• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Điêu đứng thanh long

Nguồn tin: Lao Động, 09/09/2011
Ngày cập nhật: 12/9/2011

Bình Thuận là tỉnh có diện tích thanh long lớn nhất cả nước, trái thanh long được xem là “chìa khóa” xóa đói giảm nghèo, “bí quyết” nông dân làm giàu. Ấy vậy mà năm nay, hơn 25.000 con người trồng và kinh doanh trái thanh long ở Bình Thuận đang điêu đứng.

Thanh long lâm vào cơn khủng hoảng... thừa.

Điều tệ hại đã đến...

Đó là sự rớt giá một cách thê thảm, chưa từng xảy ra với người nông dân Bình Thuận. Người dân điêu đứng khi gặp 2 cơn “bão” rớt giá 2 vụ thanh long. Giá xuất khẩu rơi xuống còn 2.000 đồng/kg, thậm tệ đến mức trái nhỏ chỉ còn 300 đồng/kg. Cả đống thanh long, hàng chục tấn không bán được. Đó là “cơn ác mộng” của người trồng thanh long từ tháng 5.2011 đến chính vụ thu hoạch thanh long vừa rồi. Giá bán chỉ vài trăm đồng khiến nhà vườn “bấm bụng” cho… bò ăn! Chúng tôi chứng kiến cảnh bà con xếp hàng chờ được bán thanh long mà không khỏi não lòng. Chính vụ năm nay, đi đến đâu cũng nghe chuyện rớt giá, từ 17.000 - 18.000 đồng/kg khoảng cuối tháng 3.2011, giá giảm xuống 7.000 - 8.000 đồng/kg đến cuối tháng 4 và tụt thảm hại chỉ vài ngày sau đó còn vài trăm đồng/kg.

Giá thì rơi thảm hại, nông dân “chạy” khắp nơi năn nỉ, mà cơ sở vựa kinh doanh thu gom vẫn không chịu mua. Thanh long đổ tràn lan 2 bên đường, trái chín đỏ vườn không ai hái. Ông Nguyễn Văn Dưỡng, một chủ vườn phải thanh lý liên tục hàng chục tấn thanh long với 2 mức giá 300 đồng và 1.500 đồng/kg cho biết: “Với hàng không thắp điện thì cũng phải đạt 5.000 - 6.000 đồng/kg mới mong hòa vốn. Bởi giá nhân công, chi phí phân thuốc đã tăng gấp 3 - 4 lần, vậy mà giá bán tính ra chỉ bằng 1/5 giá thành, làm sao nông dân còn lực đầu tư thắp đèn cho cây ra trái mùa vụ tới. Gần 20 năm qua, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh doanh nghiệp bắt nhà vườn xếp hàng chờ bán, giá thanh long rẻ đến mức nhiều chủ vườn vừa bán vừa cho cũng không xong”.

Qua tìm hiểu, nguyên nhân giá thanh long hạ xuống mức thấp nhất trong lịch sử giữa lúc vật giá đồng loạt tăng được cho một phần là năm nay được mùa, thanh long lại thu hoạch cùng thời điểm của nhiều loại trái cây khác. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến giá loại trái cây này liên tục trồi sụt bất thường là do diện tích tăng nhanh nhưng lại phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có khoảng 15.000 ha thanh long, sản lượng khoảng 400.000 tấn. Khối lượng lớn như vậy nhưng chỉ có thể bán tươi, không có nhà máy chế biến, trong khi thị trường không được mở rộng, nhiều năm nay, thanh long chủ yếu được xuất bán tiểu ngạch sang Trung Quốc. Theo số liệu cụ thể của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, trong tổng sản lượng thanh long xuất khẩu thì thị trường Trung Quốc chiếm tới 65%, các nước châu Á khác chiếm 15% còn lại là châu Âu và châu Mỹ. Đáng nói, trong số 65% sản lượng thanh long xuất khẩu vào Trung Quốc, chỉ có 2% là xuất chính ngạch, 98% buôn bán theo đường tiểu ngạch, không hợp đồng, không kiểm dịch. Chuyện tăng giảm phụ thuộc gần như vào thị trường Trung Quốc.

Vài năm trước, khi trái thanh long Bình Thuận được cấp “giấy thông hành” vào một số nước châu Âu… và đặc biệt là vào thị trường Mỹ, người nông dân ở Bình Thuận háo hức đón chờ những chuyến hàng vượt biển. Nhưng thực tế không phải dễ “ăn”, vì rào cản kỹ thuật việc xuất thanh long đi Mỹ và các nước châu Âu rất khó. Bằng chứng, suốt năm 2010, Bình Thuận chỉ xuất sang Mỹ được 48 tấn thanh long. Đáng chú ý, cả năm chỉ có 30.000 tấn được xuất chính ngạch, tức 12% sản lượng, cộng với tiêu thụ trong nước khoảng 15%, còn lại đều xuất qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Riêng thị trường châu Á được coi là khá ổn của trái thanh long Bình Thuận thì đã tạm dừng từ tháng 3.2009 đến nay.

Nông dân vẫn tiếp tục lấp ruộng lúa trồng thanh long. Ảnh: Phùng Bắc

Mạnh ai nấy trồng!

Bình Thuận là địa phương có số người trồng thanh long lớn nhất nước, với khoảng 25.000 hộ dân trồng và kinh doanh loại trái cây này. Theo số liệu được Chủ tịch UBND tỉnh báo với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hồi cuối tháng 6.2011 là 15.000 ha, trong khi đó, tỉnh xếp thứ hai là Tiền Giang và Long An cũng chỉ khoảng 6.000 ha.

Tuy nhiên, ở Bình Thuận, diện tích thực tế lớn hơn nhiều so với báo cáo này, và chính quyền phải thừa nhận là mất khả năng kiểm soát do người nông dân đổ xô trồng thanh long. Càng nghịch lý hơn, dù giá rơi thảm hại, nhưng nông dân vẫn lấp ruộng trồng thanh long. Bởi dù giá thấp hơn 3 - 4 lần so với năm ngoái, nhưng so với lúa, lợi nhuận từ thanh long vẫn hơn hẳn. Vườn thanh long của ông Nguyễn Văn Thống, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam gần 1,5 ha từng là ruộng lúa, ông Thống lại còn đang lấp thêm vài ha ruộng nữa để trồng thanh long. Theo tính toán của ông, chi phí đổ đất cho 1 ha ruộng lúa để trồng thanh long là gần 150 triệu đồng, chưa tính giống, trụ, phân bón… nhưng chi phí cao không ngăn được chuyện bỏ lúa theo thanh long của gia đình ông.

Hiện xã Tân Thuận đã có 18 ha ruộng lúa bị lấp, còn xã Tân Thành, từ đầu năm đến nay cũng có 50 hộ bỏ lúa trồng thanh long. Ông Trần Văn Ngọc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận Nam cho biết: “Toàn huyện có 4.500 ha diện tích đất lúa, nhưng lại có đến 7.500 ha trồng thanh long. Trung bình mỗi năm có khoảng 200 ha đất lúa bị chuyển sang trồng thanh long. Dù phát hiện trường hợp tự ý chuyển ruộng lúa trồng thanh long, nhưng địa phương chưa có chế tài xử phạt, nên chỉ động viên người dân tạm dừng”.

Trong khi đó, tại huyện Hàm Thuận Bắc, vùng chủ lực sản xuất lúa, thì việc nông dân bỏ lúa sang trồng thanh long lại là chuyện không còn cách nào khác. Ông Phạm Kim Trọng ở xã Hàm Chính vừa chuyển 2 sào lúa sang trồng thanh long cho rằng: “Không định phá lúa trồng thanh long, nhưng vì ruộng xung quanh đều chuyển hết, nên tôi không thể làm lúa được nữa, phải trồng như mọi người”. Còn bà Nguyễn Thị Tư đã chuyển toàn bộ 4 sào lúa sang thanh long đang lo lắng vì giá thanh long rớt, giá lúa lại tăng mạnh.

Thế nhưng, ruộng đã lấp, giờ có muốn trồng lúa lại cũng không dễ, đành chấp nhận… Bởi vậy, tại cuộc họp HĐND tỉnh Bình Thuận mới đây, chuyện quy hoạch đã được đưa ra mổ xẻ. Ông Nguyễn Ngọc Hai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Việc phát triển thanh long ồ ạt hiện nay là quá nóng và chính quyền không thể kiểm soát nổi”. Cũng theo ông, mấy năm nay, do thấy thanh long có giá, người dân cứ thi nhau trồng, chính quyền khó có thể dùng biện pháp hành chính để can thiệp, dù các giải pháp như hạn chế cung cấp điện, nước cho sản xuất đã tính đến nhưng không thể thực hiện được.

Tuy nhiên, câu chuyện diện tích trồng thanh long phát triển ồ ạt không chỉ là mất kiểm soát. Nhiều năm nay, thanh long được khẳng định là cây trồng chủ lực nên được khuyến khích phát triển. Phát triển nhanh, nhưng diện tích thực thì chính quyền chưa nắm chính xác. Từ năm 2008, diện tích đã vượt quy hoạch năm 2010, nhưng số liệu luôn chỉ gần đạt quy hoạch. Vì vậy diện tích cứ tăng cho bằng quy hoạch. Theo kế hoạch đến năm 2015, diện tích thanh long Bình Thuận đạt 15.000 ha, nhưng mới đến giữa năm 2011, con số 15.000 ha của 4 năm sau đã cán đích, đáng nói chỉ trong 6 tháng đầu năm 2011, diện tích trồng mới đã gần 2.000 ha. Không chỉ vùng chuyên canh Hàm Thuận Nam mà hầu như toàn tỉnh, nhà nhà trồng thanh long.

Các vùng đồng bào dân tộc thiểu số vốn rất thiếu nước tưới, thiếu kinh nghiệm chăm sóc cũng vỡ đất trồng thanh long. Dù là vùng chuyên canh cây thanh long lớn nhất nước, nhưng nói đến chuyện đầu ra là nông dân ngao ngán. Bởi mỗi năm, nông dân lại tự “ôm” khoảng 300.000 - 500.000 tấn trái tự xoay đầu ra, vì vậy họ liên tục bị ép giá, hàng loạt doanh nghiệp ôm nợ.

Thanh long đổ đống chờ... hỏng!

Phá sản cũng vì thành long

Trước cơn “đại hồng thủy” khủng hoàng thừa thanh long ở Bình Thuận, chúng tôi tìm hiểu số liệu của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam, nơi có diện tích thanh long chiếm đến hơn 50% diện tích của toàn huyện, thì cũng là nơi có số doanh nghiệp xuất khẩu loại trái cây này lâm vào cảnh vỡ nợ nhiều nhất. Tổng số tiền thi hành án 6 tháng đầu năm 2011 tăng đột biến, lên đến gần 15 tỉ đồng, tăng gấp nhiều lần so với các năm trước, trong đó chủ yếu do các chủ vựa bị vỡ nợ. Vợ chồng ông Trần Văn Bỗng ở xã Hàm Mỹ, vay vốn đầu tư nhà xưởng, xe tải thu mua thanh long xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Những chuyến hàng đầu tiên gia đình ông được thanh toán sòng phẳng. Nhưng đến chuyến thứ ba, thứ tư, đối tác tìm cách xù nợ, chiếm dụng vốn. Mất khả năng thanh toán cho nông dân, ông Bỗng phải chuyển tiền mua hàng của nhà vườn thành nợ vay. Bản án mà tòa án huyện vừa xử lý buộc ông phải trả nợ số tiền hơn 3,6 tỉ đồng. Thanh long đã làm cho gia đình ông không còn nhà để ở. Hay vợ chồng ông Nguyễn Minh Hữu ở xã Hàm Cường, với cơ sở nhà xưởng thu mua đồ sộ, nay vỡ nợ phải thi hành án gần 6 tỉ đồng. Chủ vựa Nguyễn Xuân Thanh ở thị trấn Thuận Nam cũng phải thi hành án cho 5 chủ nợ lên đến hơn 1,6 tỉ đồng...

Theo một giám đốc chi nhánh ngân hàng, không thể cho các doanh nghiệp buôn thanh long sang Trung Quốc vay tiền nữa, vì người kinh doanh cứ bị rơi vào “bẫy” của các doanh nhân bên kia biên giới. Khi trái cây ít thì các doanh nghiệp bên đó đến tận vườn mua với giá trên trời. Nhưng khi phát hiện trúng mùa thì hạ một cách thê thảm, thậm chí đóng cửa không mua. Vì thế mà có lúc hàng chục doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa khi thanh long đã chở đến cửa khẩu Tân Thanh, nhưng bạn hàng thì mất hút.

Câu chuyện này được lặp đi lặp lại nhưng các doanh nghiệp của mình vẫn vấp phải. Những nhà kinh doanh, xuất khẩu thanh long ở Bình Thuận khả năng tài chính yếu, phải đi vay vốn kinh doanh với lãi suất khủng, lại rơi vào tình trạng mua cao bán thấp không tiêu thụ được hàng nên vỡ nợ, tiêu tan tài sản là tất yếu.

Ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, giải pháp trọng điểm để phát triển ổn định cho thanh long là phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 100% diện tích thanh long Bình Thuận đạt chuẩn VietGap (hiện nay mới gần 3.000 ha đạt chuẩn này) để mở rộng các thị trường ở cả châu Á, Âu và Mỹ... đặc biệt là thị trường Ấn Độ. Có chiến lược xuất khẩu theo chính ngạch. Ngoài ra là tăng cường tìm các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy chiếu xạ, xử lý gia nhiệt để đáp ứng yêu cầu xuất thanh long đi khắp thế giới.

Trần Lê - Chí Hải

Các tin khác:

12/9/2011
12/9/2011
12/9/2011
12/9/2011
12/9/2011
12/9/2011
12/9/2011
12/9/2011
12/9/2011

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang