Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 21/04/2017
Ngày cập nhật:
22/4/2017
Chôm chôm vụ thuận thu hoạch từ tháng 5 - 7 âm lịch nhưng do mưa trái mùa nên hiện trái chỉ được như thế này. Ảnh: T.Phương
120 ngàn đồng/kg - đó là giá bán chôm chôm Rong Riêng (còn gọi chôm chôm Thái) tại vườn hiện nay. Đây là mức giá cao nhất của loại trái cây này từ trước đến nay. Cùng với đó, chôm chôm Java cũng cán mức 100 ngàn đồng/kg.
Qua một số nhà vườn được biết, sở dĩ họ phải tiếc nuối trước thời giá hiện nay vì vụ thuận đã bị những trận mưa trái mùa sau Tết cổ truyền phá hỏng. “8 công đất trồng chôm chôm nhà tôi lẽ ra đã “hốt bạc” trong vụ thuận này rồi. Nhưng, cũng chỉ vì những đám mưa bất thường sau Tết làm cây bị nín bông và tược hết” - nông dân Huỳnh Thị Diêm ở ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tiếc rẻ. Vườn bà Diêm cũng là “mẫu số chung” của khoảng 5.600ha chôm chôm trên địa bàn 2 huyện Châu Thành và Chợ Lách.
Ông Đoàn Hữu Đức - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình cho biết, không chỉ chôm chôm bị mưa làm lỡ vụ thuận mà sầu riêng cũng chịu chung số phận. “Kinh tế chính của người dân trong xã là trông vào vườn chôm chôm và sầu riêng. Tuy vụ nghịch thường có giá cao hơn nhưng cá biệt năm nay do ảnh hưởng thời tiết khiến hầu hết nhà vườn phải chuyển sang xử lý cho trái vụ nghịch. Lúc cho trái rộ sẽ vào khoảng tháng 9 đến cuối năm, nguồn cung sẽ rất dồi dào, lúc ấy có lẽ giá cả khó mà ở mức cao được nữa” - ông Đức lo lắng.
Theo Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, không chỉ sầu riêng, chôm chôm bị thời tiết ảnh hưởng không ra trái đúng vụ mà cây măng cụt cũng bị nín bông vì dư âm của đợt thiên tai hạn mặn năm 2016. Phần lớn diện tích cây ăn trái năm nay sẽ không thể cho trái đúng vụ (từ tháng 5 - 7 âm lịch). “Rút kinh nghiệm năm nay, nhà vườn tốt nhất nên đầu tư bạt phủ gốc quanh năm. Bởi, chu kỳ mưa nắng đã không còn bình thường nữa” - Tiến sĩ Liêm khuyến cáo.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 27 ngàn héc-ta cây ăn trái, với sản lượng khoảng 400 ngàn tấn/năm. Trong đó, tập trung 5 loại chủ lực là bưởi da xanh (chiếm 20%), chôm chôm (20%), sầu riêng (6,7%), nhãn (14,5%), măng cụt (6%).
Thái Phương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.