• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lục Ngạn (Bắc Giang): Nâng chất lượng quả có múi, tạo hướng đi bền vững

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 19/10/2021
Ngày cập nhật: 22/10/2021

Nhằm phát triển bền vững vùng cây có múi, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tập trung nâng cao chất lượng, giữ ổn định diện diện tích. Huyện xác định đây là hướng đi bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Vườn bưởi da xanh ở xã Thanh Hải được chăm sóc theo quy trình an toàn, hướng tới hữu cơ.

Huyện Lục Ngạn có hơn 6.700 ha cây có múi, chủ yếu là cam lòng vàng, cam ngọt, bưởi ngọt và là địa phương có diện tích cây có múi lớn nhất tỉnh. Tuy nhiên, có thời điểm nhiều vườn cam bị bệnh, thậm chí phải nhổ bỏ. Nguyên nhân một phần là do diện tích cây có múi của huyện tăng "nóng" trong khi khâu quản lý cây giống, kỹ thuật chăm sóc chưa được quan tâm đúng mức.

Thấy rõ hệ lụy của việc tăng quá nhanh diện tích cây có múi trong thời gian ngắn, huyện chú trọng khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích theo kiểu phong trào; xây dựng kế hoạch, tăng cường tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả theo hướng VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ cho nông dân; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu bệnh.

Xã Tân Mộc có 780 ha cây có múi, giảm gần 300 ha so với trước. Ông Vũ Văn Giáp, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Nhiều hộ trên địa bàn xã trồng cam ngọt nhưng chỉ vụ đầu cho quả đẹp, chất lượng tốt nhưng từ vụ sau cây lụi dần do bị nhiễm bệnh. Từ thực tế đó, địa phương khuyến khích người dân không trồng cam, bưởi ở vùng thấp, trũng hoặc quá cao; giữ vững và nâng cao chất lượng vùng cây có múi hiện có, không mở rộng diện tích". Cùng đó, xã quan tâm tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc theo quy trình VietGAP, hướng hữu cơ. Toàn xã có 46,5 ha cam ngọt, cam lòng vàng được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Nhờ áp dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP nên gần 5 nghìn cây cam ngọt, cam lòng vàng của gia đình anh Nguyễn Văn Mậu, thôn Đồng Quýt (xã Tân Mộc) luôn cho quả đẹp, chất lượng. Anh Mậu cho hay, trước đây gia đình chăm bón cây bằng phân hóa học, do đó quả ít ngọt, mã xấu, giá bán không cao. Từ khi trồng, chăm sóc cam theo quy trình VietGAP, tăng sử dụng phân hữu cơ, cây sai quả hơn, quả ngọt, năng suất cao. Năm ngoái, anh Mậu thu được 60 tấn quả, trừ chi phí lãi gần 900 triệu đồng.

Vườn bưởi da xanh của gia đình anh Nguyễn Văn Hữu, thôn Sẻ Cũ, xã Thanh Hải cho nhiều quả, mã đẹp.

Anh Nguyễn Văn Hữu, thôn Sẻ Cũ, xã Thanh Hải trồng gần 10 ha bưởi da xanh và một số cây có múi khác, vụ này dự kiến thu 80 - 90 tấn quả. Theo anh Hữu, bưởi da xanh là cây trồng khó tính, nếu không chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật thì chỉ sau vài vụ là cây sẽ bị già cỗi.

“Để cây sinh trưởng tốt, sai quả phải áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, cây được trồng trên đất tơi xốp, thoát nước tốt; coi trọng khâu phòng, trừ sâu bệnh hại, ruồi vàng từ sớm. Mỗi tháng phải bón từ 2- 3 lần phân hữu cơ gồm đậu tương, cá ngâm ủ để bổ sung dinh dưỡng cho cây”, anh Hữu nói.

Bưởi da xanh sớm được bán với giá hơn 40 nghìn đồng.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Ngạn, nhằm phát triển bền vững cây ăn quả có múi, huyện Lục Ngạn đã xây dựng xong bản đồ vùng trồng, qua đó xác định rõ từng loại đất để trồng những loại cây ăn quả phù hợp. Đồng thời tăng nhanh diện tích thâm canh theo quy trình VietGAP, hướng tới hữu cơ. Đến nay tổng diện tích cây có múi sản xuất theo quy trình VietGAP của huyện đạt hơn 2 nghìn ha, tập trung tại các xã: Tân Mộc, Tân Quang, Hồng Giang, Thanh Hải, Phượng Sơn.

Để quản lý tốt vùng trồng cây ăn quả chất lượng cao theo quy trình VietGAP, ngoài khuyến khích, hướng dẫn các chủ vườn sản xuất theo quy trình an toàn, hướng tới hữu cơ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, chính quyền các địa phương quan tâm quản lý tốt quy hoạch, quỹ đất trồng cây có múi; rà soát lại diện tích trồng tại các vùng trũng, thấp, không tiêu thoát nước, đất bị thoái hóa. Quan tâm kiểm tra, rà soát các cơ sở cung cấp giống; dự báo tình hình sâu bệnh hại, khuyến cáo tới bà con các biện pháp phòng trừ kịp thời.

Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, Lục Ngạn đang quy hoạch lại các vùng trồng phù hợp với từng loại cây ăn quả, hỗ trợ các địa phương xây dựng hợp tác xã, tổ sản xuất; hình thành vùng trồng tập trung quy mô lớn tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; tiến tới hình thành vùng sản xuất tập trung đạt tiêu chuẩn GlobalGAP với mục tiêu trọng chất hơn trọng lượng.

Bài, ảnh: Minh Phúc

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang