• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nghịch lý cây nho Ninh Thuận

Nguồn tin: Nông Nghiệp VN, 25/01/2011
Ngày cập nhật: 26/1/2011

Không có loại cây trồng nào đem lại thu nhập cao như cây nho ở vùng đất Phan Rang nắng gió. Được coi là cây “nữ hoàng”, chủ lực trong cơ cấu cây trồng của tỉnh Ninh Thuận, nhưng những năm qua diện tích cây nho lại bị suy giảm nhanh chóng.

Trồng nho siêu lãi

Ninh Thuận có điều kiện khí hậu, đất đai rất phù hợp cho sinh trưởng và phát triển cây nho. Đây là loại cây trồng đặc thù, truyền thống của địa phương, có giá trị kinh tế cao, hàng năm mang lại nguồn lợi kinh tế lớn, mặc dù diện tích nho chỉ chiếm 3 - 3,5% tổng diện tích gieo trồng nhưng giá trị sản xuất hàng năm chiếm 15 - 20% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Đi tìm hiểu về cây nho, chúng tôi tìm đến bác Nguyễn Văn Mọi, người dân địa phương vẫn gọi với cái tên thân mật bác Ba Mọi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, một nông dân gắn bó và thành công nhất với cây nho.

Ngày cận Tết, những cành nho xanh mơn mởn vươn mình phủ khắp dàn, đang tỉ mỉ phân từng ngọn cho đều trên dàn, thấy khách quen, bác Ba Mọi ngừng tay: May mà vườn nho nhà tôi ở vùng đất cao không bị ngập trong đợt lũ đầu tháng 11/2010 vừa qua, tuy nhiên là cây không ưa nước nên vườn nho của tôi cũng bị hưởng nặng nề, để vụ tới nho không bị giảm năng suất, tôi đang phải dùng mọi biện pháp chăm sóc phục hồi.

Bác Ba Mọi kể: Cây nho đã gắn bó với tôi cả cuộc đời, nó ngấm vào máu thịt, mỗi ngày không ra vườn nho thấy trong người bứt rứt khó chịu. Cuộc đời gắn bó với cây nho và nho cũng không phụ lòng người, chỉ với 1 ha nhưng tất cả nhà cửa, ô tô, cuộc sống sung túc cũng từ nho mà ra. Bác Ba Mọi khẳng định: Ở cái xứ nắng gió này không có cây trồng nào đem lại lợi nhuận cao như cây nho.

Là người luôn đi tiên phong trồng thử nghiệm các loại nho giống mới có năng suất chất lượng cao, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, hiện tại cây nho của bác Ba Mọi được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap nên sản phẩm được tiêu thụ trong siêu thị, giá bán thấp nhất cũng được 30.000 đồng/kg. Tôi nhẩm tính với 1 ha nho, một năm thu hoạch 2 lứa trái, mỗi lứa năng suất khoảng 15 tấn, như vậy mỗi năm bác Ba Mọi thu gần tỷ đồng.

Còn đối với nhiều hộ nông dân, tuy bán nho không được giá bằng bác Ba Mọi, nhưng mỗi ha nho một năm thu được 30 tấn quả, chỉ cần giá 10.000 đồng/kg thì người trồng nho cũng lãi ít nhất 150 triệu đồng, còn năm nào được giá 15.000 – 20.000 đồng/kg thì mỗi ha nho lãi vài trăm triệu là chuyện thường. Như vậy trồng nho đâu có nghèo.

Suy giảm nghiêm trọng

Tuy người dân Ninh Thuận thu lãi rất cao từ trồng nho, nhưng trong những năm qua diện tích nho lại giảm sút nhanh chóng. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, thời điểm trước năm 1992, diện tích nho toàn tỉnh khoảng 500 ha, đến năm 1995 diện tích tăng nhanh, đạt khoảng 2.300 ha, nhưng đến năm 2006 thì giảm còn 1.650 ha. Đến cuối năm 2008 diện tích giảm xuống 1.143 ha và đến cuối năm 2010 diện tích nho của Ninh Thuận chỉ còn 773 ha.

Đì tìm lời giải cho nghịch lý này, chúng tôi đã gặp nhiều chuyên gia về cây nho. Ông Phan Quang Thựu, Chi cục trưởng Chi cục BVTV Ninh Thuận cho biết: Những năm trước đây người dân chủ yếu trồng nho bằng giống nho đỏ, giống nho này chỉ một thời gian trồng đã bị thoái hóa, tuổi thọ, sức đề kháng các loại dịch bệnh kém, năng suất, chất lượng không cao, trong khi đó giá chi phí đầu vào liên tục tăng cao dẫn tới người trồng nho bị thua lỗ, một số hộ dân đã phá bỏ giống nho đỏ bị thoái hóa chuyển sang trồng giống nho mới NH01-48. Thời kỳ đầu, giống nho này đã mang lại hiệu quả cao nhưng gần đây năng suất cũng bị giảm, do vậy đã dẫn tới tình trạng diện tích nho bị thu hẹp.

Ông Mai Văn Hào, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố cho hay: Người trồng nho chưa có kiến thức cơ bản mà chủ yếu tự học hỏi nhau, làm theo kinh nghiệm, điều đáng quan ngại nhất chính là việc sử dụng thuốc BVTV vô tội vạ. Ngoài ra, những năm trước đây do phát triển cây nho ồ ạt bất chấp những vùng có thích hợp hay không. Chính yếu tố này mà sau một thời gian khai thác không đem lại hiệu quả, năng suất, chất lượng kém, chi phí sản xuất cao, cùng với đó nhiều diện tích nho đã hết chu kỳ khai thác nên các hộ dân đã tạm thời chuyển qua sản xuất các loại cây trồng khác.

Theo bác Nguyễn Văn Mọi thì diện tích nho của Ninh Thuận bị tụt giảm trong thời gian qua chỉ là nhất thời bởi giá nho không quá thấp, nếu ở mức 5.000 – 7.000 đồng/kg thì người trồng nho không bị lỗ. Tuy nhiên diện tích nho giảm là do thời gian qua dịch bệnh nhiều trên cây nho đặc biệt là bệnh thán thư, loại bệnh này hiện vẫn chưa có biện pháp chữa trị đã khiến nhiều hộ trồng nho phá bỏ. Mặt khác, do chạy theo lợi nhuận trước mắt người dân ép cho trái ra nhiều vụ/năm mà bỏ qua những khuyến cáo của các ngành chức năng khiến cây nho bị suy kiệt nhanh chóng.

Nỗ lực khôi phục

Ông Lưu Khoan, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Ninh Thuận cho biết: Tiềm năng đất thích nghi đối với cây nho trên toàn tỉnh rất lớn với trên 4.500 ha, đây là điều kiện tiên quyết để mở rộng diện tích trong những năm tới. Cùng với đó công tác giống cũng có nhiều thuận lợi, hiện nay Viện Nghiên cứu Bông & Phát triển nông nghiệp Nha Hố, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Ninh Thuận có tập đoàn giống nho rất phong phú (gần 200 giống, gồm cả nho ăn tươi và nho rượu), hiện đã xác định được một số giống nho có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt để thay thế những giống nho cũ.

Nho là cây trồng chủ lực trong cơ cấu cây trồng của tỉnh, là cây đặc thù, có giá trị kinh tế cao, tỉnh Ninh Thuận đã xác định phải tập trung phát triển loại cây trồng này và đã có riêng nghị quyết về cây nho. Theo đó toàn tỉnh mở rộng diện tích nho lên 2.500 ha vào năm 2015, sản lượng hàng năm đạt 60.000 tấn, tập trung đầu tư theo hướng công nghệ cao, sản xuất ra nho sạch được thị trường chấp nhận.

Anh Nguyễn Tin, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Ninh Thuận cho biết: Để cây nho phát triển bền vững chúng tôi đang tập trung hỗ trợ nâng cấp các cơ sở nghiên cứu, khảo nghiệm, chuyển giao các giống mới vào sản xuất; hỗ trợ đẩy mạnh đa dạng hoá giống nho, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nho, đặc biệt là hoàn chỉnh quy trình chăm sóc, xây dựng các mô hình trình diễn về giống, kỹ thuật canh tác, BVTV theo hướng hữu cơ sinh học, phòng trừ tổng hợp.

Để sản phẩm nho có đầu ra ổn định, tỉnh Ninh Thuận đã xác định liên kết đầu tư sản xuất, các cơ sở chế biến, bảo quản các loại nho ăn tươi, nho rượu, nho sấy trên địa bàn tỉnh gắn với tiêu thụ sản phẩm…

+ Từ Dự án nâng cao an toàn sản phẩm nông nghiệp và chương trình khí sinh học, hiện nay Sở NN-PTNT Ninh Thuận đang triển khai hỗ trợ giống nho cho người nông dân với diện tích 100 ha, tổng số vốn 1,3 tỷ đồng.

+ Cây nho tại Ninh Thuận hội tụ đầy đủ yếu tố thuận lợi để phát triển, thị trường tiêu thụ không thiếu, nói như bác Ba Mọi chỉ cần người dân áp dụng tốt tiến bộ kỹ thuật, tạo ra sản phẩm nho an toàn cho người tiêu dùng thì nhất định nho sẽ là cây làm giàu bền vững.

NGỌC KHANH

Các tin khác:

26/1/2011
26/1/2011
26/1/2011
26/1/2011
26/1/2011
26/1/2011
26/1/2011
26/1/2011
26/1/2011

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang