• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giá nhãn chưa tạo động lực cho người dân khống chế bệnh chổi rồng

Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 04/12/2012
Ngày cập nhật: 5/12/2012

Giá nhãn chưa tạo sức hút cho người dân trong việc dập dịch chổi rồng.

Thời gian qua, dịch bệnh chổi rồng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cũng như thu nhập của người dân chuyên canh nhãn. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác dập dịch. Tuy nhiên, người dân còn chưa mặn mà trong công tác này do chi phí cao, khi giá nhãn chưa thật sự tạo được động lực…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, diện tích nhãn bị nhiễm bệnh chổi rồng gần 4.225 ha. Đến nay, người dân đã cắt tỉa cành bị bệnh được 3.595 ha, chiếm 85,1% diện tích. Theo thống kê, diện tích nhãn phục hồi hơn 1.892 ha, chiếm 44,8%, trong khi đó diện tích tái nhiễm là 1.854 ha chiếm 43,9%. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Sau thời gian tiến hành dập dịch chổi rồng theo quy trình, nhiều vườn tại huyện Lai Vung, Châu Thành, Cao Lãnh đã đạt tỷ lệ đậu trái 70%. Hiện nay, trong lúc dịch bệnh bùng phát, việc phun xịt thuốc nhằm hạn chế dịch phát triển mạnh chứ không kỳ vọng một lần có thể loại trừ hoàn toàn dịch bệnh".

Nông dân Nguyễn Minh Lợi, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, cho biết: "Được sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, phun xịt thuốc theo quy trình, vườn nhãn của tôi tỷ lệ cho trái đạt từ 60 - 70%". Trong khi đó, một số nhà vườn không phun xịt, đầu tư chăm sóc lại có tỷ lệ nhãn đậu trái trên 50%. Anh Lợi cho biết thêm: "Tôi có làm thử nghiệm ở 2 vườn với hình thức khác nhau, vườn áp dụng theo quy trình và một vườn để theo tự nhiên. Kết quả vườn nhãn thực hiện theo đúng quy trình cho trái đạt khoảng 70%, vườn không chăm sóc thì cho trái khoảng trên 50%. Vì thế, ngành chức năng cần xem xét thông tin cho người dân". Thực tế này, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nhận định: "Hiện nay, tình trạng người dân không phun xịt thuốc gì mà nhãn vẫn đạt trái 50% là chưa chính xác. Nguyên nhân đạt được kết quả trên là do thời gian trước, các vườn xung quanh đã tiến hành phun xịt thuốc nên mật độ mầm bệnh giảm, đồng thời người dân đã phun xịt trước nhưng không cắt đọt, khi đó cây nhãn gặp điều kiện thuận lợi từ môi trường về nguồn dinh dưỡng nên cho trái. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan với hình thức này, vì nếu không phun xịt theo quy trình thì mùa sau dịch bệnh sẽ nặng thêm".

Thực tế hiện nay có một số nhà vườn áp dụng quy trình nhưng vẫn không hài lòng với kết quả mang lại. Ông Phan Văn Xua, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, cho biết: "Không ai muốn vườn nhãn nhà mình bị bệnh, nhưng chữa trị hoài không hết. Tôi mong có một biện pháp nào ưu việt hơn trong phòng trị bệnh nhằm giảm chi phí". Theo đánh giá của ngành chuyên môn, nguyên nhân chính của việc tái nhiễm bệnh chổi rồng trên vườn nhãn là do vườn nhãn bị suy yếu, cung cấp không đủ dinh dưỡng, nông dân cắt tỉa đọt không theo quy trình hướng dẫn...

Theo tính toán, chi phí phun xịt, tiền công cắt tỉa đọt cho nhãn là rất lớn, việc dập dịch cần phải đồng loạt, để tránh nhện lông nhung lây lan sang các vườn khác. Tuy nhiên, vườn nhãn của các hộ trồng có nhiều lứa tuổi, phân khúc thời gian để cung ứng sản lượng cho thị trường nên việc xử lý đồng loạt rất khó và tốn kém. Ngoài ra, theo tâm lý chung của người dân, đầu tư dập dịch bệnh chổi rồng là khá mạo hiểm. Nguyên nhân chủ yếu vì chi phí khá cao trong khi giá nhãn không tăng, chỉ từ 8.000 - 9.000 đồng/kg, giá thành sản xuất cũng đã gần 7.000 đồng/kg. Nếu thất bại, họ sẽ thêm nặng gánh! Ông Phạm Văn Tâm, Trưởng trạm Bảo vệ Thực vật huyện Châu Thành, cho biết: "Việc thực hiện dập dịch chỉ mang tính khống chế, kết quả chưa đạt như mong đợi của người dân nên họ chưa mặn mà thực hiện. Nếu giá nhãn đạt ngưỡng bình ổn từ 15.000 đồng/kg sẽ là chất xúc tác để người dân đồng hành cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh dập dịch".

Trước thực trạng dịch bệnh, nhiều người dân đã tìm đến một số cây trồng phù hợp thay thế như cam, chanh... để nâng thu nhập cho gia đình. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 287 ha nhãn của tỉnh Đồng Tháp đã chuyển sang cây trồng khác. Ông Phan Văn Xua, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, khẳng định: "Nếu tình hình dịch bệnh chổi rồng kéo dài và giá nhãn không tăng được thì việc chuyển hướng sang cây trồng khác sẽ còn tiếp diễn".

K.D

Các tin khác:

5/12/2012
5/12/2012
5/12/2012
5/12/2012
5/12/2012
5/12/2012
5/12/2012
5/12/2012
5/12/2012

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang