• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Xã Hòa Bình 1 (Tây Hòa, Phú Yên): Chuyển đổi cây trồng, thu lãi trên 100 triệu đồng

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 17/05/2017
Ngày cập nhật: 18/5/2017

Mô hình trồng dưa hấu, bắp lai xen canh rau màu tại xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa) - Ảnh: Lê Trâm

Qua 4 năm chuyển đổi đất 2 vụ lúa thiếu nước sản xuất sang trồng dưa hấu, bắp lai xen canh rau màu, nông dân xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) thu lãi trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Ông Cao Tấn Kha, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1, cho biết: Mô hình này được triển khai tại xứ đồng Đá Dựng thuộc 2 thôn Nông Nghiệp và Phú Nông với diện tích trên 20ha và 120 hộ nông dân tham gia. Đây là đất 2 vụ lúa nằm ở cuối kênh lù đôi Đá Dựng, là vùng đất cao, chỉ tưới nước được khi trạm quản lý kênh Nam (Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam) điều tiết nước cho thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa). Tuy nhiên, những năm qua, do tình hình nắng nóng kéo dài, nguồn nước không đủ tưới cho xứ đồng này dẫn đến năng suất lúa hàng năm chỉ đạt từ 55-60 tạ/ha, hạt lúa lại không đạt chất lượng. Trước tình hình này, HTX Kinh doanh dịch vụ Hòa Bình 1 đã đầu tư khoan giếng nước, kéo đường dây điện nối từ nhà văn hóa thôn Nông Nghiệp đến trung tâm đồng Đá Dựng dài 350m; đồng thời đề nghị Điện lực Tây Hòa cung cấp điện, địa phương mở rộng tuyến giao thông để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sản xuất, vận chuyển nông sản cho nông dân vùng chuyển đổi cây trồng.

Theo HTX Kinh doanh dịch vụ Hòa Bình 1, đầu năm 2013, nông dân làm đất, xuống giống mô hình dưa phủ bạt. Sau khi thu hoạch dưa, bà con tiếp tục làm đất xuống giống dưa hấu phủ bạt vụ 2, một số hộ xuống giống cây bắp lai. Kết quả, năng suất dưa đạt 24 tấn/ha/vụ, giá dưa trên 4.100 đồng/kg thì nông dân thu nhập 100 triệu đồng/ha/vụ. Còn năng suất bắp lai đạt 58 tạ/ha, giá bắp thời điểm đó là 5.100 đồng/kg, mang lại thu nhập trên 30 triệu đồng/ha/vụ. Thu hoạch xong vụ dưa hấu thứ 2 và bắp lai, nhờ chủ động nguồn nước bơm tưới từ giếng khoan, nông dân xuống giống trồng dưa leo, bí chanh… vụ thu đông, cho thu nhập từ 3-4 triệu đồng/sào. Ông Phan Văn Minh, nông dân tham gia mô hình, cho hay: Từ khi trồng dưa hấu, bắp lai xen canh rau màu, nông dân thu nhập cao lại không lo thiếu nước như trồng lúa trước đây. Mô hình này tưới ướt khô xen kẽ nên không tốn nhiều chi phí trong khâu bơm nước.

Tiếp đến vụ hè thu năm 2013, nông dân sản xuất 2 vụ dưa phủ bạt và 1 vụ rau thu đông cho thu nhập trên 190 triệu đồng/ha, so với sản xuất lúa vụ hè thu (năng suất bình quân 6 tấn/ha) thu nhập tăng gấp 6-7 lần; trừ chi phí lãi từ 100-140 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp 10 lần so với trồng 1ha lúa.

Ông Cao Tấn Kha cho biết thêm: Từ năm 2014 đến vụ đông xuân 2017, nông dân nhân rộng diện tích mô hình lên 23ha, với công thức luân canh: dưa hấu phủ bạt - bắp lai - dưa hấu phủ bạt. Năng suất thu hoạch bình quân cây bắp lai 60 tạ/ha, dưa hấu 30 tấn/ha; lãi thu được 120-160 triệu đồng/ha/năm. Theo ông Trần Xuân Bình, trong 4 năm qua, gia đình ông đầu tư thâm canh nên thu nhập bình quân từ 160-200 triệu đồng/ha/năm từ mô hình trồng dưa hấu, bắp lai xen canh rau màu.

Hiện nay, nông dân xã Hòa Bình 1 đang tiếp tục xuống giống dưa hấu phủ bạt và bắp lai. Sau 4 năm thực hiện mô hình chuyển đổi cây trồng trên vùng đất lúa thiếu nước, người dân nơi đây đã thu nhập cao gấp 4-5 lần so với sản xuất lúa. Đồng thời mô hình đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động, tăng vòng quay của đất lên 2,5 lần.

Từ hiệu quả nói trên, địa phương đang kiến nghị ngành chức năng đầu tư thêm 2 giếng nước và kéo nối 100m đường dây điện để mở rộng mô hình thêm 6ha, tạo nên vùng sản xuất chuyên canh rau màu tập trung có thu nhập cao tại xứ đồng Đá Dựng. Địa phương đề nghị ngành chức năng tạo điều kiện để nhân dân vay vốn lãi suất thấp và hỗ trợ vốn để HTX đầu tư, mở rộng mô hình sản xuất, nâng cao năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế (Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Phòng NN-PTNT huyện Tây Hòa).

Trâm Trân

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang