Nguồn tin: Báo An Giang, 31/07/2017
Ngày cập nhật:
1/8/2017
Hiện nay, mực nước trên các con sông đang dâng cao, ở huyện đầu nguồn An Phú (An Giang), nông dân tranh thủ thu hoạch hết lúa hè thu, đồng thời khẩn trương làm đất xuống giống vụ lúa thu đông ở những vùng sản xuất có điều kiện thuận lợi, đê bao an toàn. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị đón lũ được địa phương triển khai thực hiện đảm bảo an toàn diện tích trồng trọt.
Chuẩn bị lúa thu đông
Đến thời điểm này, nông dân huyện An Phú đã thu hoạch trên 75% diện tích lúa hè thu (trên 10.000 héc-ta), năng suất bình quân đạt 5,5 tấn/ héc-ta. Giá lúa được thương lái thu mua ở mức 4.850-5.300 đồng/kg. Với mức giá này, nông dân sản xuất có lợi nhuận khá.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú, vụ hè thu năm nay, toàn huyện xuống giống trên 13.400 héc-ta lúa, 3.170 héc-ta màu. Mặc dù vụ hè thu vừa qua, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, chủ yếu do thời tiết thay đổi thất thường nhưng được đánh giá là 1 vụ mùa thắng lợi, tình trạng thiếu nước sản xuất không xảy ra, ngành Nông nghiệp tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ bà con ứng dụng các biện pháp sản xuất, như: “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, quản lý dịch bệnh tổng hợp trên đồng lúa... Nhờ đó, chi phí sản xuất của nông dân giảm, lợi nhuận tăng.
Nông dân được khuyến cáo xuống giống ở những diện tích có đê bao an toàn
Theo dự báo, năm nay lũ xuất hiện sớm và có khả năng cao. Do vậy, sản xuất vụ thu đông năm nay, huyện chỉ khuyến cáo xuống giống ở những nơi có điều kiện đê bao đảm bảo và được sự đồng thuận của người dân. Theo kế hoạch sản xuất vụ lúa thu đông 2017, huyện An Phú sẽ xuống giống 7.475 héc-ta, phân bố ở 15 tiểu vùng, được bố trí 22 trạm bơm, sẵn sàng rút nước khi có nhu cầu. Đồng thời, bố trí xuống giống đồng loạt, cố gắng xuống giống dứt điểm né rầy.
Cùng với việc khuyến cáo nông dân trong vùng đê bao xuống giống đồng loạt theo lịch thời vụ, ngành Nông nghiệp còn khuyến khích nông dân tổ chức vệ sinh đồng ruộng, cắt dọn sạch gốc rạ, trước khi xuống giống nên cày ải, phơi đất…
Đánh cược với con nước
Huyện An Phú có trên 16.579 héc-ta đất nông nghiệp, trong đó có 7.474 héc-ta đất trong bao đê, trên 9.100 héc-ta đất ngoài bao đê. Đối với phần diện tích trong bao đê, mỗi địa phương đều trang bị hệ thống bơm thoát nước nên không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất vụ thu đông. Tuy nhiên, đối với những vùng ngoài đê bao vẫn chưa ngập nước nên bà con nông dân tranh thủ thu hoạch rau màu còn sót lại, đồng thời tiếp tục xuống giống để tranh thủ diện tích đất.
Mấy ngày nay, ông Hồ Văn Tám (ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng) ngày nào cũng theo dõi mực nước trên sông để bố trí xuống giống cho hợp lý. Theo kinh nghiệm của ông Tám, nước lũ năm nay sẽ cao hơn năm ngoái vì tới thời điểm này, nước đã lên gần đến bãi bồi. Tuy nhiên, ông Tám cùng nhiều hộ dân trong ấp vẫn xuống giống, đánh cược với thiên nhiên. Ông Tám cho biết, gia đình ông hiện có 10 công đất. Do sợ nước năm nay sẽ cao hơn năm rồi, gây thiệt hại lớn nên ông chỉ xuống giống một phần diện tích đất, khoảng 4 công để trồng bắp. “Mặc dù biết nước lên nhưng thấy mọi người xung quanh xuống giống, tôi cũng xuống giống theo. Nhưng cũng không dám đánh liều xuống giống toàn bộ vì nước lên coi như mất trắng. Còn để đất ở không thì uổng quá”- ông Tám thật tình.
Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hưng Nguyễn Minh Trí, toàn xã có 100 héc-ta đất canh tác ngoài đê bao, tập trung chủ yếu ở khu vực ấp Phước Khánh và khu vực cồn cốc, trồng các loại rau màu như: Bắp, mè, sắn… “Với những vùng đất trong đê bao, địa phương đã vận động bà con nông dân phải vệ sinh đồng ruộng kỹ trước khi gieo sạ, xuống giống đúng lịch thời vụ để né rầy, phòng ngừa dịch bệnh gây hại… Đối với khu vực ngoài đê bao, mặc dù đã có thông báo nhưng một số bà còn vẫn xuống giống, đánh cược với thời tiết. Tuy nhiên, diện tích xuống giống còn ít do người dân sợ lũ sẽ về” - ông Trí cho biết.
Đình Đức
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.