• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tiền Giang: Thời tiết thất thường - Nhiều loại trái cây "lỗi hẹn" với Tết

Nguồn tin: Tiền Giang, 23/12/2010
Ngày cập nhật: 24/12/2010

Sầu riêng và xoài là một trong 7 loại trái cây chủ lực của tỉnh Tiền Giang. Chính 2 loại trái cây này đã giúp cho nhà vườn "ăn nên làm ra". Cũng như những năm trước, năm nay nhà vườn tranh thủ xử lý cho cây ra trái thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên đán, bán được giá cao. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến thất thường khiến nhà vườn trồng sầu riêng và xoài đành "lỗi hẹn".

Sầu riêng thất mùa tết

Ông Đặng Văn Ngó, ấp 12, xã Long Trung, huyện Cai Lậy có 0,4 ha đất trồng sầu riêng Ri6. Mỗi năm, huê lợi ông thu được từ mảnh vườn của mình gần 100 triệu đồng từ cây sầu riêng. Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết Nguyên đán, ông xử lý cho cây sầu riêng ra trái để bán được giá cao. Nhưng năm nay, vườn sầu riêng của ông thất mùa thê thảm. Ông Ngó cho biết: "Dự tính 0,4 ha sầu riêng của vườn nhà sẽ đạt năng suất khoảng 13 tấn khi thấy sầu riêng ra bông nhiều. Bất ngờ chỉ sau vài đợt mưa trái mùa, tình cảnh đã trở nên bi đát khi trái non rụng hết. Công chăm sóc, mũ đậy và phân thuốc gần 12 triệu đồng/0,4 ha đã "biến" theo thời tiết. Trên 10 năm trồng sầu riêng, đây là lần thất bại đầu tiên của tôi, những năm trước không lời nhiều cũng lời ít" - ông Ngó nói. Rụng trái non hoặc chai bông đang là hiện tượng khá phổ biến trên sầu riêng vụ nghịch nơi đây. Gần đó, ông Nguyễn Đức Chi có 4,5 công đất trồng sầu riêng cũng gặp trường hợp như vậy, khi cây vừa ra hoa là rụng sạch. Ông Chi lỗ vốn trên 15 triệu đồng và thất bại với mùa sầu riêng tết. Phó Chủ tịch UBND xã Long Trung Trần Văn Khỏe cho biết, toàn xã có 1.215 ha sầu riêng Ri6, khổ qua, Mongthong... Trong đó, cây có khả năng cho trái khoảng 996 ha. Trong đợt Tết Tân Mão này, nhà vườn xử lý cho trái nghịch vụ khoảng 996 ha, nhưng gặp thời tiết thất thường nên trái non rụng và chai bông khoảng 50 - 60%, số còn lại nhà vườn vẫn giữ để mong gỡ lại vốn.

Tại xã Ngũ Hiệp, anh Nguyễn Đình Phục, Chủ nhiệm HTX sầu riêng Ngũ Hiệp cho biết, trên 30 ha sầu riêng của xã viên xử lý ra hoa vụ nghịch đúng vào lúc mưa dầm đến, mặc dù áp dụng khoa học kỹ thuật cộng với kinh nghiệm nhà vườn lâu năm, nhưng tỷ lệ thiệt hại trên 80%. Nhiều nhà vườn có kinh nghiệm cho rằng: hiện tượng rụng trái hàng loạt là do nguyên nhân mưa lớn, cộng thêm ẩm thấp tạo điều kiện cho nấm Phytophthora Palmivora gây hại. Rất nhiều người dùng thuốc phun xịt nhằm cứu vãn tình hình mà không hiệu quả là mấy.

Mất mùa sầu riêng, các chủ vựa cũng gặp không ít khó khăn. Thương lái Huỳnh Thị Anh Phụng, ấp Bình Thạnh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy phản ánh: "Mấy ngày nay, tôi chạy đôn chạy đáo đi tìm mua sầu riêng nhưng không có nhiều do nhà vườn đã thất mùa. Thời điểm này trái sống tại vườn có giá 40 ngàn đồng/kg (cân xô); loại 1 có giá 44 ngàn đồng; loại 2 có giá 34 ngàn đồng".

Tiến sĩ Lê Hữu Hải, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy cho biết, 6.000 ha sầu riêng trên địa bàn huyện Cai Lậy tập trung tại các xã Long Trung, Tam Bình, Long Tiên, Ngũ Hiệp, trong đó, khoảng 2.000 ha xử lý trái nghịch vụ bán vào dịp Tết Nguyên đán đã bị thất mùa do mưa dầm, cộng với thời tiết chuyển giao giữa mùa mưa và mùa khô.

Xoài tết "lỗi hẹn"

Thời tiết diễn biến thất thường khiến nhà vườn trồng xoài ở huyện Cái Bè cũng thất thu không kém sầu riêng. Toàn huyện có trên 3.600 ha xoài, chủ yếu là xoài cát Hòa Lộc và cát chu, tập trung nhiều ở xã Hòa Hưng, An Hữu, Tân Hưng... Ngay từ đầu năm, mưa liên tục và thời tiết nóng, lạnh bất thường nên vụ xoài tết đã thất mùa. Nhà vườn dùng mọi biện pháp kích thích nhiều lần, xoài vẫn không ra hoa.

Ông Huỳnh Văn Hết, ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè cho biết, vườn nhà ông có hơn 60 gốc xoài, cây tươi tốt nhưng xịt thuốc kích thích đến ba lần, cả vườn chỉ có vài cây ra hoa. "Hằng năm, 0,2 ha xoài thu hoạch 15 - 16 tấn nhưng năm nay trái lưa thưa, chỉ khoảng 500 kg/công. Chi phí từ đầu vụ đến nay trên 12 triệu đồng coi như mất gần hết" - ông Hết nói. Cạnh bên, ông Huỳnh Văn Khanh kể: "Tưới nước nhiều lần vẫn không ra hoa nên tôi tăng lượng thuốc kích thích và tăng cả lần phun nhưng xoài chỉ có vài gốc ra đọt non loe hoe, số đọt non này vài ngày sau cũng héo queo rồi khô luôn".

Đi vào những vườn xoài nằm sâu trong ngõ ngách, chúng tôi tìm mãi mới được cây xoài có năng suất bằng với vụ mùa năm trước. Chủ nhân của cây xoài trên là ông Lê Minh Hiển, ấp Bình, xã Hòa Hưng. Ông Hiển nói: "Cả vườn gần 1 ha xoài cát Hòa Lộc (90 cây) chỉ đậu trái được 1 cây này, những cây còn lại đậu trái chưa tới 20%".

Ông Nguyễn Ngọc Thái Do, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè cho biết, xã có hơn 50 ha xoài trẻ hóa và trồng mới, trong đó, xử lý xoài ra trái vụ nghịch bán tết trên 50% và đa số bị thiệt hại do thời tiết. "Nhiều nhà vườn có kinh nghiệm xử lý xoài ra hoa, nhưng tới giai đoạn đậu trái lại gặp phải mưa đêm kèm theo sương muối nên xoài cũng không ra trái. Tết năm nay, giá xoài sẽ cao ngất ngưỡng, bởi hiện tại xoài đã tăng lên 55.000 đồng/kg nhưng không có bán" - ông Do khẳng định.

Do xử lý thuốc kích thích nhiều lần nên chi phí tăng cao. Theo ông Huỳnh Văn Khanh, chi phí cho 1 tấn xoài những năm trước chỉ 1,5 triệu đồng, nhưng năm nay phải tốn 2,5 - 3 triệu đồng. Những thương lái mua xoài lá thì xem như lỗ nặng (mua xoài lá là mua khi xoài còn xanh lá chưa ra hoa, mua xong mới chăm sóc cho ra hoa, đậu trái để thu hoạch). Bà Lê Thị Minh Thì, chuyên mua xoài lá nơi đây nói: "Chắc tôi phá sản!. Năm trước, mỗi ngày tôi mua trên 5 - 6 tấn/ngày nhưng năm nay chỉ có 300 - 400 kg. Cung thiếu cầu đã đẩy giá xoài tăng cao. Rầu quá!". Năm nay, bà Thì mua hơn 300 gốc xoài lá, mỗi gốc 120.000 đồng và toàn diện tích trên chỉ thu được vài tấn!.

Thạc sĩ Nguyễn Việt Hoa, Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Cái Bè, người rất am hiểu về cây xoài giải thích: "Xoài ra hoa, đậu trái thích hợp với thời tiết mát lạnh, nhưng mùa mưa năm nay có nhiều lúc nhiệt độ cao hơn mọi năm; ẩm độ cao khiến dịch bệnh phát sinh nên xoài ít đậu trái. Khi xoài ra hoa, gặp mưa nhiều, phấn hoa bị trôi, nấm bệnh thán thư phát triển, nông dân xử lý không kịp cũng chịu thua. Ngoài ra, nguyên nhân khiến xoài thất thu là do một thời gian dài nhà vườn đã vắt kiệt sức xoài, đất bạc màu...".

Trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu chưng và ăn trái cây rất cao. Nhưng thời tiết năm nay diễn biến thất thường khiến nhiều loại trái cây đành "lỗi hẹn". Giá của những loại trái cây này có khả năng sẽ được đẩy lên rất cao do quy luật cung cầu.

Sĩ Nguyên

Các tin khác:

24/12/2010
24/12/2010
24/12/2010
24/12/2010
24/12/2010
24/12/2010
24/12/2010
24/12/2010
24/12/2010

 

Xem các tin năm 2014

Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang