Nguồn tin: Báo Phú Thọ, 02/01/2017
Ngày cập nhật:
4/1/2017
“Thị trường tiêu thụ cứ ổn định như hiện nay thì không loại cây trồng nào cho hiệu quả cao như đinh lăng. Mỗi héc-ta sau hơn năm đã cho nguồn thu 1,5 - 2 tỷ đồng. Nhà có sào vườn chịu khó bỏ công lao động thì lo gì đói nghèo…”. Đó là nhận định của đông đảo người dân xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ về cây đinh lăng - loại cây đang phát huy hiệu quả tích cực trong việc giảm nhanh hộ nghèo, nhân lên những gia đình khá giả, có nguồn thu vài trăm triệu đồng mỗi năm trên địa bàn xã.
Trên địa bàn xã Minh Tiến, số gia đình có nguồn thu ổn định vài trăm triệu đồng mỗi năm như chị Thúy, chị Thiện ngày một nhiều. Đường ngang ngõ dọc trong xã đâu đâu cũng xuất hiện bảng hiệu cung cấp cây giống, cây thương phẩm đinh lăng. Các khoảnh vườn ven đồi, giáp nhà, bờ ao, dưới tán cây ăn quả… được tận dụng phủ xanh bằng cây đinh lăng. Nhiều gia đình trở thành tỷ phú sau 2-3 năm trồng đinh lăng. Xã liên tục đón các đoàn về tham quan, học tập kinh nghiệm, thậm chí có người từ thị trấn Đoan Hùng về xã thuê đất, thuê người trồng đinh lăng… Ông Hoàng Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: Cây đinh lăng xuất hiện trên đồng đất Minh Tiến được khoảng 4 năm và đặc biệt rầm rộ vào 2 năm trở lại đây. Hiện nay toàn xã có hơn 400 gia đình trồng đinh lăng chiếm già nửa số hộ của xã với tổng diện tích lên tới 80ha. Bà con sản xuất ra đến đâu, có cơ sở thu mua ngay đến đấy. Với thời giá thị trường hiện nay, có thể khẳng định không cây trồng nào hiệu quả kinh tế bằng cây đinh lăng. Nhờ đó, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Xã thuần nông, 95% dân số sống dựa vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp thuần túy nhưng thu nhập bình quân của người dân Minh Tiến đã đạt 23 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 6,8%. Xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.!
Đánh giá cao hiệu quả kinh tế từ cây đinh lăng trong thời điểm hiện tại và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân mở rộng diện tích canh tác, quy mô sản xuất cây giống nhưng chính quyền xã Minh Tiến vẫn không coi đây là cây trồng chủ lực, mũi nhọn. Do tính bất ổn của thị trường nên Đảng ủy, UBND xã vẫn chỉ đạo, vận động người dân tập trung canh tác đảm bảo diện tích cây lúa, hoa màu, phát triển cây chè, cây ăn quả, cây nguyên liệu… theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Hiện tại, xã đang chỉ đạo bà con chuẩn bị tốt các điều kiện gieo cấy 82ha lúa chiêm xuân, duy trì cánh đồng 1 giống; chăm sóc 120,5ha chè và 32ha cây bưởi… và cây đinh lăng được định hướng mở rộng thêm 30ha xen dưới tán cây ăn quả.
Không đơn thuần là loại cây trồng có lợi nhuận cao mà chính tinh thần chủ động, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo bền vững của Đảng ủy, chính quyền và người dân Minh Tiến mới là “dược liệu” đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong việc “trị bệnh” nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho người dân, thiết thực xây dựng cuộc sống mới phồn thịnh…
Hà Phương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.