• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Hàng trăm héc ta tiêu đứt rễ, rụng hạt

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 11/11/2017
Ngày cập nhật: 13/11/2017

Vườn tiêu tại xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) bị ngã đổ trong cơn bão số 12 - Ảnh: HOÀI NAM

Bão số 12 càn quét làm hàng trăm héc ta tiêu từ 5-10 năm tuổi ở các huyện Tây Hòa, Sông Hinh đứt rễ, rụng hạt. Người trồng tiêu thiệt hại nặng nề. Để khôi phục lại vườn tiêu, chi phí 25-30 triệu đồng/ha để mua trụ tiêu mới, giống, công trồng... Đó là chưa kể người trồng tiêu “thất thu” khoảng thời gian từ ngày trồng mới đến ngày tiêu ra trái.

Tại xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa), hàng loạt trụ tiêu đổ ngã bứng cả gốc, hàng trăm trụ tiêu xiêu vẹo, dây tiêu đứt văng tứ tung. Có những vườn tiêu 5-10 năm tuổi, trái non, bông rụng xác xơ. Ông Bùi Văn Tính ở Sơn Thành Tây, một người trồng tiêu cho hay: Gió bão giật tới giật lui, tiêu non, bông lá rụng đầy gốc. Có hàng tiêu trúng luồng gió cuốn dây tiêu nằm bẹp xuống đất như dùng rựa dạt xuống, có trụ như bị lôi nguyên đống dây bỏ xuống đất.

Theo nhiều người trồng tiêu ở đây, để khắc phục vườn tiêu, chi phí đầu tư ước tính phải tốn từ 25-30 triệu đồng/ha để mua trụ tiêu mới, giống, công trồng, chăm sóc... thay thế cho các trụ bị gió quật ngã. Đó là chưa kể người trồng tiêu “thất thu” khoảng thời gian chờ đến khi tiêu ra trái. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó phòng NN-PTNT huyện Tây Hòa cho biết: Sau khi bão tan, Phòng NN-PTNT phối hợp với Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện kiểm tra tại các vườn tiêu. Thống kê thiệt hại ban đầu tại xã Sơn Thành Tây là 150ha, xã Sơn Thành Đông là 10ha.

Sau bão số 12, tại xã Ea Bia (huyện Sông Hinh) vườn tiêu đang thời kỳ ra hoa, đậu trái nên trái non rụng đầy gốc. Dây tiêu bị đứt khỏi trụ văng xuống nằm la liệt. Ông Nguyễn Thông, một chủ vườn tiêu xã Ea Bia ngậm ngùi, nói: Tiêu mất mùa năm này chờ năm khác trả mùa. Còn tiêu gặp bão rụng bông rụng hạt đã đành, dây tiêu đứt tiện, trụ ngã bứt rễ, ngập úng nước thì coi như trắng tay.

Bão số 12 cũng tàn phá vườn tiêu của xã Ea Bar (huyện Sông Hinh). Thống kê của UBND xã Ea Bar, toàn xã có 5.378 trụ tiêu bị bão làm ngã đổ, xiêu vẹo, đứt dây, thiệt hại từ 50-70% . Còn tại xã Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh), trên 34ha tiêu bị bão tàn phá. Bà Trần Thị Thu, người trồng tiêu ở đây than vãn: Gió bão mạnh quá làm tiêu rụng hạt, rơi bông, vụ tiêu này coi như trắng tay.

Ông Đinh Ngọc Dạn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết: Diện tích tiêu bị hư hỏng, đổ ngã toàn huyện trên 56,70ha, thiệt hại trên 10 tỉ đồng. Sau bão, huyện chỉ đạo UBND các xã vận động bà con nhân dân khắc phục các cây tiêu, cao su, mía bị đổ ngã để tiếp tục sản xuất.

Ông Đặng Văn Mạnh, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên, cho hay: Qua kiểm tra các vườn tiêu tại huyện Tây Hòa, Sông Hinh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên khuyến cáo, các trụ tiêu bị tuột dây do bão, người trồng tiêu cần buộc lại, cắt tỉa các dây tiêu bị hư hại và tiếp tục chăm sóc giúp cây phục hồi tốt. Đối với các vườn bị ngập úng, cần khẩn trương khai thông nước vườn tiêu, cải tạo lại hệ thống thoát nước để hạn chế tình trạng ngập úng vườn tiêu. Các cây tiêu còn sống đang có triệu chứng vàng lá nhẹ, bà con nông dân bón các loại phân lân (P205) dễ hòa tan, có hàm lượng P205 cao dạng lỏng như siêu lân 10-55-10+TE để kích thích ra rễ mới.

LÊ TRÂM

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang