• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Người nuôi tôm hùm ở Sông Cầu gặp khó

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 18/02/2017
Ngày cập nhật: 20/2/2017

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, bệnh sữa trên tôm hùm nuôi ở TX Sông Cầu (Phú Yên) có xu hướng bùng phát. UBND địa phương này đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ người nuôi khắc phục dịch bệnh. Thị xã cũng cần tỉnh có chính sách hỗ trợ để các hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại có điều kiện tái sản xuất.

Tôm hùm nuôi tại thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh (TX Sông Cầu) chết do bệnh sữa - Ảnh: ANH NGỌC

Bệnh sữa có xu hướng bùng phát

Hiện nhiều người nuôi tôm hùm ở TX Sông Cầu rất lo lắng vì bệnh sữa trên tôm có xu hướng bùng phát. Ông Nguyễn Văn Hoàng ở thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, cho biết: Gia đình tôi thả nuôi 20 lồng (khoảng 4.000 con) tôm hùm xanh tại đầm Cù Mông. Đến đầu tháng 2 này, bệnh sữa trên tôm hùm nuôi xảy ra khiến một lượng lớn tôm nuôi bị chết. Hiện gia đình tôi chỉ còn khoảng 1.000 con tôm hùm. Tôm nuôi hơn 10 tháng, trọng lượng từ 0,4-0,6kg/con, dù chưa đến thời kỳ thu hoạch nhưng gia đình cũng quyết định xuất bán để giảm thiểu thiệt hại… Còn theo ông Đỗ Phụng Hoàng cũng ở xã Xuân Thịnh, gia đình ông nuôi 18 lồng với khoảng 3.000 con tôm hùm xanh. Sau đợt lũ lụt cuối năm 2016 và do bị bệnh sữa mới đây, tôm chết khá nhiều, hiện chỉ còn gần 1.000 con. Tôm hùm xanh đang được thu mua với giá khoảng 750.000 đồng/kg loại 1, nhưng do chưa đạt kích cỡ nên chỉ còn khoảng 700.000 - 730.000 đồng/kg…

Ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh, cho biết: Xã hiện còn 15.000 lồng nuôi tôm hùm với khoảng 100.000 con, trong đó chủ yếu là tôm hùm xanh. Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, bệnh sữa trên tôm hùm nuôi có chiều hướng bùng phát; riêng khu vực thôn Vịnh Hòa tỉ lệ tôm hùm chết do bệnh sữa từ 30- 40%, các khu vực khác khoảng 10-20%. Theo tìm hiểu của xã, nguyên nhân phát bệnh sữa là do thời tiết chuyển mùa, tôm yếu, tôm chuẩn bị lột xác, vùng nuôi bị ngọt hóa… Xã đã báo cáo sự việc với UBND TX Sông Cầu và các ngành chuyên môn đang hỗ trợ, giúp ngư dân điều trị bệnh này cho tôm. Tuy nhiên, muốn điều trị có hiệu quả, chỉ có cách phòng ngừa trước đó, còn khi tôm phát bệnh thì hiệu quả điều trị chỉ đạt khoảng 50%…

Theo Trạm Chăn nuôi và thú y TX Sông Cầu, bệnh sữa trên tôm hùm từ đầu năm 2017 đến nay cũng đã xuất hiện tại một số vùng nuôi khác trên địa bàn thị xã với tỉ lệ tôm chết khoảng 10- 20%, riêng các vùng nuôi thuộc đầm Cù Mông có tỉ lệ tôm chết cao hơn. Hiện đơn vị này chưa thể thống kê đầy đủ số lượng tôm chết do bệnh sữa. “Vừa qua, chúng tôi đã khuyến cáo người nuôi tôm hùm thả nuôi với mật độ thưa, quản lý tốt nguồn thức ăn cho tôm, xử lý tôm chết theo quy định để tránh lây lan dịch bệnh; đồng thời hướng dẫn người nuôi tăng cường bổ sung vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa… nhằm tăng sức đề kháng cho tôm nuôi”, ông Phạm Xuân Hương, Trưởng Trạm Chăn nuôi và thú y TX Sông Cầu, nói.

Khó khăn chồng chất

Năm 2016, tình hình dịch bệnh trên tôm hùm nuôi rất phức tạp, tỉ lệ tôm chết trung bình trên địa bàn TX Sông Cầu khoảng 30-45% tổng đàn. Một số vùng nuôi thuộc xã Xuân Cảnh (các thôn Hòa Mỹ, Hòa Hội, Hòa Thạnh) tỉ lệ tôm chết khoảng 45-55% tổng đàn; tôm chết có dấu hiệu bệnh sữa, đen mang, đỏ thân. Riêng các vùng nuôi thuộc xã Xuân Phương (các thôn Phú Mỹ, Dân Phú 1) đã xảy ra hiện tượng “nước nở hoa” làm tôm hùm nuôi chết hàng loạt, thiệt hại khoảng 25.220 con. Ngoài ra, do ảnh hưởng các đợt mưa lũ cuối năm 2016, nhiều đối tượng thủy sản nuôi ở TX Sông Cầu, trong đó có tôm hùm cũng bị thiệt hại nặng, khiến người dân gặp khó khăn chồng chất.

Ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết: Gia đình tôi vay hai ngân hàng tổng cộng 135 triệu đồng để nuôi tôm hùm. Đến nay, các khoản vay này chưa trả được, cộng với tiền lãi đã lên đến gần 200 triệu đồng. Gia đình tôi mong muốn Nhà nước có chính sách khoanh nợ, giãn nợ đối với các hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đồng thời tiếp tục cho bà con vay vốn tái sản xuất, ổn định cuộc sống. Theo ông Lê Minh Hoan, xã Xuân Thịnh đã lập danh sách các hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại do thiên tai năm 2016 gửi đến các ngân hàng tham gia cho vay và báo cáo UBND TX Sông Cầu. Tuy nhiên, đến nay, toàn xã vẫn chưa có hộ dân nào được hỗ trợ cũng như tiếp tục được vay để tái sản xuất…

Liên quan đến vấn đề này, ông Trương Văn Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh TX Sông Cầu, cho biết: Năm 2016, ngân hàng cho khoảng 3.470 khách hàng vay hơn 300 tỉ đồng, trong đó có đến 75% là khách hàng nuôi trồng thủy sản. Đợt lũ đầu tháng 11/2016, 120 khách hàng của chúng tôi đã bị thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng, trong đó tiền vay hơn 5,3 tỉ đồng. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh TX Sông Cầu đã thống kê và lập xong danh sách, gửi lên ngân hàng cấp trên để có hướng xử lý. Khi nào có chỉ đạo, đơn vị sẽ thực hiện khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay đối với từng trường hợp cụ thể…

Theo ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu, UBND tỉnh cần tiếp tục có kiến nghị đối với Chính phủ và các ngân hàng sớm hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn bị thiệt hại do thiên tai năm 2016. UBND TX Sông Cầu cũng đề nghị Sở NN-PTNT hướng dẫn các phác đồ điều trị bệnh hiệu quả đối với các đối tượng thủy sản nuôi trên địa bàn thị xã, đặc biệt là bệnh sữa trên tôm hùm.

ANH NGỌC - LỆ QUYÊN

Các tin mới

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang