Nguồn tin: Báo Kon Tum, 21/10/2021
Ngày cập nhật:
22/10/2021
Toàn huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) hiện có 594ha hồng đẳng sâm, đây là một trong những loại cây trồng chủ lực của huyện để giúp người dân nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, hiện người dân trên địa bàn các xã Mường Hoong, Ngọc Linh đang lo lắng vì giá hồng đẳng sâm xuống thấp chưa từng có.
Người dân gùi hồng đẳng sâm đi bán. Ảnh: KN
Người dân thu hoạch hồng đẳng sâm. Ảnh: KN
Ông A Tốc - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn xã có mưa nhiều nên người dân phải thu hoạch hồng đẳng sâm để bán, nếu không thu hoạch thì củ sẽ bị thối. Hiện, giá hồng đẳng sâm được các thương lái trên địa bàn xã thu mua với giá cao nhất là 80 nghìn đồng/kg và thấp nhất là 20 nghìn đồng/kg. Các thương lái cho rằng nguyên nhân phải thu mua với giá thấp là do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 và đường đi lại khó khăn nên sản phẩm không xuất bán được.
Những năm trước, hồng đẳng sâm được người dân bán với giá dao động từ 100-300 nghìn đồng/kg tùy theo loại củ to, nhỏ. Vì vậy, người dân mong muốn các cấp chính quyền quan tâm kêu gọi các nhà đầu tư liên kết thu mua và bao tiêu sản phẩm cho người dân, để người dân an tâm phát triển diện tích hồng đẳng sâm.
Khánh Ngân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.