• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thu tiền tỷ từ trồng sầu riêng

Nguồn tin: Báo Bình Phước, 17/05/2018
Ngày cập nhật: 20/5/2018

“Mấy năm gần đây, giá sầu riêng thương phẩm ổn định khoảng 45 ngàn đồng/kg. Thương lái vào tận vườn thu mua, chủ vườn chỉ việc ghi số cân, tính tiền. Bình quân mỗi hécta sầu riêng từ 8 năm trở lên cho thu hoạch khoảng 10-12 tấn trái/vụ, trị giá 450-540 triệu đồng. Trồng sầu riêng cần nhiều vốn đầu tư, nhiều công chăm sóc nhưng bù lại thu nhập cao” - ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) cây ăn trái, dịch vụ Long An - Minh Hưng chia sẻ.

“VUA” SẦU RIÊNG

Năm 1996, trong một lần lên thăm bạn ở xã Minh Hưng (Bù Đăng, Bình Phước), nhận thấy đất đai ở đây màu mỡ, phù hợp trồng cây ăn trái, ông Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1943) ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mua 1 ha đất trồng sầu riêng. Rẫy gần sông Lấp, quá trình tưới, tiêu thuận lợi nên cây phát triển tốt. Nguồn lợi thu được ông đầu tư mở rộng dần diện tích và hiện có 10 ha.

Xuất thân từ vùng đất chuyên trồng cây ăn trái ở miền Tây nên ông có nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Toàn bộ diện tích ông trồng 2 loại sầu riêng Monthong Thái Lan và RI6. Đây là 2 giống sầu riêng cơm vàng hạt lép nổi tiếng thơm ngon được thị trường ưa chuộng nhất hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu về nước tưới, ông Hùng đầu tư 4 máy nổ (dùng để bơm nước) và 5 giếng khoan. Toàn bộ hệ thống ống tưới bằng van tự động được phân bổ đều khắp rẫy, với tổng chi phí gần 500 triệu đồng. Trong 6 tháng mùa khô, 4 máy bơm hoạt động liên tục, bơm nước từ sông Lấp lên, thời điểm sông cạn thì 5 giếng khoan sẽ bơm tưới hỗ trợ. Vì vậy, mỗi năm ông Hùng chi phí khoảng 200 triệu đồng tiền dầu.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, xã Minh Hưng (Bù Đăng) cột dây níu đỡ trái để không bị gió lay rụng

Chia sẻ kinh nghiệm trong phòng trừ sâu bệnh, ông Hùng nói: Trong 6 tháng mùa mưa, do độ ẩm cao nên thường xuất hiện bệnh nấm hồng, bệnh nứt thân xì mủ và sâu đục thân. Người trồng phải thường xuyên theo dõi và phòng trừ ngay khi phát hiện sâu bệnh. Bệnh nứt thân xì mủ do một loại nấm có tên khoa học là phytophthora gây ra. Loại nấm này phát triển lúc chuyển mùa, chủ yếu tồn tại trong đất hoặc nước. Nấm tấn công từ những bộ phận bị bệnh trên cây hoặc từ rễ non dưới lòng đất, sau đó ăn dần và lan ra vị trí xung quanh, rồi lên thân cây làm vỏ cây đổi màu nâu, thối và chảy mủ. Nếu không khống chế kịp, bệnh còn lan ra gây thối trái hàng loạt. Để trị bệnh nứt thân xì mủ, ông Hùng thường dùng thuốc Agrifos có thể quét lên vết thương trên thân cây hoặc đổ xung quanh gốc định kỳ 2-3 lần/năm. Đối với bệnh nấm hồng, ông Hùng chuyên dùng thuốc Validacin, xịt toàn thân cây. Sau mùa thu hoạch, nhà vườn phải tỉa cành, bón phân, xử lý mầm bệnh để cây nhanh phục hồi.

Ông Hùng cho biết thêm: “Sầu riêng bắt đầu ra hoa khoảng từ tháng 12 dương lịch, sau 5 tháng thì cho thu hoạch. Cả 2 giống sầu riêng Ri6 và Monthong nếu chăm sóc tốt sẽ cho trái lớn và rất sai. Trung bình cây từ 8-10 năm sẽ cho ra trên 100 trái. Tuy nhiên nếu để số lượng nhiều thì trái sẽ nhỏ, chất lượng giảm sút. Tôi thường để từ 80-100 trái/cây. Trái có trọng lượng trung bình từ 3,5-4kg, dễ tiêu thụ. Mấy năm gần đây, gia đình tôi thu khoảng trên 4 tỷ đồng mỗi vụ, gấp hơn 10 lần so với trồng điều”.

...LÀM GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ

Để có được thành quả như vậy, nhiều năm qua ông Hùng và một số hộ trồng sầu riêng trong thôn đã liên kết hỗ trợ nhau nhiều mặt, nhất là khoa học - kỹ thuật. Ngày 22-11-2017, HTX cây ăn trái và dịch vụ Long An - Minh Hưng thành lập với 30 xã viên (chủ yếu là người dân quê gốc Long An) do ông Hùng làm giám đốc, có 60 ha trồng sầu riêng. Do mới thành lập nên HTX đang hoạt động lâm thời. Để đạt mục tiêu đem lại lợi nhuận cao cho xã viên, HTX xây dựng thương hiệu sầu riêng với chất lượng tốt, ký kết với các đối tác tìm đầu ra ổn định, lâu dài. Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng, các cấp, ngành cần hỗ trợ về pháp luật, ưu đãi vốn, thuế, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực…

Mỗi cây, ông Nguyễn Ngọc Hùng để lại 80-100 trái để nâng cao chất lượng sầu riêng

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Hưng cho biết: “HTX cây ăn trái và dịch vụ Long An - Minh Hưng là HTX đầu tiên được thành lập trên địa bàn xã. Chúng tôi rất ủng hộ mô hình này bởi khi thành lập HTX, xã viên sẽ có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế bền vững, từng bước hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, chất lượng cao. Mới đây, HTX cũng đã được hỗ trợ 28 tấn phân hữu cơ vi sinh từ chương trình nông thôn mới. Hội Nông dân xã khuyến khích phát triển kinh tế theo mô hình này, đồng thời hỗ trợ các điều kiện trong phạm vi của hội, nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của xã phát triển”.

Gia đình ông Bùi Văn Út Ba, phụ trách giám sát kỹ thuật có 3 ha sầu riêng trồng từ năm 2000, đến năm 2007 bắt đầu có thu hoạch. Năm 2017, ông thu 27 tấn, trừ chi phí lời trên 1 tỷ đồng. Hộ ông Lưu Hoàng Thạch, Phó giám đốc HTX cũng có 3 ha sầu riêng, trong đó 2 ha mới trong giai đoạn kiến thiết (chưa cho thu hoạch). Vụ vừa qua, 1 ha của ông Thạch cũng cho thu 12 tấn trái, trị giá trên 500 triệu đồng. Ông Ba cho biết: “Thời gian tới, HTX phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc phát triển cây sầu riêng đồng loạt cho các xã viên học tập, áp dụng. Tất cả phải tuân theo quy trình chăm sóc bài bản, đảm bảo sự phát triển đồng đều. Các vấn đề về phòng trừ sâu bệnh cũng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt, có sổ sách ghi chép, theo dõi”.

Khi kinh tế phát triển, ông Hùng sẵn sàng ủng hộ các khoản do xã vận động. Tiêu biểu năm 2016, ông Hùng tự nguyện hỗ trợ 100 triệu đồng cùng thôn làm đường bê tông, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới đúng thời gian. Nể phục về thu nhập cũng như sự chia sẻ với cộng đồng, người dân địa phương gọi ông Hùng là “vua” trồng sầu riêng.

Quang Minh

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang