• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Sản xuất ngư cụ vào mùa làm ăn

Nguồn tin:  Báo An Giang, 26/07/2017
Ngày cập nhật: 27/7/2017

Những ngày qua, nước trên sông Tiền, sông Hậu lên nhanh. Cường suất nước bình quân mỗi ngày từ 10 - 15 cm. Ngư dân dự báo, tôm, cá từ thượng nguồn sẽ đổ về hạ lưu nhiều, vì vậy các làng nghề sản xuất ngư cụ trong tỉnh An Giang đã vào mùa làm ăn.

Giá tăng

“Năm nay, hầu hết giá các sản phẩm ngư cụ trên địa bàn tỉnh đều tăng so với những năm trước từ 15 - 30%. Cụ thể, lưỡi câu Mỹ Hòa tăng 30%, dầm chèo Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên) tăng 20%. Lọp cua đồng Mỹ Đức (Châu Phú) tăng 20%, xuồng ghe Mỹ Hiệp (Chợ Mới) tăng 12%” - ông Nguyễn Văn Lãnh, ấp Phú Thuận, xã Phú Hội (An Phú), chia sẻ. Nguyên nhân của việc tăng giá do 3 năm vừa qua (2014, 2015, 2016) ĐBSCL lũ thấp, tôm, cá không nhiều nên ngư cụ sản xuất ra tiêu thụ rất chậm. Nhiều cơ sở sản xuất rơi vào tình trạng thua lỗ nặng dẫn đến phá sản. Số còn lại tìm nghề khác sinh sống, làm ăn. Vì vậy, khi ĐBSCL có lũ, thị trường có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn thì các làng nghề không đủ sản phẩm đáp ứng, từ đó giá tăng.

Dân đầu nguồn vui mừng vì năm nay sông rạch có nhiều tôm cá

Sản phẩm làng nghề tiêu thụ mạnh nhất hiện nay là lưỡi câu Mỹ Hòa, dầm chèo Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên), lọp cua đồng Mỹ Đức (Châu Phú) và xuồng ghe Mỹ Hiệp (Chợ Mới). “Mỗi cái lọp cua đồng, sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng có giá lên đến 39.000 đồng/cái. Nhiều hộ có nhu cầu mua với số lượng lớn, họ tổ chức mua tre về làm. Tuy vậy, do năm nay lũ lớn, sản phẩm không có đủ để bán. Nguyên nhân do nhiều hộ bỏ nghề, đi làm công nhân ở các khu công nghiệp nên sản phẩm của làng bị ít lại”- ông Trần Văn Hải, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Đức (Châu Phú), chia sẻ.

Làng lưỡi câu Mỹ Hòa được hình thành và phát triển cách đây gần 100 năm. Sản phẩm của làng hiện được tiêu thụ rất mạnh, không đáp ứng nổi nhu cầu thị trường. Ngoài sản xuất lưỡi câu cá biển, cơ sở trong làng còn sản xuất lưỡi câu cá đồng. Sản phẩm tiêu thụ sang tận Campuchia, Thái Lan, Lào. “Các cơ sở sản xuất lưỡi câu nơi đây rất phấn khởi, vì năm nay lũ lớn, lưỡi câu sản xuất ra không kịp bán, giá tăng ít nhất 30%. Nếu những năm trước, thời điểm này, cả làng chỉ loay hoay tiêu thụ sản phẩm còn tồn đọng, thì nay, lưỡi câu bán hết sạch mà giá cả lại tăng. Đa phần năm nay, làng nghề sản xuất theo đơn đặt hàng nên giá lúc nào cũng cao so với sản phẩm làm bán ở chợ”- bà Trần Thị Phương Trang, chủ cơ sở sản xuất lưỡi câu Inox Phương Trang, chia sẻ.

Tiêu thụ mạnh

Lưỡi câu Hòa Long (dây inox số 5), giá bán hiện nay là 550.000 đồng/muôn (10.000 lưỡi), tăng 165.000 đồng/muôn. Loại lưỡi câu Ó (dây inox số 6), giá bán 650.000 đồng/muôn. Sản phẩm được tiêu thụ mạnh tại các địa phương: An Giang, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Đà Nẵng, Kiên Giang, đặc biệt là thị trường Campuchia. Bình quân mỗi ngày, làng nghề nơi đây cung cấp ra thị trường từ 1 - 1,5 tấn lưỡi câu các loại. Gia đình bà Trang có 3 đời làm nghề sản xuất lưỡi câu. Bình quân mỗi tháng, gia đình sản xuất 100 muôn (đa phần sản xuất theo đơn đặt hàng). Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ mạnh tại thị trường Campuchia.

Làng sản xuất dầm chèo Mỹ Thạnh, sản xuất hàng không đủ bán

Ở Tổ hợp tác dầm chèo Mỹ Thạnh, ngay thời điểm nước đổ là sản phẩm của tổ tiêu thụ rất mạnh. Bình quân mỗi cây dầm (sản xuất theo đơn đặt hàng) giá 28.000 đồng, tăng 5.600 đồng/cây so với trước. Giá tăng nhưng sản phẩm không đủ bán. “Mấy năm trước lũ nhỏ, sản phẩm làm ra tiêu thụ rất chậm nên nhiều hộ trong tổ chuyển sang làm nghề khác. Từ 32 hộ sản xuất, nay chỉ còn 12 hộ, vì vậy sản phẩm làm ra luôn thiếu so với nhu cầu thị trường. Cầu nhiều mà cung ít nên giá tăng”- ông Lê Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ hợp tác dầm chèo Mỹ Thạnh, chia sẻ.

Điểm nổi bật trong mùa lũ năm nay, sản phẩm ngư cụ của các làng nghề trong tỉnh bán được rất nhiều cho dân vùng ven biên của các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, bởi năm nay lũ lớn, nhiều hộ dân sống ở khu vực biên giới (tiếp giáp với Campuchia) đã “sống được” từ đánh bắt cá mùa lũ. Đặc biệt, những ngày qua, khi huyện An Phú, TX. Tân Châu có chủ trương xả lũ lên đồng, người dân ở đây đánh bắt được cá, cua đồng rất nhiều và họ rất phấn khởi. Với người dân An Giang hiện nay, “chung sống với lũ” đã trở thành một điều thú vị, bởi sản vật mùa lũ lúc nào cũng phong phú. Từ bông điên điển, bông súng đến cua đồng, cá linh, rắn, ếch, nhái, lươn, chuột đều có mặt ở khắp các chợ quê, thỏa sức thưởng thức. Lũ lớn, đi cùng với sản vật mùa lũ phong phú, các làng nghề sản xuất ngư cụ trong tỉnh cũng bước vào mùa làm ăn lớn trong năm…

“Năm nay, lũ sẽ lớn. Cá từ thượng nguồn theo nước về hạ lưu sẽ nhiều. Kinh nghiệm dân gian cho thấy, năm nào ở những bụi tre rừng, măng mọc ôm thật sát vào cây tre mẹ thì năm đó sẽ có lũ lớn (lũ lớn, dông gió nhiều, măng mọc sát cây tre mẹ để nương tựa). Năm nay, bụi tre rừng sau hè nhà tôi, măng mọc ôm sát cây tre mẹ. Cây sậy mọc ở ven sông có tới 4 ngấn, mỗi ngấn cách nhau rất xa. Cây cỏ tây cho bò ăn cũng vậy, mỗi lóng cỏ rất dài, báo hiệu một mùa lũ lớn”- ông Nguyễn Văn Lãnh, ấp Phú Thuận, xã Phú Hội (An Phú), chia sẻ.

Minh Hiên

Các tin mới:

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang