Nguồn tin: Báo Lào Cai, 01/10/2017
Ngày cập nhật:
2/10/2017
Những cây gừng núi mọc hoang dại đã mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho người dân Bát Xát (Lào Cai).
Theo thông tin từ UBND xã Mường Vi (Bát Xát), thời gian qua Hợp tác xã Mường Kim của địa phương đã cung cấp khoảng 50 tấn củ gừng núi, một loại gừng mọc hoang dại trên rừng (còn gọi là gừng tía) cho nhân dân trồng và bao tiêu sản phẩm để chiết xuất tinh dầu. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, người dân các xã: Mường Vi, Bản Qua, Quang Kim đã trồng được 22 ha gừng núi, chuẩn bị cho thu hoạch. Ước tính mỗi ha gừng núi khi trừ mọi chi phí sẽ thu khoảng 60 triệu đồng.
Người dân các địa phương trồng được 22 ha gừng núi.
Đại diện Hợp tác xã Mường Kim cho biết: Thời gian tới sẽ thu mua gừng núi cho người dân với giá 3.500 - 4.000 đồng/kg củ tươi, 3.000 đồng/kg lá tươi. Sau khi chiết xuất, mỗi lít tinh dầu gừng núi có giá từ 2,5 - 3 triệu đồng. Dự kiến năm 2017, Hợp tác xã Mường Kim sẽ chiết xuất khoảng 300 lít tinh dầu gừng núi cung cấp cho một số công ty dược trong và ngoài nước.
Mỗi kg gừng núi có giá 3.500 - 4.000 đồng.
Trước đó, năm 2015, một dự án phi chính phủ được thực hiện tại xã Mường Vi đã hỗ trợ người dân thử nghiệm chiết xuất tinh dầu từ cây gừng núi. Sản phẩm được một công ty dược ở Hà Nội giới thiệu sang Thái Lan và được thị trường này đón nhận.
Cây gừng núi mọc nhiều trên rừng khu vực Bát Xát, là vị thuốc tự nhiên được đồng bào dân tộc Giáy xã Mường Vi lấy về chữa bong gân, chấn thương bầm tím, có tác dụng giảm đau nhanh.
Tuấn Ngọc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.