• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhà vườn ở miền Tây chuẩn bị hàng “độc” cho tết Nhâm Thìn

Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 22/11/2011
Ngày cập nhật: 23/11/2011

Mỗi năm, khi tết Nguyên đán đến, nhà vườn ở miền Tây lại cố tìm ra một chút gì đó mới hơn cho sản phẩm của mình sao cho độc đáo hơn so với tết năm ngoái, đồng thời, họ cũng muốn nâng thêm giá trị của sản phẩm do mình làm ra.

Từ dưa hấu hình vuông đến hình thỏi vàng

Bưởi hồ lô ở câu lạc bộ bưởi Năm Roi xã Phú Hữu (Châu Thành – Hậu Giang). Ảnh: Ngọc Tùng

Trái dưa hấu có dáng hình hộp vuông đã xuất hiện tại các đồng ruộng ở Cần Thơ từ vài năm nay. Năm ngoái, trái dưa hình thỏi vàng lần đầu tiên xuất hiện tại Cần Thơ nhờ tài “nắn nót” của một nông dân chuyên canh tác rau màu ở phường Bình Thuỷ (quận Bình Thuỷ, Cần Thơ), ông Trần Thanh Liêm.

Trái dưa hấu hình vuông do ông Liêm làm từ năm 2005 và trở thành quen mắt với người tiêu dùng trong dịp tết. Năm ngoái, ông Liêm đã cho chào hàng trái dưa hấu có vỏ màu vàng, được định dạng giống như hình thỏi vàng, được xem là một đột phá đầy táo bạo. Dưa hấu có hình thỏi vàng ra mắt thị trường, được người tiêu dùng chấp nhận ở mức giá từ 7 – 8 triệu đồng/cặp, trong khi đó, ông Liêm cho biết, giá ông bán tại ruộng chỉ có 3 triệu đồng/cặp.

Chuẩn bị chào hàng cho dịp tết Nhâm Thìn, để làm tăng giá trị trái dưa hình thỏi vàng, ông Liêm cho tạo thêm chữ “Phước” (bằng Hán tự) trên vỏ dưa (ở bên hông thỏi vàng). Ông Liêm mô tả, nếu thỏi vàng có trọng lượng từ 1,7 kg trở lên, phần chữ sẽ chìm xuống dưới vỏ dưa, ngược lại đối với thỏi vàng nặng từ 1 – 1,3 kg, phần chữ sẽ nổi lên cao so với bề mặt vỏ trái dưa. Theo ông Liêm, tết năm nay, ông chuẩn bị cho ra thị trường 400 cặp dưa hấu các loại, trong đó có khoảng 250 cặp dưa hấu có hình thỏi vàng. Hiện tại, khi các ruộng dưa tết mới bắt đầu gieo hạt, từ ý tưởng mới của ông, một số đối tác từ TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng… đã đặt hàng chính thức với ông Liêm.

Trong khi đó, cá nhân ông Liêm vẫn rất dè dặt, bởi vì thời tiết năm nay khá thất thường, đó cũng là một khó khăn lớn cho nghề trồng dưa, nhất là đối với việc trồng trái dưa hấu định hình theo ý muốn càng khó hơn. Do vậy, theo ông Liêm, giá bán của trái dưa hấu chỉ có thể xác định ở thời điểm cuối tháng 11 âm lịch – lúc đó ông Liêm mới có thể tính toán giá thành trái dưa, tuy nhiên, theo ông ước tính, giá dưa hấu có hình thỏi vàng dịp tết năm nay sẽ không dưới mức giá 4,5 triệu đồng/cặp và 2 triệu đồng/cặp dưa hấu hình vuông.

Bưởi hồ lô nổi chữ “Chúc Phúc”

Chủ nhiệm câu lạc bộ bưởi Năm Roi ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành (Hậu Giang), ông Võ Trung Thành, cho hay, đến nay, có khoảng 3.000 trái bưởi Năm Roi được tạo dáng như bình hồ lô đã được các đối tác ký kết hợp đồng nhận mua. Theo ông Thành, câu lạc bộ đã chuẩn bị hơn 8.000 khuôn định dạng trái bưởi theo hình hồ lô, tuy nhiên, dịp tết năm nay yêu cầu đối với trái bưởi thành phẩm có cao hơn: trọng lượng lớn, chữ nổi rõ, không tì vết… nhất là, bưởi hồ lô không chỉ nổi chữ cùng màu với vỏ bưởi như mấy năm trước, mà chữ “Chúc Phúc” trên vỏ hồ lô sẽ khác màu và nổi rõ trên nền màu tự nhiên của vỏ bưởi.

Loài hoa của ông Ba Giàu chưa công bố tên. Ảnh: Ngọc Tùng

Theo ông Thành, chữ phải nổi rõ, màu chữ là màu được cố định trên vỏ trái ngay từ lúc tạo dáng, không phải màu do sơn phết. Ngoài ra, do ảnh hưởng bởi thời tiết, lụt lội, nên tỷ lệ thành công trong việc định dạng trái bưởi thành hình hồ lô chỉ đạt khoảng 60%. Do vậy, số lượng bưởi hồ lô có thể ra mắt thị trường trong dịp tết này khoảng 4.000 trái, với mức giá là 700.000 đồng/trái (loại 1,4 kg/trái trở lên, nổi chữ màu trên vỏ); bưởi loại một (1,2 – 1,4 kg/trái): 500.000 đồng/trái.

Loài hoa chưa công bố tên

Ở làng hoa Sa Đéc, nông dân Nguyễn Văn Giàu (ông Ba Giàu) ở khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông khá tâm đắc với loài hoa mới đang được ông trồng thí điểm. Năm ngoái, ông Ba Giàu chỉ chiết trồng được chừng chục giỏ để dịp tết sắp tới ông tặng cho bạn bè. Thấy đẹp, nhiều người nài nỉ mua mỗi giỏ hoa của ông 150.000 đồng (giỏ có bốn tược cây, chiều cao khoảng 3 tấc). Năm nay, ông Ba Giàu tiếp tục thăm dò thị trường với vài chục giỏ hoa loại này. Ba Giàu cho biết, giống hoa này có nguồn gốc Indonesia và ông đã tìm được giống này trong thời gian làm nghề trồng và kinh doanh hoa kiểng ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Khi chúng tôi hỏi tên của loài hoa, thì ông Ba Giàu dứt khoát không tiết lộ, mà ông chỉ cam kết sẽ công bố khi ông đã có trong tay sản lượng lớn của loài hoa này.

NGỌC TÙNG

Các tin khác:

23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang