• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nhà vườn Sóc Trăng - Thấp thỏm nỗi lo rớt giá trái cây sau Tết

Nguồn tin: Sóc Trăng, 25/02/2011
Ngày cập nhật: 26/2/2011

Những ngày này ở Sóc Trăng, nhiều nhà vườn các huyện Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Cù Lao Dung… đang trong mùa thu hoạch rộ rất nhiều loại trái cây. Tuy nhiên, các chủ vườn không mấy vui mừng vì giá trái cây sau Tết Tân Mão 2011 liên tục sụt giảm. Hiện nay, tại nhiều vườn cây đang trĩu quả mà không thu được là bao, điển hình như: Mận An Phước, vú sữa Lò Rèn, quýt đường…

*Điệp khúc “đến mùa, giá giảm”

Huyện Kế Sách (Sóc Trăng) xưa nay được xem là vương quốc của “cây lành trái ngọt” của tỉnh Sóc Trăng với diện tích cây ăn trái trên 13.000 ha, gồm nhiều chủng loại cây trái ngon được nhà vườn nhân trồng như: Sầu riêng hạt lép; nhãn, chôm chôm, mận An Phước, vú sữa Lò Rèn, măng cụt,… cho trái quanh năm. Nhà vườn ở đây còn là những “kỹ sư chân đất”. Họ nắm được kỹ thuật cho cây ra hoa trái rải vụ, nghịch mùa, ấy vậy mà năm nay nhà vườn nào cũng lao đao vì rớt giá khiến thất thu rất nhiều, nhất là sau Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011.

Những vườn mận An Phước đỏ rực của các xã: Xuân Hòa, An Lạc Tây, An Mỹ… thời kỳ đầu vụ được mua tại vườn với giá từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng/kg, vậy mà sau Tết Nguyên Đán 2011 giá xuống chỉ còn 2.000 đồng đến 2.500 đồng/kg. Dù giá đã giảm khá mạnh nhưng nhiều nhà vườn còn lo ngại giá mận An Phước trong những ngày tới sẽ tiếp tục giảm mạnh vì đây là thời điểm chính vụ.

Chị Liễu, ở xã An Mỹ rầu rỉ cho biết: “Giá mận An Phước hiện xuống quá thấp khiến nhiều nhà vườn không còn muốn hái để bán nữa, vì khi hái bán sẽ lỗ tiền công. Những ngày gần đây, gió thường thổi mạnh nên vườn mận của gia đình tôi chỉ biết để rụng đầy gốc?!”.

Còn anh L.V.Trong, ở xã Xuân Hòa buồn rầu cho biết: “Với diện tích 4.000 m2 gia đình tôi trồng được 150 gốc mận An Phước, trước Tết gia đình tôi hái được 8 tấn bán trên 50 triệu đồng (khi đó giá mận vào khoảng 7.500 đồng/kg trở lên) vậy mà mấy ngày gần đây giá mận An Phước liên tiếp giảm và hiện chỉ còn sấp sỉ 2.500 đồng/kg, gia đình tôi vừa thu hoạch được gần 2 tấn chỉ bán được gần 5 triệu đồng. Số còn lại chỉ biết để rụng vì nếu bán sẽ lỗ tiền mướn nhân công hái”.

Như vậy, sau thời gian “làm mưa, làm gió” thì hiện nay người dân trồng mận An Phước trên địa bàn huyện Kế Sách đang “giở khóc, giở cười” vì giá cả quá bấp bênh, nông dân luôn phải chịu cảnh “được mùa mất giá” và ngượi lại. Bên cạnh đó, hiện nhiều hộ ở địa phương này còn tính đến phương án chặt bớt cây mận An Phước để trồng loại cây khác. Không riêng gì cây mận An Phước, hiện nay các loại cây ăn trái khác cũng rớt giá thảm hại. Trước Tến Nguyên Đán Tân Mão 2011, giá vú sữa Lò Rèn tại vườn có thời điểm sấp sỉ 15.000 đồng/kg vậy mà hiện nay chỉ còn 5.000 đồng đến 7.000 đồng/kg; bưởi năm roi thời điểm cận Tết giá đạt ngưỡng 200.000 đồng/chục (14 trái) giờ chỉ còn khoảng trên dưới 100.000 đồng/chục… Với giá cả như trên thì nhà vườn hầu như không lãi hoặc lãi rất ít, coi như chỉ lấy công làm lãi.

Sau Tết Nguyên Đán 2011, nhiều loại trái cây xuống giá trầm trọng

*Lối ra nào cho trái cây Việt?

Lễ hội Festival trái cây Việt Nam vừa được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang cách đây không lâu. Tại đây, có rất nhiều hội thảo tập trung thảo luận vào việc thúc đẩy quảng bá thương hiệu cho trái cây Việt. Không những thế, các nhà khoa học, nhà vườn còn đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng trái cây trong nước. Tuy nhiên, tất cả những giải pháp của các tham luận vẫn còn nằm trên giấy. Hiện người nông dân vẫn phải đối mặt với thực tế là trái cây rớt giá mà loay hoay mãi không biết đâu là hướng đi cho mình.

Bấy lâu nay, nhà vườn ở Kế Sách nói riêng và toàn tỉnh Sóc Trăng nói chung vẫn còn chịu ảnh hưởng của việc “trồng - chặt”, tức là: người nông dân cứ thấy cây trồng nào trên thị trường đang có giá thì lập tức chặt bỏ loại cây cũ để chuyển sang trồng cây mới có giá hơn, từ đó tạo nên phong trào và dẫn đến tình trạng “cung vượt cầu”, hàng hóa dư thừa làm giảm chất lượng không tiêu thụ được. Không lẽ, bao nhiêu năm rồi mà các ngành chức năng vẫn để cho nhà nông quanh quẩn mãi với chuyện “trồng - chặt” của người nông dân, cứ như vậy để rồi mãi không tìm được cây nào là cây giúp cho dân mình xóa được cái đói, cái nghèo?! Ở Sóc Trăng, chúng ta không thiếu những thương hiệu trái cây ngon nổi tiếng như: Bưởi năm roi - Kế Thành; mận An Phước, cam sành - Xuân Hòa (Kế Sách); quýt đường - Hưng Phú (Mỹ Tú); xoài, nhãn (Cù Lao Dung)… nhưng đầu ra cùng với việc bảo đảm chất lượng cho trái cây vẫn là gánh nặng đè lên vai người nông dân và chính họ phải trăn trở tìm lối thoát. Có thể khẳng định, thị trường tiêu thụ trái cây hiện nay là rất rộng lớn và ở tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển vuờn cây ăn trái. Đồng thời, trái cây Việt cũng đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế. Sóc Trăng là tỉnh có diện tích đất cây ăn trái khá lớn với hơn 20.000 ha, hàng năm cung ứng cho thị trường hàng ngàn tấn trái cây các loại... Với thực tế trên, đã đến lúc chúng ta cần phải mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác. Theo đó cần tăng cường đầu tư mạnh hơn cho lĩnh vực trái cây, chú trọng các mô hình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt tiêu chuẩn chất lượng như Global GAP, Viet GAP.

Có lần trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề trái cây rớt giá và giải pháp nào giảm thiểu thiệt hại cho nông dân, Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân cho rằng: “Ở nước ngoài các hiệp hội trái cây theo dõi mùa vụ rất sát sao và có biện pháp kịp thời. Tại Pháp, nếu theo dõi đầu vụ táo quá trúng mùa, hiệp hội có đề nghị nông dân hủy bỏ 20 - 30% trái để cân đối thị trường và chất lượng trái tốt, tránh tình trạng rớt giá nặng nề, thiệt hại cho nông dân. Ngoài ra, việc chế biến như táo khô, ép nước, đóng hộp... cũng là cách tránh giảm giá gây thiệt hại cho nông dân. Một số loại trái cây ở ta như vải, nhãn... có thể bảo quản được ở kho lạnh. Tuy nhiên, vẫn chưa có doanh nghiệp và địa phương nào quan tâm vấn đề này. Qui hoạch vườn theo hướng trồng cây chất lượng cao, sản phẩm sạch phục vụ xuất khẩu cũng là một cách tránh tình trạng rớt giá trái cây ào ạt khi vào mùa như hiện nay”.

Để sớm giải quyết được các vấn đề trên, ngành chức năng cần có cơ chế hỗ trợ vốn cho những nhà vườn có nhu cầu cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế; rất cần một sự đầu tư mạnh vào khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến, xuất khẩu; củng cố khối liên kết bốn nhà mà bấy lâu nay vẫn còn lỏng lẻo, mạnh ai nấy đi. Có như vậy mới hy vọng trái cây tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung không thua trên sân nhà.

Thanh Thúy

Các tin khác:

26/2/2011
26/2/2011
26/2/2011
26/2/2011
26/2/2011
26/2/2011
26/2/2011
26/2/2011
26/2/2011

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang