• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hiệu quả cao nhờ ứng dụng khoa học trong trồng cây ăn trái

Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 21/06/2018
Ngày cập nhật: 25/6/2018

Xã Long Phước (TP. Bà Rịa) có nhiều loại cây ăn quả ngon như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm... Tuy nhiên, do chưa thực hiện đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc nên một số loại cây trồng có nguy cơ thoái hóa, năng suất, chất lượng quả giảm. Từ năm 2014, nhờ ứng dụng khoa học - kỹ thuật, những vườn cây này đã sinh trưởng tốt, hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt.

Các thành viên Hội đồng khoa học (Sở KH-CN) khảo sát hiệu quả của vườn sầu riêng nhà ông Văn Văn Danh (bìa trái) sau khi áp dụng khoa học kỹ thuật.

Từ tháng 12-2014 đến tháng 12-2017, dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và thâm canh vườn cây ăn quả xã Long Phước, TP.Bà Rịa” được thực hiện. Dự án do thạc sĩ Mai Văn Trị (Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam bộ) làm chủ nhiệm. Mục tiêu của dự án là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cải tạo, thâm canh vườn cây ăn quả nhằm cải thiện chất lượng cây, tăng năng suất và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất một số cây ăn quả (sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh) tại xã Long Phước.

Ông Văn Văn Danh (ấp Nam, xã Long Phước) vui vẻ đưa chúng tôi đi thăm vườn sầu riêng đang vào vụ thu hoạch. Ông kể, vườn nhà ông có 100 cây sầu riêng với 3 loại: Mongthong, Ri 6 và Chín Hóa, tuổi đời từ 10-20 năm. Ông Danh cho biết, trước đây, vườn sầu riêng của ông cho thu hoạch khoảng 15-16 tấn/ha/vụ. Sau 2 năm áp dụng KH-KT trong thâm canh cây sầu riêng, năng suất tăng lên 18-20 tấn/ha/vụ, trái to, cơm ít bị sượng. Các bệnh rầy mền, rệp sáp, sâu đục quả và bệnh thối vỏ chảy nhựa cũng giảm hẳn. Với giá bán tại vườn 90.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, ông Danh thu lãi khoảng 200 triệu đồng/vụ.

Đồng chí Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở KH-CN, Chủ tịch Hội đồng khoa học (Sở KH-CN) cho biết, theo tính toán của Hội đồng, tổng chi phí cho 1ha trồng sầu riêng áp dụng KH-KT là từ 175-255 triệu đồng/năm, cao hơn so với lô đối chứng từ 30-40 triệu đồng/ha/năm. Tuy nhiên, lợi nhuận từ 1ha sầu riêng trồng theo tiêu chuẩn kỹ thuật đạt từ 304-480 triệu đồng/ha/năm, cao hơn 148-175 triệu đồng/ha/năm so với lô đối chứng.

Tương tự, vườn măng cụt 0,6ha được ông Nguyễn Thành Hữu (ấp Đông, xã Long Phước) trồng từ năm 2000 cũng đang bước vào vụ thu hoạch. Những năm trước, cứ cách 1 năm, cây mới cho thu hoạch 1 vụ. Nhưng từ 3 năm nay, nhờ tham gia mô hình trồng măng cụt theo dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và thâm canh vườn cây ăn quả xã Long Phước”, năm nào vườn măng cụt của ông Hữu cũng có trái và cho thu hoạch đều đặn từ tháng 5 đến hết tháng 7 âm lịch với năng suất khoảng 2,8 tấn/ha. Các loại sâu bệnh trên cây măng cụt cũng giảm hẳn, trái to hơn, ruột ngọt hơn và tỷ lệ trái bị xì mủ rất ít.

Anh Phạm Minh Trí (tổ 4, ấp Đông, xã Long Phước), một hộ tham gia dự án cho biết, khu vườn rộng 7.000m2 của anh trước đây trồng điều nhưng hiệu quả thấp. Năm 2014, được sự hỗ trợ của Sở KH-CN, anh mạnh dạn phá bỏ vườn điều, cải tạo đất và trồng 165 gốc bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP. Khi tham gia dự án, anh Trí được Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam bộ (cơ quan chủ trì dự án) cung cấp giống, hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc… Hiện nay, vườn bưởi da xanh nhà anh đang sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị các bệnh thường gặp trên cây bưởi như rầy mềm, nhện đỏ, bệnh vàng lá, bệnh thối rễ… so với các vườn không trồng theo mô hình. “Hy vọng rằng vườn cây sẽ cho trái giống như vườn bưởi da xanh được trồng ở xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ”, anh Trí nói.

Thạc sĩ Mai Văn Trị, Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam bộ: Kết quả thực tế của dự án cho thấy: Mô hình cải tạo, thâm canh vườn sầu riêng diện tích 2ha với 4 hộ tham gia, năng suất của mô hình tăng 40,14-63,56% và hiệu quả kinh tế tăng 69,25-125,51% so với vườn đối chứng. Mô hình cải tạo, thâm canh trên cây măng cụt với diện tích 2ha ở 4 hộ, năng suất tăng 21,94- 23,92% và hiệu quả kinh tế tăng 28,46-33,47% so với vườn đối chứng. Mô hình trồng bưởi da xanh theo chuẩn VietGAP với diện tích 6,1ha ở 11 hộ, sau 36 tháng trồng, cây bưởi sinh trưởng và phát triển tốt, mức độ nhiễm sâu bệnh hại thấp hơn so với vườn đối chứng.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang