• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hồng không hạt Bảo Lâm: Cần tiếp tục được phục tráng

Nguồn tin: Báo Lạng Sơn, 28/09/2012
Ngày cập nhật: 1/10/2012

Hồng không hạt Bảo Lâm là loại quả đặc sản của Lạng Sơn. Vừa qua, khi lọt vào Top 50 loại quả đặc sản của Việt Nam, thương hiệu hồng Bảo Lâm đã vươn ra các địa phương khác. Tuy nhiên, khi thương hiệu đang được khẳng định thì loại cây ăn quả này lại có nguy cơ bị thoái hóa.

Hội thi hồng Bảo Lâm lần thứ nhất

Hồng không hạt Bảo Lâm được trồng nhiều ở các xã Bảo Lâm, Thạch Đạn, Thanh Lòa thuộc huyện Cao Lộc. Tổng diện tích cây trồng này trong toàn huyện khoảng 200 - 250 ha. Đây là cây đặc sản bởi nó rất khó trồng, và không phải trồng ở đâu chất lượng quả cũng thơm ngon. Hồng không hạt có quả không lớn nhưng chất lượng quả, hàm lượng dinh dưỡng, đường, tinh bột cao, có vị ngọt vừa phải, và có mùi thơm rất đặc trưng, khi chín, quả có sắc vàng ánh hồng, thịt quả ăn giòn, thơm, hàm lượng vitamin cao… Đáng chú ý nữa là loại cây này có thể trồng trên đất xấu, chịu được khô hạn. Đây là loại cây mũi nhọn để phát triển kinh tế của một số địa phương trên địa bàn huyện Cao Lộc. Tuy vậy, thời gian vừa qua, bệnh thán thư đã trở lại trên cây hồng khiến tỷ lệ đậu quả mùa này giảm đáng kể. Không chỉ vậy, một số diện tích cây hồng đã lâu năm, do vậy tình trạng thoái hóa làm nhiều cây hồng bị chết.

Tìm hiểu thực tế mùa hồng năm nay, sản lượng hồng ở xã Bảo Lâm sụt giảm nhanh chóng do nhiều cây bị chết cả gốc hoặc chết từng cành; những cây sống thì cho quả nhỏ hơn, chất lượng giảm sút, hình thức xấu . Điều này dẫu đến thu nhập của nông dân toàn xã bị ảnh hưởng lớn. Theo bà con trồng hồng, ngoài bệnh thán thư, nhiều cây hồng xuất hiện loại sâu đục thân, ăn rỗng ruột cây khiến cây không thể lấy dinh dưỡng nuôi quả. Và khi mắc sâu bệnh thì chỉ sau một năm là cây sẽ chết. Để đối phó với loại sâu này, bà con đã sử dụng ống xi lanh bơm thuốc trừ sâu Vô-pha-tốc đậm đặc vào lỗ sâu đục. Cách làm này cũng có hiệu quả, tuy nhiên để phát hiện bệnh, bà con phải thường xuyên đi thăm vườn, bẻ cành bị nhiễm bệnh rồi đốt. Phương pháp này ngăn chặn bệnh lan rộng nhưng ít nhiều cũng làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây đang thời kỳ sinh trưởng.

Theo bà con, Từ khi cây hồng xuất hiện hai loại bệnh trên, huyện Cao Lộc, Chi cục Bảo vệ thực vật và cả ngành khoa học của tỉnh đã vào cuộc để ngăn chặn bệnh và phục tráng loại cây ăn quả đặc sản nổi tiếng này. Ngoài ngành nông nghiệp, Sở KH&CN cũng đang nỗ lực tìm mọi giải pháp để có thể phục tráng, nhanh chóng cứu cây hồng Bảo Lâm. Những năm 2007 – 2008, Sở KH&CN đã nghiên cứu đề tài khoa học nhằm phục tráng giống hồng không hạt. Không chỉ nghiên cứu phục tráng, năm 2011, Sở KH&CN đã phối hợp với Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm hồng không hạt Bảo Lâm, tỉnh Lạng Sơn”. Đây là việc làm quan trọng, vì khi đã có chỉ dẫn địa lý, hồng Bảo Lâm sẽ không bị lẫn với loại hồng khác trên thị trường, khẳng định được thương hiệu và nâng cao giá trị kinh tế.

Hồng Bảo Lâm - Ảnh: La Nam

Trao đổi về những giải pháp nhằm phục tráng hồng Bảo Lâm trong thời gian tới, ông Chu Văn Đường, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết, ngoài bệnh thán thư, bệnh sâu đục thân, thì nguyên nhân chính của việc sản lượng hồng đạt thấp là do phần lớn cây hồng của bà con đã trồng lâu năm, dẫn đến cây thoái hóa. Đối phó với bệnh, hiện sở đang phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh tích cực chỉ dẫn cho bà con trồng hồng phun thuốc. Đồng thời, đang cùng với ngành nông nghiệp hướng dẫn bà con thực hiện mô hình trồng hồng Bảo Lâm bằng phương pháp ghép cành. Đây là đề tài nhằm giúp bà con về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và nâng cao kinh nghiệm quản lý, bảo vệ cây hồng. Nếu trồng bằng rễ cây, phương pháp thủ công thì sau 12 năm cây hồng mới cho quả, nhưng trồng ghép thì sau 3 năm đã sai quả. Thông qua việc thực hiện mô hình trồng hồng bằng phương pháp ghép cành sẽ nhanh chóng mở rộng, thay thế diện tích hồng bị chết. Không chỉ vậy, cán bộ kỹ thuật của Sở KH&CN đang nỗ lực cũng với người trồng hồng thực hiện một số biện pháp thâm canh, cải tạo cây hồng như: đốn tỉa cành, ghép cải tạo cây cũ, bón phân hợp lý và phòng trừ sâu bệnh bằng phương pháp sinh học…

Với sự nỗ lực của ngành khoa học, ngành nông nghiệp và địa phương, hy vọng diện tích hồng không hạt trên địa bàn huyện Cao Lộc sẽ tăng trở lại. Những phương pháp mới của Sở KH&CN Lạng Sơn đang áp dụng cũng hy vọng sẽ nâng cao chất lượng, sản lượng cho hồng Bảo Lâm, đưa nó trở thành sản phẩm nông sản hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao.

Trí Dũng

Các tin khác:

1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012
1/10/2012

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang