất nhỏ lẻ nên nông dân phải chịu đủ mọi thiệt thòi như giá thành sản phẩm làm ra cao, trong khi giá bán lại thấp và họ không thể quyết định được giá sản phẩm của mình. Năm 2010, Chính phủ sẽ xóa bỏ hàng rào thuế quan một số mặt hàng, trong đó có TC. Vì vậy ngay từ bây giờ, nếu các nhà vườn ở Đồng Nai không hợp tác sản xuất theo quy trình GAP, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục "thua" ngay trên sân nhà, trong khi đường xuất ngoại còn xa.

V.Lâm - H.Giang

Các tin khác:

14/8/2009
14/8/2009
14/8/2009
14/8/2009
14/8/2009
14/8/2009
14/8/2009
14/8/2009
14/8/2009

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang