Nguồn tin: Báo Phú Yên, 20/12/2017
Ngày cập nhật:
21/12/2017
Nông dân xã Sơn Long (huyện Sơn Hòa) tìm mua cây sắn giống từ xã Sơn Định về trồng - Ảnh: LÊ TRÂM
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên, bão số 12 làm hư hại, ngã đổ trên 5.420ha sắn, trên 2.014ha cao su tại các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa. Riêng diện tích cao su ngã đổ, nhiều nông dân không đủ vốn đầu tư trồng lại nên chọn giải pháp trồng sắn để lấp đất trống. Thế nhưng cây sắn giống khan hiếm, nông dân đi tìm mua khắp nơi cũng không đủ trồng.
Bà Trần Thị Tám ở xã Sơn Long (huyện Sơn Hòa) chia sẻ: Nhà tôi có 3ha cao su ngã đổ, tôi thu dọn bán cây xong, do không có vốn đầu tư trồng lại nên chuyển sang trồng sắn. Vùng này không có cây sắn giống, tôi phải đến xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa) mua 1ha giống cây sắn với giá 3 triệu đồng, rồi thuê 7 công chặt trảy, xe vận chuyển về. Riêng chi phí về cây giống hết 3,5 triệu đồng.
Xã Sơn Định là một trong những địa phương thiệt hại nặng về cao su ngã đổ 373,9ha, sắn 26ha. Số diện tích cao su ngã đổ bước đầu nông dân chuyển sang trồng sắn. Ông Bùi Văn Lon cho hay: Mấy ngày nay, mưa liên tiếp làm đất lún, xe không vào được nên nông dân không nhổ sắn bán cho nhà máy dẫn đến không có cây sắn giống chặt trồng. Nhiều diện tích trồng cao su ngã đổ, nông dân chuyển sang trồng sắn nên hiện cây sắn giống vùng này khan hiếm.
Ông Trần Minh Tiên, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Sơn Định, cho biết: Sau bão, Ngân hàng NN-PTNT thống nhất khoanh nợ cho nhân dân trồng cao su bị thiệt hại, tuy nhiên để đầu tư trồng mới lại thì nhân dân thiếu vốn nên trước mắt chuyển sang trồng cây ngắn ngày, cụ thể là trồng sắn, vì vậy cây giống khan hiếm.
Cũng như nông dân trồng cao su ở huyện Sơn Hòa, người trồng cao su bị thiệt hại do bão ở Sông Hinh cũng chuyển sang trồng sắn. Ông Trần Quang Thiện ở xã Sông Hinh cho biết, gia đình ông có 1ha cao su bị ngã đổ, đã thu dọn vườn cây chuyển sang trồng sắn. Hiện nay do khan hiếm cây giống, nên gia đình ông chờ đến đầu tháng Chạp mới đầu tư trồng sắn trên đất cao su ngã đổ, lúc đó cây sắn giống nhiều, thân cây già, đảm bảo chất lượng.
Theo ông Nguyễn Khắc Sự, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh, số diện tích cao su ngã đổ hàng loạt, trước mắt, huyện đề nghị các xã vận động nhân dân chuyển sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày như sắn, đậu… tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên khó khăn hiện nay, do nông dân trồng sắn rải vụ, thu hoạch không tập trung nên không có nhiều cây giống. Phòng NN-PTNT khuyến cáo nông dân tìm nguồn cây sắn giống chất lượng để đầu tư tái sản xuất.
TRÂM TRÂN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.