• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cầu Kè (Trà Vinh): Nhà vườn thêm một mùa thất thu

Nguồn tin: Trà Vinh, 31/07/2012
Ngày cập nhật: 2/8/2012

Do ảnh hưởng về biến đổi khí hậu (mưa sớm, nắng nóng kéo dài…) cùng với dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn, đã làm cho nhà vườn huyện Cầu Kè (Trà Vinh) phải gánh chịu thêm một vụ mùa “trái đắng”. Qua đó làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất các loại cây ăn trái cũng như chất lượng trái trong mùa trái cây năm 2012. Tỷ lệ làm giảm năng suất từ 30 – 80%, tập trung chủ yếu ở các loại cây trồng đặc sản của huyện như măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, nhãn; đối với cây nhãn diện tích bị thiệt hại về năng suất chiếm trên 96% so với tổng diện tích (1.646/1.702 ha nhãn). Theo chiết tính thì vụ trái cây 2012 nhà vườn Cầu Kè mất đi từ 300 – 350 tỷ đồng do giảm năng suất, chất lượng trái.

Chôm chôm cù lao Tân Qui (xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè)

Hiện toàn huyện Cầu Kè có gần 8.000 ha vườn cây ăn trái, trong này tập trung nhiều ở các chủng loại cây như: cam sành 1.900 ha; nhãn 1.702 ha; chôm chôm 279 ha; măng cụt 155 ha; sầu riêng 49 ha. Hàng năm cho sản lượng từ 110 – 120 ngàn tấn trái cây các loại, riêng năm nay, sản lượng trái cây ước chỉ đạt khoảng 70 – 75 ngàn tấn trái cây các loại; giảm 30 - 35% sản lượng. Về mẫu mã và trọng lượng trái cũng bị giảm, do giá bán không được cao như hàng năm. Qua trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Bình – Phó phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cầu Kè, cho biết:

- Ngay từ đầu vụ khi các loại cây như chôm chôm đang trong giai đoạn ra hoa thì bị mưa sớm làm ảnh hưởng trên 80% diện tích chôm chôm sớm không đậu trái; đối với măng cụt thì nắng nóng kéo dài làm cho trái bị sượng, chất lượng giảm rất nhiều, xuất hiện việc xì mủ bên trong trái măng cụt (qua kiểm tra mẫu dự thi trái ngon: có trên 80% số trái măng cụt có hiện tượng trên). Có thể nói vụ trái cây 2012 năm nay thật sự là khó khăn cho nhà vườn trong huyện, vừa thiệt hại do giảm năng suất vừa bị giảm chất lượng trái, nên giá trị bán không cao.

Theo ghi nhận của chúng tôi thì mùa vụ năm nay, giá bán các loại trái cây tương đối ổn định hơn so với vụ trái cây năm 2011; đặc biệt là vào lúc chính vụ và cuối vụ, giá bán tại vườn cho bạn hàng vẫn đứng ở mức cao từ 3 – 8 ngàn đồng/kg (tùy loại trái cây). Theo nhà vườn Đỗ Văn Tài (Chủ nhiệm HTX măng cụt Tân Thành, ấp cù lao Tân Qui I, xã An Phú Tân), cho biết: Cây chôm chôm là cây thế mạnh ở cù lao Tân Qui, hàng năm các nhà vườn thường xử lý thành 03 đợt cho trái/vụ/năm. Tuy nhiên, đối với vụ cho trái đợt I (vụ sớm) các nhà vườn chỉ đạt 10 – 20%; nguyên nhân do trong quá trình ra hoa thì gặp mưa sớm làm cho hoa không nở được và rụng. Khi vào mùa thu hoạch, xuất hiện tình hình sâu hại trái (xuất hiện nhiều trong vụ 2012) hàng loạt trên diện tích vườn chôm chôm; đồng thời chi phí đầu tư năm nay cũng tăng khoảng 5 – 6% so với năm 2011, làm cho nhà vườn phải gánh thêm các khoản chi phí phát sinh cùng với năng suất trái cây giảm.

Còn nhà vườn Lưu Văn Nhiều (ấp Tân Qui I, xã An Phú Tân), với 2,5 ha măng cụt trên 15 năm tuổi, vụ trái cây 2011 gia đình thu hoạch khoảng 30 tấn trái. Tuy nhiên trong vụ trái cây 2012, chỉ thu được khoảng 08 tấn trái. Theo ông Lưu Văn Nhiều: ngoài giảm năng suất, thì năm nay măng cụt còn xuất hiện bệnh xì mủ phía trong trái (khó phát hiện và tỷ lệ từ 70 – 75%) làm cho chất lượng trái giảm và giá bán không cao. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng thời tiết và các hóa chất tiềm ẩn trong đất gây ra.

Được biết, bình quân mỗi ha chôm chôm thường cho năng suất 35 – 40 tấn trái và mùa vụ năm 2012 chỉ đạt 15 – 20 tấn/ha; với giá bán dao động 7 – 8 ngàn đồng/kg, nhà vườn thất thu trên 30 tỷ đồng. Về măng cụt (từ 15 năm tuổi trở lên) cho năng suất 12 – 13 tấn trái/ha, hiện giảm chỉ còn 4 – 5 tấn/ha và giá bán 25 – 30 ngàn đồng/kg, nhà vườn thất thu trên 25 tỷ đồng. Đối với cây nhãn thì bệnh chổi rồng đã kéo giảm năng suất từ 15 - 20 tấn/ha xuống còn 5 – 7 tấn/ha và giá bán 14 – 22 ngàn đồng/kg; như vậy vụ nhãn 2012 nhà vườn Cầu Kè thiệt hại trên 300 tỷ đồng. Để hạn chế những thiệt hại trên cây ăn trái trong mùa vụ 2013, ông Nguyễn Hữu Bình – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè, cho biết: trong thời gian tới ngành sẽ phối hợp với các trung tâm, viện Cây ăn quả miền Nam, Hội Làm vườn để chuyển giao KHKT cho nhà vườn; đầu tư xây dựng và củng cố lại hệ thống đê bao cục bộ tại các xã ven sông Hậu để ngăn triều cường và mặn, đảm bảo vườn cây ăn trái không bị ảnh hưởng trong giai đoạn từ tháng 01 – tháng 04 (âm lịch) hàng năm; rà soát và tổ chức lại quy hoạch sản xuất tại các vùng cây ăn trái đặc sản; xây dựng và củng cố các tổ hợp tác và HTX trong lĩnh vực cây ăn trái… nhằm làm tăng giá trị lợi nhuận cho nhà vườn và chuyển giao các quy trình sản xuất mới.

HỮU HUỆ

Các tin khác:

2/8/2012
2/8/2012
2/8/2012
2/8/2012
2/8/2012
2/8/2012
2/8/2012
2/8/2012
2/8/2012

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang