• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cam Lâm: Âu lo vụ xoài chính

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 29/03/2017
Ngày cập nhật: 31/3/2017

Mưa nhiều trong dịp Tết Nguyên đán, cộng với sương muối kéo dài, nhiều vườn xoài ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang bị đen hoa, rụng trái non khiến người trồng xoài lo lắng.

Anh Nguyễn Trọng Tâm, tổ dân phố Yên Hòa 2, thị trấn Cam Đức cho biết, nhà anh có 1,4 mẫu xoài Úc, canh nông và xoài bồ. Trước Tết, xoài Úc và canh nông ra hoa hàng loạt, nhưng gặp mưa liên tục nên bông hư gần hết. Sau đó, anh phải bỏ ra hơn chục triệu đồng xử lý cho cây, nhưng bán số xoài đậu quả chỉ được tổng cộng 150.000 đồng. Anh đã bỏ công đập cho rụng hết những hoa bị đen, dưỡng cây rồi phun xịt kích thích cho cây ra hoa trở lại. Nhưng thời tiết năm nay khác thường, dịp Tết Nguyên đán vẫn mưa nhiều ngày, khiến bông xoài mới ra tiếp tục bị đen. Những trái xoài non vừa đậu cũng rụng sạch. Anh lại ra công xử lý, phun thuốc kích thích cho hoa nở và giữ bông… tốn hơn 20 triệu đồng. Tưởng đã yên tâm, nào ngờ từ sau Tết tới nay, trời liên tục sương muối, 5 sào xoài Úc đang phun trà hoa vàng ươm của nhà anh đã thiệt hại hơn 90%. Một số diện tích xoài canh nông cũng trong cảnh tương tự. Nhà anh chỉ còn vớt vát được ít xoài bồ, dự kiến thu 1 - 2 tạ. Tuy nhiên, đây là giống xoài có giá trị kinh tế thấp. “Đợt này, bông còn hư tiếp thì tôi bỏ chăm luôn, chờ vụ sau”, anh Tâm nói.

Những trà hoa xoài bị đen do gặp sương muối

1 mẫu (10.000m2) xoài Úc của nhà anh trai anh Tâm ở gần đó cũng hư toàn bộ do sương muối. Được biết, vụ này, toàn thị trấn Cam Đức có khoảng 630ha xoài các loại, hầu hết đã ra bông. Tuy nhiên, tỷ lệ rụng hoa, trái non do sương muối chiếm khoảng 20%.

Ở xã Cam Hải Tây, nơi có diện tích trồng xoài lớn nhất huyện, tình hình cũng không khá hơn. Gia đình bà Phạm Thị Bích Thanh (thôn Tân Hải) trồng 5.000m2 xoài canh nông. Đợt sương muối sau Tết, vườn nhà bà đã hư tới 80%. “Chỉ tính riêng tiền thuốc kích cho cây ra bông 5 - 6 lần đã tốn 5 triệu đồng. Giờ gặp sương muối, đành chờ cây ra đọt non lại bắt đầu chu trình kích ra hoa, chống bọ trĩ…”, chồng bà Thanh nói. Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, toàn xã có 975ha xoài, trong đó xoài Úc, Hòa Lộc chiếm 60%, tăng 10% so với năm ngoái. Đến nay, trên địa bàn xã có khoảng 30% diện tích ra bông, nhưng hư hại do sương muối và mưa chiếm một nửa. Số còn lại không hư là do may mắn ra hoa trước đợt mưa và sương muối 5 - 7 ngày nên trái đậu đã to, không rụng nữa.

Theo ông Nguyễn Ta - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, năm nay, toàn huyện có hơn 4.700ha xoài, tương đương năm ngoái. Trong đó, xoài Úc chiếm khoảng 40%. Vụ xoài chính hiện đang gặp khó bởi đầu năm mưa nhiều, lại thêm sương muối kéo dài khiến những cây xoài bị rụng bông và trái non rất nhiều, thêm bọ trĩ phát triển mạnh. Tính ra, trong hơn 1.000ha xoài đã ra bông, có tới 50% bị rụng. Hiện nay, người dân đang tiếp tục dùng thuốc xử lý bọ trĩ và giữ trà hoa khỏi rụng. “Sâu bệnh có thể dùng thuốc xử lý, nhưng riêng sương muối không xử lý được. Muốn hạn chế ảnh hưởng sương muối có lẽ phải phủ lưới lan che toàn bộ vườn xoài, nhưng điều đó không thể”, ông Ta cho biết.

Tiểu Mai - Nguyễn Kim

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang