• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vải thiều VietGap giá cao, ổn định

Nguồn tin: Nhân Dân, 08/07/2011
Ngày cập nhật: 10/7/2011

Những chiếc công-ten-nơ nối dài chờ hàng. Những chồng thùng xốp chờ đóng gói. Những dòng xe máy chở sọt vải thiều ngập đầu người nhẫn nại chờ cân hàng, Người mua, bán tấp nập suốt dọc đường vào trung tâm huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Vụ vải thiều 2011 đã bắt đầu. Mỗi ngày một giá, mỗi buổi một giá, thậm chí mỗi đại lý mua một giá. Nông dân thấp thỏm nhìn giá lên, xuống. Về Lục Ngạn tháng 7, mới thấy hết "sức nóng" của "kinh đô" vải thiều.

Đại lý đủ hàng, ép giá

8h sáng 6-7, phố Kim vốn thưa thớt khách giờ trở thành chợ mua bán vải thiều lớn. Đây là thời điểm sôi động nhất của chợ vải thiều. Từng đoàn xe ô tô lớn đậu sát các điểm tập kết hàng. Những địa điểm hai bên phố vốn là cửa hàng sửa chữa điện tử, cửa hàng tạp hóa.... trở thành các đại lý thu mua vải thiều của cả thương nhân người Việt lẫn người Trung Quốc. Ước tính có đến vài chục điểm thu mua như thế này chỉ riêng khu phố Kim. Không có cảnh tắc đường nhưng các phương tiện giao thông khá vất vả để lách qua trục đường này. Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng được huy động 'vào cuộc' để hướng dẫn người dân và bảo đảm trật tự an tòan giao thông.

Nhích từng bánh xe máy để tiến tới gần một điểm thu mua, anh Hoàng Văn Hà, thôn Mào Gà, xã Phượng Sơn, Lục Ngạn sốt ruột chờ đến lượt 'đổ' sọt 70 cân vải thiều thứ hai trong ngày cho đại lý. Vào vụ, cả năm người nhà anh Hà chỉ quanh việc bó buộc vải thiều, thuê ba người để vặt vải cho nên mấy ngày nay, một mình anh Hà 'chuyên' nhiệm vụ chở vải đi bán.

'Mấy hôm rồi bốn chuyến một ngày. Chắc hôm nay chỉ ba chuyến thôi, vì thấy các đại lý đã đầy nhà vải thiều rồi. Chuyến thứ nhất được tới chín nghìn đồng/kg, còn chuyến thứ hai chủ mua trả sụt xuống còn bảy nghìn. Không biết, ngày mai, tình hình giá có khá khẩm hơn không?'. Lo lắng thế, anh quay nhanh xe, lách khỏi dòng xe máy đứng kín hai bên đường bởi vì còn về vườn, vặt tiếp vải, làm chuyến thứ ba nữa. Mỗi ngày ba, bốn chuyến mới kịp thu hoạch hết sản lượng ước tính gần 20 tấn của hơn 400 cây vải thiều nhà anh Hà.

Từ sáng sớm, người dân từ các xã lân cận Phượng Sơn, thị trấn Chũ, xã Nghĩa Hồ, xã Hồng Giang của Lục Ngạn…, nườm nượp đi bán vải thiều. Nhìn sọt vải, đại lý chuyên đóng hàng chở vào Nam hay về Hà Nội tiêu thụ thường mặc cả về giá với người bán. Hơn nữa, theo anh Hà, chủ thu mua thấy người dân chở vải kìn kìn, với tâm lý 'mong bán nhanh còn đi bán tiếp' cho nên cũng có hiện tượng ép giá.

Chúng tôi đi tiếp ba cây số tới khu vực xã Giáp Sơn, đây là khu vực thu mua vải thiều tập trung lớn của huyện Lục Ngạn. Ở cùng thời điểm với khu vực phố Kim, giá mỗi kg vải thiều ở đây thường dao động trong khoảng 12.000-14.000 đồng. Hỏi anh Vi Văn Thống, dân tộc Nùng, người thôn Muối, xã Giáp Sơn vừa chở hàng đến, anh Thống bảo: 'Trên khu vực này, người bán vải thiều có mã đẹp hơn cho nên bán được giá hơn. Nhưng cũng bấp bênh lắm. Sọt vừa bán cách đây ba tiếng là 12.000 đồng/kg, giờ đại lý chỉ trả '8.000 đồng/kg'. Thấy vậy, anh Thống và mấy người làng mang vải đi bán đành chờ bên đường và hy vọng, như anh nói: 'Chờ cho vãn người bán, có thể đại lý sẽ trả giá cao hơn'.

Toàn huyện có 18 nghìn ha vải thiều, sản lượng năm nay ước đạt 80-90 nghìn tấn. Tuy khâu tiêu thụ của bà con nông dân có thuận tiện là không phải vận chuyển như những địa bàn khác, các hộ dân chỉ thu hoạch vải và mang tới điểm tập kết, thu mua vải thiều bán nhưng lại xảy ra tình trạng bị ép giá.

Vải VietGap giá cao hơn

Ông Chu Văn Báo, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lục Ngạn cho rằng, những nơi áp dụng quy trình sản xuất vải thiều an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP thường có quả vải vỏ mầu hồng đẹp, không sâu bệnh, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Xã Hồng Giang, một trong những địa phương triển khai sản xuất vải theo quy trình VietGAP đầu tiên của huyện Lục Ngạn, thu được kết quả khả quan. Vải được mùa, trong khi giá bấp bênh đang là nỗi lo với nhiều người trồng vải ở Lục Ngạn, nhưng xã viên HTX Hồng Xuân, thôn Kép 1, xã Hồng Giang lại vui mừng.

Ông Dương Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Giang cho biết: 'Toàn xã có 310 ha vải thiều, ở 11 thôn đều áp dụng quy trình sản xuất vải thiều sạch theo tiêu chuẩn Việt GAP; Mấy năm gần đây, giá trị mỗi kg vải bán tại vườn đều cao hơn gấp đôi giá vải ở những nơi không áp dụng quy trình này'.

Theo ông Chu Văn Báo, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lục Ngạn, theo tiêu chuẩn này, cây vải sẽ được chăm sóc khoa học, tạo ra những quả vải sạch, có giá thị thương phẩm cao, được thị trường ưa chuộng. Để nâng cao chất lượng quả vải, vụ này, Lục Ngạn đã mở rộng diện tích sản xuất vải thiều sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP lên 5.700 ha với gần 8.000 hộ tham gia, tăng 1.700 ha so với năm 2010.

Gia đình chị Đặng Thị Thơm, 37 tuổi ở thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn, Lục Ngạn có hơn 5000 m2 trồng vải, dự tính vụ năm nay thu hoạch khoảng 10 tấn vải. Áp dụng trồng vải theo VietGAP được nhiều năm nên gia đình chị Thơm đã có kinh nghiệm xử lý sâu đục cuối quả. Thế nên, dù một mình chăm sóc vườn vải nhưng năng suất vải thiều của nhà chị đạt rất cao, chất lượng quả to đều, mẫu mã sáng đẹp, ăn thơm ngon. Năm ngoái, thương lái vào tận vườn mua vải còn năm nay, nhà chở vải thiều ra điểm thu mua nhưng giá vẫn được 14 nghìn/kg. Tại mười điểm thu mua của thương lái Trung Quốc nằm rải rác chung quanh phố Kim, mức giá này tương đối ổn định trong mấy ngày đầu của vụ thu hoạch vải thiều Lục Ngạn.

Ông Thân Nhân Tôn, Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang cho biết, sản lượng vải thiều năm nay đạt khoảng 90.000 tấn, cao gấp rưỡi năm ngoái. 40% tổng sản lượng được tiêu thụ trong nước. Số còn lại được xuất khẩu, chủ yếu vào thị trường truyền thống Trung Quốc, chủ yếu theo đường chính ngạch. Để giúp bà con nông dân tiêu thụ vải kịp thời, được giá, tỉnh Bắc Giang có chủ trương cho phép thương lái Trung Quốc trực tiếp mua vải tại chỗ với số lượng lớn, giá ổn định chứ không ép giá.

Nhiều cách tiếp cận thị trường

Tỉnh đã tổ chức Đoàn xúc tiến tiêu thụ vải thiều đến làm việc với các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn và một số cơ quan, thương nhân Trung Quốc để phối hợp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá nói chung và xuất khẩu vải thiều nói riêng sang thị trường Trung Quốc.

Năm nay, để đưa vải thiều sang Trung Quốc theo đường chính ngạch, tỉnh đã làm việc với hải quan cửa khẩu để làm sao khâu thông quan được thuận tiện, nhanh chóng , không gây thiệt hại cho nông dân... Thủ tục xuất khẩu vải thiều chính ngạch hiện nay tương đối thuận lợi. Ngược lại, nếu xuất khẩu tiểu ngạch, bên bán dễ bị ép giá, có thể không tiêu thụ được sản phẩm khi đã đưa hàng đến biên giới.

Năm nay, thị trường vải thiều cũng được chú trọng trong nước, vùng Đông Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và miền Trung. Để bảo đảm tốt đầu ra, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đang mở thêm một số thị trường mới, đồng thời tăng cường tỷ lệ vải chế biến xuất khẩu. Quả vải tươi, vải khô, vải đóng hộp sẽ được đưa sang một số nước Châu Âu, Mỹ, Nhật và một số nước Đông Âu.

Ông Liêu Xuân Hoà, Chủ tịch Hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn đưa ra nhiều cách để đưa vải thiều tiếp cận thị trường. Trong đó, cuối tháng 6 vừa qua, Hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn phối hợp với Sàn giao dịch kết nối cung cầu nông nghiệp thực phẩm – Công ty Phố Chợ (ở Phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – Hà Nội) tổ chức hội nghị quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại cho vải thiều Lục Ngạn. Đến nay, sau một tuần đầu của vụ thu hoạch vải thiều, mỗi ngày sàn giao dịch này mới chỉ tiêu thụ được một tấn vải thiều.

Tuy nhiên, số lượng vải thiều bước đầu như vậy cũng là được cho là khả quan, để dần dần tiếp cận và quảng bá thương hiệu vải thiều Lục Ngạn tới khách hàng Thủ đô, ông Liêu Xuân Hoà chia sẻ.

Một thị trường tiêu thụ vải thiều được Hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn kỳ vọng nhiều và giá ổn định là hệ thống siêu thị. Quả vải thiều có đặc điểm bảo quản không lâu, để vài ngày, quả vải bị xấu mã. Vấn đề bảo quản vải thiều sau thu hoạch cũng đặt ra bài toán và sự hợp tác của các nhà khoa học. Lo lắng về vấn đề bảo quản khiến cho các siêu thị rất muốn quảng bá vải thiều nhưng vẫn chần chừ việc đặt hàng. Cuối tháng 6, đại diện của siêu thị Coop-mart cũng 'mục sở thị' 'kinh đô' vải thiều nhưng kế hoạch đưa vải thiều vào siêu thị vẫn không có hồi âm...

Ông Liêu Xuân Hoà, Chủ tịch Hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn: Thời điểm này mới được gần một tuần thu hoạch, trong khi vụ vải thiều Lục Ngạn năm nay dự tính sẽ kéo dài hơn một tháng. Vải thiều phần lớn hiện có mầu sắc chưa đẹp, còn chưa đỏ đều. Khoảng một tuần nữa, vải sẽ có vỏ mầu đẹp hơn nhiều. Hơn nữa, vỏ quả vải thiều mầu đỏ đều được giá cao hơn. Thấy các nhà bán, bà con vẫn sốt ruột vặt vải thiều bán sớm. Vì thế, ông Liêu Xuân Hòa khuyến cáo bà con nông dân, thời điểm này không nên ồ ạt bán vải thiều.

TRÀ MY

Các tin khác:

10/7/2011
10/7/2011
10/7/2011
10/7/2011
10/7/2011
10/7/2011
10/7/2011
10/7/2011
10/7/2011

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang