• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhà vườn vạ lây vì "thần dược" ủ trái cây

Nguồn tin: Nông Nghiệp VN, 08/07/2011
Ngày cập nhật: 11/7/2011

Tìm về thủ phủ trái cây ĐBSCL những ngày này, nhiều bà con bày tỏ lo ngại khi thương lái sau khi thu mua vườn trái, họ thường ngâm “thần dược” Ethephon để trái chín đều, chín nhanh, khiến sản phẩm của nhà vườn mất uy tín lây.

Thuốc dùng một đêm

Nghe được thông tin trên, PV đã tìm gặp bà Nguyễn Hồng Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), một trong những địa bàn có lượng trái cây lớn, bà Thư cho biết: Bản thân tôi thì chưa nhìn thấy, nhưng thời gian vừa qua, một số nông dân trên địa bàn xã đã phản ánh việc này, họ khẳng định thấy thương lái thường nhúng trái cây non mới thu hoạch vào hóa chất gì đó rồi mới cho lên xe chở đi”.

Xã Ngũ Hiệp được coi là cù lao sầu riêng và nhiều loại trái cây đặc sản của tỉnh Tiền Giang. Hiện toàn xã có khoảng 700 ha đất trồng sầu riêng và 100% hộ dân đều trồng loại trái cây này với giống sầu riêng chủ yếu là chuồng bò hạt lép, Ri6, Mong thong... Đi vào vườn trái, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Hiền ở ấp Thủy Tây, xã Ngũ Hiệp.

Trả lời câu hỏi có biết gì về việc tư thương dùng hóa chất tẩm trái cây hay không, bà Hiền chẳng giấu diếm kể, mới đây gia đình bà có bán một vườn sầu riêng rộng 4.000 m2 cho tư thương. Sau khi trả tiền sòng phẳng, ngay đêm hôm đó họ thu hoạch sạch bách toàn bộ khu vườn, trong đó có những trái non phải cả tháng nữa mới chín. Sáng hôm sau họ tập kết trái, cho lên xe chở đi.

Bà Hiền khẳng định bà đã thấy tư thương ngâm các trái non vào một loại dung dịch màu trắng pha sẵn. “Khi tôi hỏi thì họ nói đó là thuốc để trái cây non mau chín. Gia đình chỉ biết thở dài ngao ngán bởi thế có khác nào lừa bán trái cây non cho người tiêu dùng đâu!”. Bà Hiền cũng cho rằng, tình trạng tư thương dùng thuốc xử lý cho trái non vô hình chung đang đổ điều đổ tiếng cho nhà vườn, những người trồng trái cây chân chính nhưng lại phải gánh chịu điều tiếng xấu khi bị người tiêu dùng phát hiện ra.

Dựa theo mô tả của các nhà vườn, PV đã đi dò hỏi và biết loại hóa chất mà thương lái hay sử dụng đó là loại dung dịch màu trắng đục, pha loãng gọi là Ethephon. Muốn mua loại thuốc này không khó vì phần lớn các cửa hàng trên địa bàn các huyện Cai Lậy, Cái Bè của Tiền Giang, chạy dọc theo tuyến đường quốc lộ 1A đều có bán.

Nhập nhằng mục đích sử dụng

Lần về xã Tam Bình, nơi được coi là xã điểm trái cây của huyện Cai Lậy, Tiền Giang, chúng tôi gặp ông Nguyễn Tấn Nhũ – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Bình thì được biết: “Tình trạng nông dân bán hết cả vườn rồi thương lái thu hoạch cả trái xanh lẫn trái chín, sau đó dùng hóa chất xử lý các trái non đã xảy ra trên địa bàn xã từ lâu, khoảng 5 năm nay. Chính quyền xã đã có nhiều hội thảo về vấn đề này, trong các hội thảo đó, các nhà chuyên môn đều khẳng định không nên lạm dụng hóa chất đó vì nó có ảnh tới hệ thần kinh con người nếu quá liều lượng cho phép".

Ông Nhũ khẳng định: "Tuy nhiên, từ đó đến nay, việc sử dụng hóa chất trên vẫn còn và chính quyền không thể nào quản lý xuể vì diện tích trái cây trên địa bàn xã lớn, gần 1.000 ha sầu riêng cùng 400 ha sapochê trải rộng khắp xã”.

Trao đổi với PV về hóa chất này, ông Nguyễn Văn Sinh, Chi Cục trưởng Chi cục BVTV Tiền Giang cho hay: “Chất Ethephon được Bộ NN-PTNT cho đăng ký và lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên công dụng của nó là kích thích cây cao su ra mủ và dùng làm phân bón kích thích cây ra lá nhanh hơn. Vậy nhưng, thấy được tính năng của nó, các thương lái cũng như nhà sản xuất lại dùng chúng vào việc làm chín trái cây”.

Ông Sinh cho biết thêm, nếu dùng chất này kích thích trái cây như sầu riêng, mít, sapôchê… cũng có thể được nhưng chỉ nên dùng với trái cây già hoặc sắp chín. Còn các thương lái, chủ vựa dùng thuốc kích thích này với các trái xanh, trái non thì rõ ràng chất lượng không đảm bảo. Thêm nữa, trước đây từng có nghiên cứu của sinh viên đại học Cần Thơ chỉ ra rằng, chất Ethephon có thể dùng để biến đổi vỏ trái cây, cụ thể là quýt từ màu xanh thành màu vàng, đỏ tươi. Hiểu nôm na, nếu dùng chất này thì các trái cây non cũng có màu sắc và vẻ bề ngoài y hệt trái chín cây tự nhiên khác!

Được biết, hóa chất này không có trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo Quyết định 867/BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế. Điều đáng nói, mặc dù được thương lái sử dụng khá phổ biến trong việc thúc sản phẩm cây trái chín nhanh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có một tài liệu nào công bố về mức độ an toàn cũng như tác hại của chúng với sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Minh Châu – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam:

Chất này cũng được nhiều nước trên thế giới cho phép sử dụng, đặc biệt là mặt hàng chuối, xoài và Việt Nam cũng cho phép sử dụng trên một số trái cây. Tuy nhiên, Ethephon không nên sử dụng trên trái sầu riêng vì đặc điểm của loại trái này không thể chín ngon khi hái xanh rồi dùng Ethephon tác động vào như chuối và xoài. Tất nhiên, nếu người ta quá lạm dụng Ethephon cũng không tốt vì bản chất chín, tươi tự nhiên của trái chắc chắn sẽ ngon, an toàn hơn là trái xanh có sử dụng Ethephon.

ĐOÀN ĐẠI TRÍ

Các tin khác:

11/7/2011
11/7/2011
11/7/2011
11/7/2011
11/7/2011
11/7/2011
11/7/2011
11/7/2011
11/7/2011

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang