• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhân rộng cây thanh long ruột đỏ

Nguồn tin: Báo An Giang, 31/01/2013
Ngày cập nhật: 2/2/2013

Vừa qua, Viện Cây ăn quả miền Nam phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) - Sở KHCN An Giang vừa thử nghiệm thành công 2 mô hình trồng giống thanh long ruột đỏ Long Định 1 tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Loại cây trồng này chẳng những mở ra triển vọng cải tạo vùng đất núi khô hạn, bạc màu mà còn góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Nếu có quy hoạch, định hướng tốt, An Giang hoàn toàn có thể đưa trái thanh long vào danh mục nông sản xuất khẩu và giới thiệu với du khách gần xa.

Tháng 3-2011, khi được chọn tham gia mô hình thử nghiệm trồng thanh long ruột đỏ, ông Hồ Văn Ri (xã An Cư, Tịnh Biên) tỏ ra lo lắng, bởi đây là loại cây trồng quá mới lạ, hầu hết nông dân trong vùng đều không tin chúng sẽ phát triển tốt. Trên mảnh đất 2.000 m2 dù canh tác lúa, rau màu không mấy hiệu quả nhưng khi cắm cọc bê - tông xuống để cột những gốc thanh long vào, ông Ri vẫn thấy… tiếc: “Lúc đầu, vợ tôi cứ cằn nhằn hoài, sợ thanh long không có trái thì uổng công chăm sóc trong khi mất thu nhập từ loại cây trồng khác. Tôi phải động viên gia đình rằng, Nhà nước đã hỗ trợ giống, cọc và hướng dẫn kỹ thuật tận tình thì mình cứ trồng thử không cần lo”. Nói là nói vậy nhưng phải đợi đến cả năm sau, khi thanh long bắt đầu ra hoa, đậu trái và phát triển tốt, ông Ri mới yên tâm phần nào. Rồi lứa thanh long ruột đỏ đầu tiên cũng được thu hoạch. Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật – Viện cây ăn quả Miền Nam đã tiến hành lấy mẫu trái thanh long về phân tích, so sánh, kết quả cho thấy: Các tiêu chí về màu sắc, trọng lượng, tỷ lệ hạt trong trái, phẩm chất trái thanh long ruột đỏ Long Định 1 được trồng ở Tri Tôn và Tịnh Biên không khác biệt mấy so với khi trồng ở Tiền Giang. Do số lượng ít, phẩm chất ngon, mới lạ nên bao nhiêu thanh long thu hoạch được từ mô hình thử nghiệm của ông Hồ Văn Ri và anh Trần Thanh Sơn (xã Lê Trì, Tri Tôn) đều được tiêu thụ hết. Ông Ri nói vui: “Thấy thanh long bán được giá 30.000 đồng/kg, lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và hoa màu khác, vợ tôi mới hết cằn nhằn mà còn… khen tôi giỏi”.

Ông Trần Thanh Sơn (bìa trái) giới thiệu kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ với nông dân.

Qua thống kê, sau 22 tháng trồng thử nghiệm, mỗi trụ thanh long do nông dân Trần Thanh Sơn thực hiện đạt năng suất 14,5 kg, còn của nông dân Hồ Văn Ri năng suất là 9,72 kg. Sự khác biệt này chủ yếu do kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước… Với số lượng trụ dao động từ 100 – 110 trụ/1.000 m2, mỗi công thanh long của anh Sơn cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn trái, còn của ông Ri gần 1 tấn trái. Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Sơn, Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật – Viện Cây ăn quả miền Nam, thổ nhưỡng ở vùng núi Tri Tôn và Tịnh Biên hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của thanh long, bởi qua quá trình theo dõi, thanh long nơi đây có sự sinh trưởng ổn định giống như ở vùng Chợ Gạo (Tiền Giang). Tuy dinh dưỡng ở vùng đất núi có nghèo hơn nhưng chỉ cần bón thêm phân, chú ý kỹ thuật canh tác thì phẩm chất quả và năng suất không khác biệt nhiều so với nơi khác. Bên cạnh, tỷ lệ bị các loại sâu và dịch hại, như: Kiến riện, ngâu, bệnh đốm đen và thối cành tấn công cũng thấp.

Từ mô hình thử nghiệm thành công này, nông dân Trần Thanh Sơn đã quyết định nâng diện tích canh tác thanh long lên 3.000 m2, gấp 3 lần so với bước đầu canh tác. Bên cạnh đó, anh còn thực hiện chiết cành thanh long để bán giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng cho nông dân có nhu cầu. Trong khi đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Tri Tôn đang tiến hành nhân rộng mô hình này ra toàn huyện. Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ 150 triệu đồng để nông dân triển khai 26 mô hình thử nghiệm, dự kiến sẽ có thêm 20 mô hình sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2013. Bên cạnh triển khai ở 9 xã có vùng đất bạc màu ven chân núi, Phòng NN-PTNT huyện Tri Tôn còn thử nghiệm ở một số hộ ở đồng bằng. Ông Nguyễn Xuân Nguyên, ấp Tân Trung (xã Tà Đảnh, Tri Tôn), cho biết, hiện tại ông đang trồng 30 cọc thanh long ruột đỏ do Phòng NN-PTNT huyện cung cấp giống trên diện tích đất cặp bên nhà. Đặc tính của đất này là có phù sa, không lẫn cát và khô hạn như đất cặp chân núi. Tuy vậy, thanh long đang phát triển rất tốt. “Nếu thanh long cho trái ổn định, tôi sẽ mở rộng diện tích canh tác và khuyến khích bà con xung quanh cùng thực hiện”, ông Nguyên chia sẻ.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Sơn cho biết, bên cạnh các kỹ thuật canh tác thông thường, nông dân cũng có thể tác động bằng cách treo đèn sáng để kích thanh long ra hoa trái vụ, có thể thu hoạch quanh năm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

NGÔ CHUẨN

Các tin khác:

2/2/2013
2/2/2013
2/2/2013
2/2/2013
2/2/2013
2/2/2013
2/2/2013
2/2/2013
2/2/2013

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang