• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân ĐBSCL bỏ GAP

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 09/04/2012
Ngày cập nhật: 10/4/2012

Năm 2008, nông dân ĐBSCL bị cuốn hút bởi thông tin đặc sản nổi tiếng là bưởi Năm Roi (Vĩnh Long) và vú sữa Lò Rèn (Tiền Giang) đạt tiêu chuẩn quốc tế Global GAP (quy trình sản xuất nông nghiệp tốt toàn cầu). Đây là giấy thông hành để 2 loại sản phẩm này “đường đường chính chính” vào nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản… Tuy nhiên giờ đây, nhiều nông dân từng trồng bưởi Năm Roi, vú sữa Lò Rèn không còn mặn mà sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì sao có tình trạng này?

Sản xuất vú sữa Lò Rèn theo Global GAP.

Trồng theo GAP, bán giá thường

Thời điểm này, đến vùng bưởi Năm Roi nổi tiếng ĐBSCL (xã Mỹ Hòa huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) khi đề cập đến chuyện sản xuất theo Global GAP, nhiều người từng là xã viên của HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa (được công nhận đạt Global GAP tháng 9-2008) trả lời thẳng thắn: Chứng nhận Global GAP đã quá hạn hơn 3 năm nhưng không được cấp lại. Chúng tôi nghỉ làm lâu rồi. Đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế thì cao, quy định khắt khe nhưng hiệu quả mang lại không như mong muốn nên nhiều xã viên không còn mặn mà nữa.

Thực tế mấy năm qua, người dân trồng bưởi theo Global GAP nhưng bán bưởi với giá thường. Bà Ngô Thị Thúy Vân (ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa) có 1,5 ha đất trồng bưởi, là một trong những hộ tiên phong áp dụng Global GAP, nói: “Bây giờ ở đây thương lái mua bưởi GAP hay bưởi thường giá đều ngang nhau. Đôi khi bán cho thương lái còn có lợi hơn vì họ trả tiền liền, không thiếu nợ 1 - 2 tháng như HTX. Có khi HTX mua giá cao hơn vài trăm đến 1.000 đồng/kg nhưng họ loại bỏ bưởi dữ lắm, chỉ chọn khoảng 20% - 30% lượng bưởi. Số còn lại phải bán giá thấp, tính ra còn thua bán sô cho thương lái. Hơn 2 năm nay tôi không còn ghi chép sổ sách nữa, cũng xin ra khỏi HTX luôn. Hiện tại, tôi bán bưởi sô lấy tiền mặt, giá 6.500 đồng/kg”.

Cách nhà bà Vân vài trăm mét, hộ ông Trần Văn Hiếu (không tham gia chương trình Global GAP) cũng đang thu hoạch 0,8 ha bưởi nghịch vụ bán sô, giá 7.000 đồng/kg.

Sau thời gian thực hiện, qua nhiều lần đánh giá nghiêm ngặt, ngày 19-9-2008, tổ chức đánh giá thẩm định tiêu chuẩn quốc tế (SGS) tại Việt Nam đã chính thức cấp cho HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global GAP đối với 26 hộ tham gia trên diện tích 23,49 ha. Tuy nhiên, hiện nay mọi việc đảo lộn hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ nhiệm HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, thừa nhận: “Bằng chứng nhận Global GAP đã quá hạn, không được xác nhận lại hơn 3 năm. Sau khi HTX cũ tan rã, hiện nay ban chủ nhiệm HTX mới đang gầy dựng lại được tất cả 14 xã viên. Trong số này, không có hộ nào tham gia Global GAP. Các xã viên cũ đã ra khỏi HTX”.

Trong khi đó, 15 hộ dân trồng vú sữa Lò Rèn theo Global GAP đã ra khỏi HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Châu Thành, Tiền Giang) vì so sánh, hiệu quả vẫn tương đương với sản xuất bình thường. Theo nông dân Nguyễn Ngọc Điều (xã Long Hưng, huyện Châu Thành) - một trong những người đầu tiên trồng vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim theo Global GAP nói: Hầu hết sản phẩm bán ra bằng giá vú sữa thường. Đó là lý do chính để ông cũng như các nông dân khác rút lui.

Ông Nguyễn Văn Ngàn, Chủ nhiệm HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, phân trần: “Cái khó hiện nay của HTX, sản phẩm không xuất khẩu được, do không đáp ứng thời hạn bảo quản dài ngày và không có đơn đặt hàng. Trong khi chỉ có xuất khẩu mới mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Vì thế sản phẩm làm ra chủ yếu tiêu thụ nội địa. Năm 2009 và 2010, HTX chỉ xuất được 10 tấn vú sữa sang Canada và Vương quốc Anh”.

Nông dân cần trợ lực

Để được chứng nhận Global GAP, HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim phải đáp ứng đến 141 yêu cầu khắt khe, trong khi các xã viên phải thỏa mãn 236 yêu cầu về kỹ thuật canh tác của Global GAP. “Nếu áp dụng đúng các quy định của Global GAP, nông dân giảm khoảng 30% chi phí sản xuất, còn năng suất tăng khoảng 40%. Hiện tại, HTX còn 116 xã viên, diện tích sản xuất 50,8 ha. Cái khó là chi phí cấp chứng nhận quá cao và mỗi năm phải tái công nhận một lần.

“Năm 2008, khi đăng ký chứng nhận Global GAP phải tốn 7.300 USD và khi tái cấp lần 2 là 5.000 USD. Số tiền này chúng tôi được dự án và một công ty hỗ trợ. Nhưng nay đã quá hạn mấy tháng rồi nhưng chúng tôi không biết lấy đâu ra 5.000 USD để tái xác nhận. Công sức đổ ra xây dựng mấy năm qua giờ bỏ ngang thì rất uổng. Trong khi để nền nông nghiệp phát triển bền vững, cạnh tranh quốc tế thì việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất sạch, an toàn là điều tất yếu” - ông Nguyễn Văn Ngàn, Chủ nhiệm HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim phân tích.

Còn Chủ nhiệm HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa Nguyễn Văn Nghĩa lo lắng: “Bằng chứng nhận Global GAP đã hết hạn hơn 3 năm. Các xã viên cũ không còn gắn bó với HTX. Bây giờ muốn làm Global GAP coi như phải bắt đầu lại. Ước tính kinh phí rất lớn, hơn 10.000 USD, chúng tôi không thể tìm đâu ra”.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, cho rằng: Nông dân nói cũng có lý khi họ bán sản phẩm Global GAP với giá không cao hơn sản xuất bình thường và không có tiền tái chứng nhận nên xin ra. Đây thật sự là chuyện đau lòng. Thiết nghĩ chính quyền cấp tỉnh nên giúp nông dân tái chứng nhận Global GAP ít nhất 2 lần. Đồng thời, tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích áp dụng các tiêu chuẩn Viet GAP, Global GAP và hỗ trợ nông dân tìm đầu ra.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu cảnh báo: Nếu ngành chức năng không sớm vào cuộc tìm cách hỗ trợ thì chuyện nông dân xin ra khỏi các mô hình sản xuất sạch sẽ ngày càng tăng. Vấn đề này sẽ đi ngược với quy luật phát triển nền nông nghiệp bền vững. Chúng ta sẽ tự làm yếu các sản phẩm nông nghiệp của chính mình, giảm hẳn tính cạnh tranh trên trường quốc tế. Chưa kể còn làm tổn hại sức khỏe người tiêu dùng.

“Các tiêu chuẩn Viet GAP, Global GAP… như là giấy thông hành để hàng hóa nông sản Việt Nam vào thị trường thế giới. Cùng với chất lượng, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì cần tính đến chuyện cạnh tranh với nhau bằng mẫu mã… Vì thế không có lý do gì mà chúng ta tạm dừng áp dụng các tiêu chuẩn trên để quay về cung cách sản xuất lạc hậu” - tiến sĩ Nguyễn Minh Châu bức xúc.

Bình Đại

Các tin khác:

10/4/2012
10/4/2012
10/4/2012
10/4/2012
10/4/2012
10/4/2012
10/4/2012
10/4/2012
10/4/2012

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang