Nguồn tin: Khuyến Nông VN, 17/07/2017
Ngày cập nhật:
18/7/2017
Hiện nay, bà con nông dân khu vực trung tâm và thượng huyện đang tập trung thu hoạch chính vụ lê năm 2017. Năm nay, diễn biến thời tiết khắc nghiệt đầu năm, khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng đến các loại cây ăn quả, trong đó có cây lê song ở mức độ nhẹ. Mặc dù tỷ lệ ra hoa giảm song tỷ lệ kết quả cao, mẫu mã đẹp, lê quả to nên vẫn bảo đảm năng suất, sản lượng ổn định, chất lượng tốt hơn so với năm ngoái, giá bán cao gấp 1,5- 2 lần so với các vụ trước đã đem lại niềm vui cho người dân trồng lê xanh và lê VH6 tại địa phương.
Bắc Hà hiện có gần 160 ha cây lê, trong đó có 20 ha cây lê xanh giống bản địa trồng từ trước tại Lầu Thí Ngài, Tả Văn Chư và xã Lùng Cải; 140 ha cây lê VH6 trồng tập trung tại 6 xã: Bản Già, Lầu Thí Ngài, Thải Giàng Phố, Tả Chải, Na Hối, Bản Phố, Tả Văn Chư và thị trấn, với hơn 70 ha đang cho thu hoạch. Hiện đang vào thời điểm chính vụ thu hoạch lê trên địa bàn huyện.
Gia đình ông Vàng Văn Thỉ, thôn Na Kim, xã Tả Chải là gia đình trồng cây lê VH6 đầu tiên và có diện tích nhiều nhất của cả huyện. Đến nay, gia đình ông đã có trên 100 cây lê VH6 trồng ở quanh những sườn đồi và trồng thay thế vào một số diện tích mận tam hoa đã già cỗi, trong đó có hơn 50 cây đang cho thu hoạch. Từ khi trồng cây lê VH6, mỗi năm gia đình ông Thỉ thu từ 12 đến 15 triệu đồng. Ông Thỉ cho biết, năm nay, năng suất lê bảo đảm, quả to, chất lượng quả tốt, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Theo ông, trong các loại cây ăn quả ở Bắc Hà, trồng lê đặc sản có hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Tuy nhiên cần phải đầu tư công sức chăm sóc, đốn tỉa, bón phân, phòng chống sâu bệnh cho lê, đặc biệt khi lê kết quả cần bọc giấy bảo vệ để lê phát triển tốt, cho quả to, ngọt, mát.
Sản phẩm lê Bắc Hà vốn đã được thị trường ưa chuộng, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương. Năm nay, lê Bắc Hà mẫu mã đẹp, quả to, chất lượng quả tốt nên việc tiêu thụ khá thuận lợi, giá thành lê tăng cao, gấp 1,5 đến 2 lần so với năm 2016 song vẫn thu hút khách mua lê, nhất là khách du lịch.
Theo đó giá lê xô dao động từ 30- 40 ngàn đồng/kg, tăng trung bình 10 - 15 ngàn đồng kg, giá lê chọn dao động từ 60- 70 ngàn đồng/kg, tăng 15- 20 ngàn đồng kg, đặc biệt số lượng quả lê chọn tại các vườn, đồi trồng lê chiếm số lượng lớn hơn lê xô đã tăng thêm nguồn thu đáng kể cho người dân trồng lê Bắc Hà.
Vụ thu hoạch lê năm 2017 trên địa bàn huyện bắt đầu từ cuối tháng 6 dương lịch, dự kiến kết thúc vào trung tuần tháng 7 dương lịch. Đối với các hộ nông dân trồng lê ở khu vực trung tâm và thượng huyện thì vụ thu hoạch lê năm nay trúng giá cao đã đem lại nguồn thu đáng kể, cải thiện đời sống, tạo niềm tin để người nông dân tiếp tục quan tâm đầu tư chăm sóc, phát triển diện tích cây lê.
Đóng thùng lê chuẩn bị xuất bán
Có thể nói, cây lê đã khẳng định vị thế trên đồng đất vùng đất Bắc Hà, thích nghi với điều kiện tự nhiên; khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng và điều kiện canh tác của bà con nông dân, sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả có nguồn gốc ôn đới chất lượng cao, tạo ra sản phẩm du lịch mang thương hiệu vùng cao Bắc Hà, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống bà con nông dân vùng cao./.
Tráng Xuân Cường - Đài TT- TH huyện Bắc Hà, Lào Cai
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.