• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm nông hiện đại

Nguồn tin:  Báo Đồng Nai, 17/06/2019
Ngày cập nhật: 21/6/2019

10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (2008-2018), huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) trở thành địa phương được tỉnh chọn làm mô hình điểm trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2017, Vĩnh Cửu được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Mô hình trồng bưởi VietGAP trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: B.Nguyên

Đây là địa phương có nhiều kết quả nổi bật trong mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng chuyên canh, tập trung, hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững.

* Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả

Điểm đặc biệt của địa phương là đã tập trung chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang những loại cây mang lại lợi nhuận cao. Cụ thể, năm 2017, huyện đã chuyển đổi trên 197 hécta đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm và cây có múi. Trong 2 năm 2017-2018, Vĩnh Cửu cũng đã chuyển đổi gần 740 hécta đất trồng tràm, mía, điều sang trồng rau và cây có múi, nuôi trồng thủy sản...

Địa phương cũng đã tổng hợp nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2017-2020 với diện tích chuyển đổi là gần 1.010 hécta.

Ông Lê Văn Mười, nông dân xã Bình Lợi chia sẻ: “Nhờ chuyển sang trồng 3,5 hécta bưởi da xanh và bưởi đường lá cam, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất bình quân đạt trên 52 tấn/năm. Tôi chỉ tính giá bán bưởi dao động từ 30-40 ngàn đồng/kg đã đạt thu nhập từ 1,5-2 tỷ đồng/năm”.

Đến nay, huyện đã quy hoạch cánh đồng lớn với 2 nhóm cây (cây ngắn ngày và cây ăn quả) với tổng diện tích gần 4,4 ngàn hécta (chiếm 28,9% diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn huyện). Tổng diện tích quy hoạch cụm chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện trên 1,4 ngàn hécta.

Trong đó, các loại mô hình cây trồng chủ lực được tập trung phát triển gồm: cây xoài trên 3 ngàn hécta; cây có múi gần 1,6 ngàn hécta và rau nhà lưới...Hiện tổng diện tích tưới tiết kiệm tất cả các loại cây trồng trên địa bàn huyện là gần 1,6 ngàn hécta. Nhờ áp dụng giống, khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, năng suất cây trồng trung bình tăng 25%; chất lượng, giá bán nông sản cao và ổn định hơn. Thu nhập của người nông dân tăng trung bình từ 15-25% so với sản xuất truyền thống.

Từ một xã thuần nông, Bình Lợi trở thành xã đi đầu của địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bà Lê Đỗ Kim Chi, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi cho biết: “Trong những năm gần đây, Bình Lợi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và mang lại hiệu quả kinh tế cao là cây có múi như: cam, quýt, bưởi, đặc biệt là bưởi da xanh. “Nhờ đó, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 hécta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của xã đạt trên 157,5 triệu đồng/hécta; thu nhập bình quân đầu người là 61,4 triệu đồng/người/năm”.

* Minh bạch quy trình sản xuất

Hiện địa phương đang triển khai đề án “Truyền thông du lịch nông nghiệp và xúc tiến thương mại nông sản minh bạch huyện Vĩnh Cửu”. Mục tiêu nhằm xây dựng nền sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và minh bạch quy trình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm phục vụ phát triển du lịch sinh thái tại địa phương.

Vĩnh Cửu đã xây dựng được vùng chuyên canh cây xoài với năng xuất, chất lượng cao. Ảnh vườn xoài tại xã Mã Đà

Ông Phạm Minh Phước, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết: “Chúng tôi sẽ tạo những điểm đến đặc trưng, thu hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm du lịch nông nghiệp hữu cơ và các chương trình dã ngoại thiên nhiên. Ngoài ra, huyện sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại để đưa nông sản sạch vào các chuỗi hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch”.

Huyện Vĩnh Cửu đã xây dựng được 2 vùng sản xuất cây chủ lực theo tiêu chuẩn VietGAP gồm: sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Tân Bình với tổng diện tích 21 hécta với 45 hộ tham gia, sản lượng 240 tấn, chiếm gần 2,4% diện tích bưởi trên địa bàn huyện. Sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Phú Lý với tổng diện tích trên 32 hécta gồm 18 hộ, sản lượng 640 tấn, chiếm gần 1,2% tổng diện tích xoài của huyện.

Nông dân Vĩnh Cửu cũng đang tập trung xây dựng các mô hình cánh đồng lớn cho cây ăn trái, xây dựng các chuỗi sản xuất minh bạch về chất lượng. Theo đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện đã ký được những hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp; cung cấp vào chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (huyện Thống Nhất)...

Bình Nguyên

Các tin mới:

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang