• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Dương: Đoàn Minh Chiến - Người khôi phục màu xanh Chiến khu Đ

Nguồn tin: Báo Bình Dương, 09/07/2012
Ngày cập nhật: 10/7/2012

Được hình thành từ năm 1984, Trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến có quy mô hơn 50 ha tại xã Bình Mỹ và Tân Định của huyện Tân Uyên (Bình Dương). Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, trang trại Đoàn Minh Chiến trở thành một trong những trang trại lớn của tỉnh cả về quy mô lẫn doanh thu và đang phấn đấu để trở thành mô hình trang trại kiểu mẫu. Vốn là người lính từng chiến đấu tại Chiến khu Đ năm xưa, nên khi được hỏi về động cơ ban đầu để hình thành trang trại, ông chủ trang trại trả lời đơn giản là chỉ để khôi phục màu xanh Chiến khu Đ...

Giống bưởi da xanh ruột hồng được trồng tại Trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến - Ảnh: Cao Sơn

Khôi phục màu xanh vùng chiến khu xưa

Là trang trại đầu tiên của tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương), trong ký ức của ông Đoàn Minh Chiến vẫn còn in đậm những khó khăn, vất vả của những ngày đầu lập nghiệp. Xuất thân từ anh bộ đội Cụ Hồ, ông Chiến chưa có kiến thức lẫn kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hơn nữa, mô hình trang trại thời đó còn mới mẻ. Tuy nhiên, với bản lĩnh của người lính từng vào sinh ra tử, ông Chiến không hề nao núng. Trong chiến tranh, ông đã hoàn thành nhiệm vụ của một người lính, trong thời bình việc khôi phục lại sự sống, màu xanh trên vùng đất một thời lửa đạn cũng được xem là nhiệm vụ thiêng liêng.

Ông Chiến kể, trước khi bắt tay vào việc xây dựng trang trại, ông phải tự tìm tòi, học hỏi các mô hình, cách thức từ những tài liệu trong và ngoài nước. Ông còn dành thời gian đi thực tế tại các vùng miền từ miền Tây, Tây nguyên đến các tỉnh phía Bắc để tìm xem mô hình kinh tế nào hiệu quả và có thể áp dụng cho vùng đất Chiến khu Đ. Để có đất sản xuất, ông còn tổ chức rà phá bom mìn với số lượng thu được lên đến hàng tạ nhằm bảo đảm an toàn cho quá trình sản xuất. Từ những bước đi vất vả ngày nào, giờ đây ông Chiến đã xây dựng được một trang trại điển hình, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động với mức lương bình quân từ 3 - 3,5 triệu đồng/tháng; đóng góp thiết thực vào phát triển mô hình trang trại ở Bình Dương. Nhờ đó, ông Chiến đã được tặng thưởng Huân chương Lao động và nhiều bằng khen, giấy khen.

Trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến hiện có quy mô hơn 50 ha, tọa lạc tại 2 địa điểm thuộc xã Bình Mỹ và Tân Định, huyện Tân Uyên. Tại địa điểm ở xã Bình Mỹ, với trên 20 ha, trong đó cao su chiếm đa phần và hơn 19 ha đang cho khai thác, số diện tích còn lại là cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm... còn địa điểm tại xã Tân Định trên 10 ha, trồng các loại cây ăn trái như sầu riêng, bưởi da xanh ruột hồng, cam, quýt, xoài, tre lấy măng, điều cao sản, cao su và một phần điện tích dành để chăn nuôi thủy sản, gia súc các loại như cá sấu sinh sản, heo rừng sinh sản, bò sinh sản và trùn quế. Doanh thu từ Trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến của ông lên đến hàng tỷ đồng/năm, cụ thể năm 2011 tổng doanh thu đạt khoảng 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt từ 500 - 700 triệu đồng.

Xây dựng hệ thống tưới tiêu hiện đại

Để đáp ứng nhu cầu phát triển tốt hơn cho các loại cây trái của trang trại trên địa hình gò đồi và thung lũng, từ năm 2011, ông Chiến đã đầu tư gần cả tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng hệ thống tưới tiêu hiện đại cùng với trạm hạ thế, trạm bơm. Hiện nay, trang trại của ông Chiến đã có một hệ thống đường ống tỏa khắp diện tích đồi núi cùng với hệ thống bồn nước 30.000 lít để dẫn nước đến tận từng gốc cây bằng công nghệ tưới xòe, không quay. Nói về hiệu quả áp dụng hệ thống tưới tiêu hiện đại, ông cho biết, 26 năm qua, ông phải tưới tiêu bằng máy phát điện và máy bơm tốn bình quân từ 30 - 40 tấn dầu/năm. Mặc dù tiêu tốn nhiều tiền nhưng năng suất cây trồng vẫn chưa phát huy tối đa. Còn bây giờ, nhờ xây dựng hệ thống tưới hiện đại, ông đã tiết kiệm được 2/3 giá trị đầu tư/mùa so với trước đây, tiết kiệm được 2/3 công lao động và giá trị năng suất lại đạt cao hơn rất nhiều.

Sản phẩm thanh long ruột đỏ của trang trại Đoàn Minh Chiến có giá trị kinh tế cao

Bên cạnh đó, ông Chiến từng bước củng cố lại giống cây trồng để đạt hiệu quả hơn, bởi một số giống cây ngày xưa bộ gien hiện không còn tốt, đồng thời củng cố đội ngũ người lao động chuyên nghiệp hơn, từng bước nâng cấp để đạt chuẩn Việt GAP, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, cuối năm 2012 này, trang trại Đoàn Minh Chiến sẽ hoàn thành việc đầu tư công nghệ đạt chuẩn Việt GAP. Chia sẻ về quá trình xây dựng và phát triển trang trại, ông Chiến cho biết khó khăn nhất vẫn là vốn đầu tư, thứ 2 là cái tâm của nhà đầu tư và thứ 3 là sự gắn bó liên tục với trang trại. Nếu chủ đầu tư buông lỏng thì sẽ không kịp thời điều chỉnh hợp lý các khâu từ chăm sóc, bón phân cho đến thu hoạch. Đặc biệt, làm trang trại mà thực hiện theo kiểu giao khoán là thua!

Chức năng của Trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến: Trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản; kinh doanh, mua bán các loại nông lâm thủy sản; mua bán trái cây, cây con giống nông lâm thủy sản; xây dựng mô hình du lịch sinh thái vườn cây.

Thành tích đã đạt trong thời gian qua: Mô hình trang trại Vàng Việt Nam; thương hiệu uy tín và chất lượng; Huân chương Lao động hạng 3 về phát triển trang trại; Doanh nhân làm theo lời Bác; Doanh nhân thời hội nhập...

Ông Đoàn Minh Chiến, Chủ Trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến: Cần hỗ trợ đầu ra cho nông sản

Theo ông Chiến, công nghiệp phát triển nhanh, mạnh nhưng Bình Dương vẫn không xem nhẹ nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, mặc dù tỷ lệ nông nghiệp hiện chiếm rất thấp trong cơ cấu kinh tế. Đây là một chủ trương đúng đắn trong định hướng phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm của địa phương. Tỉnh cũng đã có các chương trình hỗ trợ khoa học công nghệ, vốn và các cơ quan chức năng cũng luôn sát cánh với nông dân để từng bước chuyển đổi cây con giống hợp lý.

Tuy vậy, hiện nay nguồn vốn để hỗ trợ nông dân vẫn còn hạn chế, người dân tiếp cận được vốn ưu đãi còn ít và vẫn chưa thực sự có đột phá lớn về lĩnh vực này. Theo ông Chiến, nguyên nhân là chưa tập trung phát triển kinh tế từng vùng, còn rải rác, tản mác mặc dù đã có quy hoạch nhưng chưa thực sự ổn định. Theo đó, tư tưởng của nông dân cũng bị ảnh hưởng và ít nhiều hạn chế đến quá trình đầu tư, phát triển. Hơn nữa, khó khăn hiện nay của các trang trại là đầu vào và đầu ra không ổn định, mua vào đắt nhưng bán ra lại rất rẻ. Vì thế, cần tổ chức đại lý cung ứng đầu vào cho nông dân như phân bón, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật... đồng thời xây dựng đầu ra cho sản phẩm nông sản như củng cố, xây dựng hệ thống siêu thị, chợ đầu mối một cách sát thực hơn. Hiện đầu ra của nông sản đều do người dân tự xoay sở mà chưa có hỗ trợ từ Nhà nước là một thiệt thòi và cũng là hạn chế phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó kinh tế trang trại đóng góp vai trò có thể nói là chủ lực.

T.ĐỒNG

Các tin khác:

10/7/2012
10/7/2012
10/7/2012
10/7/2012
10/7/2012
10/7/2012
10/7/2012
10/7/2012
10/7/2012

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang