• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ổn định đầu ra cho vùng rau an toàn

Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 14/05/2017
Ngày cập nhật: 16/5/2017

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại TP Cần Thơ giảm theo quá trình phát triển đô thị, nên nhiều mô hình nông nghiệp đô thị cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân đang trở thành xu hướng tất yếu của nông nghiệp đô thị. Nhiều mô hình trồng rau màu an toàn được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra đang khuyến khích nông dân mở rộng diện tích sản xuất.

Nhiều chuyển biến

Các sản phẩm rau sạch, an toàn ngày càng được quan tâm. Trong ảnh: Khách hàng chọn mua rau tại Siêu thị Co.opmart Cần Thơ.

Những năm gần đây, nhiều diện tích trồng rau màu tại TP Cần Thơ đã chuyển sang hướng sạch, an toàn, chuyên canh. Hiện vùng trồng rau an toàn của thành phố tập trung ở các quận Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng, Thốt Nốt và huyện Phong Điền. Ông Trương Tiến Luật, Trưởng phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, cho biết: "Từ đầu năm 2017 đến nay, quận tập trung xây dựng, củng cố và phát triển vùng sản xuất rau màu chuyên canh theo hướng an toàn ở 7/9 phường với tổng diện tích hơn 86,4ha, tăng 8,46ha so với cùng kỳ. Các loại rau màu được trồng chủ yếu gồm: hẹ, rau thơm, cần ống, cải các loại, dưa leo, khổ qua, ớt...". Quận Thốt Nốt đã hình thành một số mô hình trồng rau trong nhà lưới như: trồng hẹ ở phường Thạnh Hòa (500m2) và rau cần ống tại phường Thới Thuận (1ha). Phòng Kinh tế quận làm đầu mối kết nối với các siêu thị, khách sạn, nhà hàng, công ty trên địa bàn thành phố ký hợp đồng bao tiêu rau màu cho nông dân. Đến nay, Siêu thị Co.opmart tại Thốt Nốt, một số công ty nằm trong Khu Công nghiệp Trà Nóc đã cam kết thu mua rau màu, giúp nông dân trồng rau Thốt Nốt an tâm đầu ra của sản phẩm.

Để tăng hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều nông dân liên kết lại thành lập hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác sản xuất như: HTX Rau an toàn phường Long Tuyền và phường Long Hòa (quận Bình Thủy); HTX sản xuất hẹ Phúc Thạnh thuộc phường Thạnh Hòa (quận Thốt Nốt); HTX sản xuất rau muống Hòa Phát ở phường Thới An (quận Ô Môn). Ông Triệu Công Đỉnh, Giám đốc HTX rau màu Long Tuyền, quận Bình Thủy, bộc bạch: "Tham gia vào HTX, nông dân không chỉ có điều kiện tương trợ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau mà còn cùng nhau chia sẻ rủi ro khi gặp thiên tai, thị trường bất lợi. Đặc biệt, nông dân trong HTX được chính quyền tạo điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến để giảm giá thành sản xuất; đồng thời lãnh đạo địa phương còn giới thiệu, kết nối thị trường với các doanh nghiệp để giúp HTX tìm đầu ra cho sản phẩm"…

Cùng với việc liên kết, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, ngành nông nghiệp thành phố còn hướng nông dân sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn. Thời gian qua, thành phố đã triển khai Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGAP" tại HTX Rau an toàn Long Tuyền, quận Bình Thủy, với 10,22ha trồng bí, dưa hấu, ớt, khổ qua, cà chua, dưa leo, dưa lê được cấp giấy chứng nhận sản phẩm rau an toàn phù hợp với quy trình VietGAP. Tại quận Thốt Nốt, ngoài việc hình thành vùng rau chuyên canh theo hướng an toàn, trồng rau trong nhà lưới, quận còn xây dựng vùng trồng rau theo hướng nông nghiệp đô thị với mô hình trồng nấm bào ngư tại phường Thới Thuận. Song song đó ngành nông nghiệp thành phố còn phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng rau tại các chợ, siêu thị. Trong các tháng đầu năm 2017, đã tiến hành phân tích 55 mẫu rau các loại; kết quả có 3 mẫu có dư lượng vượt mức an toàn, 9 mẫu có dư lượng ở mức an toàn, các mẫu còn lại không phát hiện dư lượng.

Phát triển chuỗi liên kết

Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp của TP Cần Thơ đang chuyển hướng dần sang nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình trồng rau màu an toàn khu vực ngoại thành được ngành nông nghiệp khuyến khích nhân rộng và hình thành các tổ, nhóm, câu lạc bộ, HTX sản xuất rau an toàn tại các vùng trồng rau màu trọng điểm ở quận Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng và huyện Phong Điền. Ngành nông nghiệp thành phố còn tạo điều kiện để nông dân ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật (IPM, sản xuất theo hướng an toàn sinh học…) để giảm giá thành sản xuất.

Theo đánh giá của một số quận, huyện, việc giải quyết khâu tiêu thụ cho các sản phẩm rau màu nói chung và rau màu sản xuất theo hướng GAP nói riêng đang là vấn đề nan giải. Ông Nguyễn Văn Mười, nông dân phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, chia sẻ: "Trồng rau màu theo hướng GAP đòi hỏi kỹ thuật cao lại phải gò mình vào khuôn khổ, nhưng tôi có thể làm được. Tuy nhiên, khi bán ra thị trường thì giá rau sản xuất theo GAP cũng chỉ ngang giá với rau trồng thông thường. Đó là điều làm nông dân ngán ngại". Về lâu dài, sản xuất rau màu cần phải được tổ chức thực hiện theo quy trình GAP để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường cũng như người tiêu dùng. Nhưng muốn sản phẩm rau màu có bước chuyển biến về chất, cần sự chính sách hỗ trợ từ các bộ, ngành từ Trung ương và địa phương trong việc hướng dẫn nông dân ứng dụng kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn,… Nhà nước cần vào cuộc tích cực trong việc hình thành chuỗi liên kết trong khâu sản xuất-thu mua, phân phối-tiêu dùng, sơ chế, bảo quản… cho các sản phẩm an toàn để khuyến khích nông dân tham gia chuỗi liên kết.

Nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề kỹ thuật trồng rau màu an toàn không khó với nông dân, nông dân cần sự ổn định đầu ra của sản phẩm để giảm bớt các rủi ro trong đầu tư. Nông dân cũng rất cần ngành nông nghiệp giới thiệu, trợ giá và hướng dẫn nông dân tiếp cận các giống rau màu mới để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất. Theo bà Nguyễn Thị Kiều, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, để tiến tới xây dựng vùng sản xuất rau an toàn theo quy hoạch, ngành nông nghiệp thành phố sẽ phối hợp với các quận, huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn về quy trình sản xuất rau an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP, phân bố chuyển dịch cơ cấu rau màu hợp lý, phù hợp với từng vùng sản xuất. Đồng thời, vận động từ nhiều nguồn kinh phí đầu tư cho việc chọn tạo và ứng dụng các giống rau màu mới, có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất để tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân trên cùng một đơn vị diện tích.

Mỹ Thanh

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang