• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lai Vung (Đồng Tháp): Mùa vụ Tết, nông dân kém vui

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 23/01/2017
Ngày cập nhật: 24/1/2017

Tại vùng màu của xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp dưa lê là một trong những mặt hàng thế mạnh được nông dân đánh giá cao vào dịp Tết Nguyên đán, do được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra với giá hợp lý và ổn định. So với những năm trước, giá dưa lê năm nay có phần “nhỉnh” hơn, song nông dân vẫn không vui do mưa kéo dài khiến dưa lê bị dịch hại liên tục. Hầu như cả cánh đồng bị mất mùa, nhiều ruộng chỉ thu hoạch được 20 - 30%.

Giá khổ qua thấp nhất trong 5 năm trở lại đây

Nông dân trồng huệ của huyện Lai Vung cũng đứng ngồi không yên khi Tết đang gần kề. Chị Nguyễn Thị Thắm ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung tâm sự: “Chưa năm nào huệ lại thất mùa như năm nay, mưa kéo đến cả tháng Chạp, huệ không ra bông nỗi mà còn thối cả gốc rễ. Gần 2 công đất nhưng chỉ thu hoạch được vài trăm bông, tiền bán bông không đủ để trả tiền vật tư nông nghiệp...”.

Tình trạng thời tiết thất thường làm cho nhiều mặt hàng nông sản rớt giá thê thảm. Chị Nguyễn Thị Cô Le - chủ vựa nông sản ở xã Tân Hòa, huyện Lai Vung cho biết: “Theo lịch xuống giống màu những năm trước thì khoảng mùng 1/10 (âm lịch) nông dân sẽ xuống giống một lần và khoảng 20/10 (âm lịch) lại xuống giống lần nữa để tránh tình trạng dội chợ. Nhưng năm nay do mưa liên tục, lũ rút muộn nên phải đến gần cuối tháng 10, nông dân mới có thể xuống giống màu. Do xuống giống đồng loạt nên khi thu hoạch sản lượng tập trung quá lớn, gây ra tình trạng “bể chợ”, không những nông dân bị thua lỗ mà cả chủ vựa, thương lái đều khổ với đợt giảm giá vừa rồi”.

Theo ghi nhận từ các chủ vựa nông sản, khoảng 5 năm gần đây chưa bao giờ dưa leo, khổ qua lại đồng loạt rớt giá chỉ còn 1 ngàn đồng/kg như những ngày vừa qua. Hiện giá đậu đũa, đậu que, đậu bắp chỉ còn 2 - 3 ngàn đồng/kg. So với cách đây một tháng, giá các mặt hàng nông sản này đã giảm từ 10 ngàn - 15 ngàn đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Tám, nông dân trồng khổ qua ở xã Tân Hòa cho biết: “Giá thành sản xuất khổ qua đã gần 4 ngàn đồng/kg, trong khi giá bán hiện chỉ còn 1.000 - 1.500 đồng/kg. Tiền thuê đất trồng rẫy lại rất cao, khoảng 7 triệu đồng/công (1.300m2). Nhìn đám khổ qua mà tôi không buồn đi hái, năm nay chắc ăn Tết khó khăn hơn năm rồi nhiều”.

Đối với mặt hàng lúa gạo, qua ghi nhận, giá lúa hiện tại có tăng hơn so với thời điểm tháng trước. Hiện lúa IR 50404 giá 4.400 - 4.500 đồng/kg; OM 4900 giá 5.150 - 5.200 đồng/kg; Nàng hoa 9 giá 5.200 - 5.250 đồng/kg; Jasmine 5.200 đồng/kg. Giá lúa tăng do các doanh nghiệp xuất khẩu đang tích cực mua. Song, người nông dân lại không mấy vui. Ông Phương ngụ xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh chia sẻ: “Vụ đông xuân này, gia đình tôi thu hoạch khoảng 3 tấn lúa, đã bán với giá 4.200 đồng/kg ngay sau thu hoạch để thanh toán nợ nần với chủ đại lý phân bón. Mấy bữa nay, giá lúa tăng hơn 200 đồng/kg thì không còn lúa để bán”.

Không chỉ riêng trường hợp ông Phương, nhiều nông dân thuộc huyện Cao Lãnh đã bán hết lúa sau khi thu hoạch vụ đông xuân, với giá chỉ từ 4.200 - 5.000 đồng/kg (tùy loại). Với giá bán này, nông dân hầu như không có lãi, riêng những hộ thuê đất phải chịu lỗ từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/công. Ông Lê Hoàng Phước ngụ xã Phương Thịnh cho biết: “Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết khiến lúa bị giảm năng suất. Vừa rồi, 7 công ruộng của nhà tôi sau khi thu hoạch xong bán cho thương lái với giá 4.250 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí thì chỉ phá huề do tiền phân, thuốc, nhân công quá nặng”.

Thực tế cho thấy, cũng như nhiều loại nông sản khác, lâu nay việc tiêu thụ lúa của nông dân phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường. Vào thời điểm thu hoạch rộ thì giá lúa giảm, đến khi nông dân bán hết lúa để trang trải chi phí trong quá trình sản xuất vụ trước và bắt đầu bước vào vụ sản xuất tiếp theo thì giá lúa lại tăng. Ước tính với mức chênh lệch hơn 500.000 đồng/tấn lúa so với thời điểm thu hoạch vụ đông xuân và hiện nay thì số tiền mà nông dân thất thu không phải là nhỏ.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Tháp, hiện toàn tỉnh có hơn 48.000ha lúa đông xuân đang thu hoạch, năng suất bình quân 5,15 tấn/ha, giảm khoảng 1,11 tấn/ha so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ Lý - Khánh Phan

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang